Hà Nội kiểm tra việc dân chung cư 'cõng' 8% phí nước cho doanh nghiệp

Theo Zing |

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng làm rõ việc dân chung cư phải "gánh" 8% phí cho doanh nghiệp và tiền nước tăng gấp 8 lần.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội, vừa ký văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ thông tin dân chung cư The Golden An Khánh (khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức) phải "cõng" 8% phí nước hao hụt và sữa chữa đường ống (ngoài giá nước) cho đơn vị cung cấp nước.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Thanh tra Xây dựng xác minh nội dung cư dân ở đây khiếu nại tiền nước tăng bất thường, có hộ tháng 3 tăng gần 800% (8 lần) so với tháng 1.

Sau chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra, xác minh và xử lý. Đoàn gồm 4 thành viên do ông Lê Hữu Chiến, Đội trưởng Đội Thanh tra Chuyên ngành 2 làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã làm việc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long, đơn vị cung cấp nước Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp sông Đà (Sudico). Qua buổi làm việc, đoàn đã đưa ra kết luận ban đầu. Theo đó, việc thu 8% phí nước hao hụt và sửa chữa đường ống mà báo chí đăng tải là có cơ sở.

Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư và Sudico thực hiện đúng quy định về kinh doanh nước sạch theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND Hà Nội; thực hiện việc kiểm định đồng hồ khi có ý kiến phản ánh của các hộ dân.

"Hai đơn vị phải có báo cáo bằng văn bản về nội dung báo chí nêu và cung cấp hồ sơ kèm theo (hợp đồng giữa Công ty cổ phần dịch vụ Sudico & đơn vị cấp nước; thông báo thu tiền nước đối với các hộ dân từ 1.5 theo đúng quy định của UBND Hà Nội) gửi Thanh tra Sở Xây dựng", biên bản làm việc của đoàn kiểm tra nêu rõ.

Về vấn này, ông Đặng Tiến Dũng, Giám đốc Ban Quản lý chung cư The Golden An Khánh cho biết, câu chuyện đúng sai thế nào sẽ chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng. "Nếu Công ty Sudico thu sai 8% phí của cư dân thì cần phải trả lại cho cho họ số tiền đã thu từ trước đến nay".

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty Sudico, thừa nhận việc thu phí ngoài giá nước của cư dân ngoài giá nước hơn một năm qua là không đúng.

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định không hoàn trả lại cho cư dân vì đã dùng số tiền đó vào việc sửa chữa, bảo trì đường ống nước thời gian qua. Ông cam kết sẽ dừng thu khoản phí này từ tháng 5 (hiện tại cư dân đang đóng tiền nước tháng 4).

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.