Hà Nội: Người dân đổ ra đường đón không khí Halloween sớm

PHAN ĐĂNG MẠNH |

Vốn là ngày truyền thống của các nước phương Tây nhưng vài năm trở lại đây, lễ hội Halloween được du nhập và phổ biến ở Việt Nam. Tại phố Hàng Mã (Hà Nội), người dân ùn ùn đổ về tìm mua những bộ đồ hóa trang, tăng không khí lễ hội sôi động.
Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm – Hà Nội) là một trong những điểm vui chơi không thể bỏ qua trong dịp Halloween.
Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm – Hà Nội) là một trong những phố bày bán sớm nhất và đa dạng nhất các món đồ chơi cho dịp Halloween. 
Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Năm nay, thị trường đồ chơi cho ngày Halloween rất đa dạng. Chúng tôi nhập nhiều nhất vẫn là những bộ trang phục hóa trang, mặt nạ và đồ chơi mang đậm không khí ma mị của ngày Halloween, chủ yếu phục vụ cho trẻ em và các bạn trẻ yêu thích lễ hội này”.
Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Năm nay, thị trường đồ chơi cho ngày Halloween rất đa dạng. Chúng tôi nhập nhiều nhất vẫn là những bộ trang phục hóa trang, mặt nạ và đồ chơi mang đậm không khí ma mị của ngày Halloween, chủ yếu phục vụ cho trẻ em và các bạn trẻ yêu thích lễ hội này”.
Trang phục hóa trang là những bộ đồ không thể thiếu dịp Halloween.
Trang phục hóa trang là những bộ đồ không thể thiếu dịp Halloween.
 Cận kề lễ hội hóa trang, dòng người đông đúc đã đổ về phố Hàng Mã để xem và mua sắm để tận hưởng không khí Halloween sớm trên đường phố Hà Nội.
Cận kề lễ hội hóa trang, dòng người đông đúc đã đổ về phố Hàng Mã xem và mua sắm để tận hưởng không khí Halloween sớm trên đường phố Hà Nội.
Là một phụ huynh đưa con đi mua sắm dịp Halloween, chị Trần Hoài Thu (Giảng Võ – Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay là ngày chủ nhật nên cũng muốn đưa cháu đi chơi, lại gần ngày Halloween nên tôi cũng đưa cháu đến phố Hàng Mã để tận hưởng không khí ngày Halloween và mua cho cháu vài món đồ cháu thích. Nhìn cháu hạnh phúc với chiếc mặt nạ cháu thích, tôi cũng thấy vui theo”.
Chị Trần Hoài Thu (Giảng Võ – Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay là ngày chủ nhật nên đưa con đi chơi, lại gần ngày Halloween nên tôi cũng đưa cháu đến phố Hàng Mã để tận hưởng không khí và mua cho cháu vài món đồ cháu thích”.
Một bạn trẻ với bộ trang phục ấn tượng và thu hút mọi người trên phố Hàng Mã.
Một bạn trẻ với bộ trang phục ấn tượng và thu hút mọi người trên phố Hàng Mã.
Không gian mua bán diễn ra tấp nập trên phố Hàng Mã khi Halloween cận kề.
Không gian mua bán diễn ra tấp nập trên phố Hàng Mã khi Halloween cận kề.
Các em nhỏ được thỏa thích lựa chọn những trang phục, hóa trang thành nhân vật yêu thích.
Các em nhỏ được thỏa thích lựa chọn những trang phục, hóa trang thành nhân vật yêu thích.
Chăm chú, tỉ mỉ lựa chọn món đồ để đi chơi trong dịp Halloween.
Chăm chú, tỉ mỉ lựa chọn món đồ để đi chơi trong dịp này.
PHAN ĐĂNG MẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.