Khó khăn, doanh nghiệp vẫn đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Đình Trọng |

Ngày 26.12, ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác rà soát tổng hợp, có 970 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Khó khăn, công ty vẫn cố gắng có thưởng Tết

Tại TP Thuận An, Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam là một trong những doanh nghiệp sớm công bố thông tin lương thưởng Tết cho người lao động (NLĐ). Năm nay, công ty hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất đề ra, thu nhập của hơn 4.300 NLĐ trong năm đạt bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, công ty có nhu cầu tuyển dụng mới khoảng hơn 200 NLĐ...

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công ty tiếp tục duy trì các chế độ phúc lợi, lương thưởng Tết. Trong đó, có tiền thưởng lương tháng 13 tương đương 1 tháng lương cơ bản thực nhận của NLĐ. Đáng chú ý, những ngày cuối năm, Ban Giám đốc Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam đã tặng quà tri ân 24 NLĐ có thâm niên 15 năm làm việc gắn bó với công ty mỗi phần quà gồm 1 chỉ vàng, thư cảm ơn và hoa. Công đoàn cơ sở cũng khen thưởng các tập thể, 8 đoàn viên công đoàn ưu tú và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023...

“Công ty vẫn có việc, thu nhập của công nhân vẫn ổn định, lo được cho gia đình. Năm nay, công ty vẫn duy trì thưởng Tết và thâm niên, công ty cũng hỗ trợ cho người khó khăn để về quê” - chị Phan Thị Thùy Vân (33 tuổi, bộ phận chuyền may của Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam) - vui vẻ cho biết.

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết cao nhất 366 triệu đồng

Theo ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, trong gần 1.000 doanh nghiệp Bình Dương thông báo thưởng Tết, 951 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán và 19 doanh nghiệp chưa có dự kiến mức thưởng Tết. Trong đó, thưởng Tết Dương lịch trung bình khoảng 850.000 đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người. Có trường hợp lao động giỏi được thưởng 71 triệu đồng.

Về thưởng Tết Âm lịch, trung bình các doanh nghiệp đều thưởng một tháng lương cơ bản ở mức từ 6,5-6,8 triệu đồng/người, thấp nhất là 4,68 triệu đồng/người. Hiện đã có 951 doanh nghiệp có thông báo thưởng Tết Âm lịch cho khoảng gần 200.000 lao động tại Bình Dương.

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất ở Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cao nhất là 366 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023 có 127.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, tập trung ở ngành da giày, may mặc, chế biến gỗ. Trong năm nay các doanh nghiệp ở Bình Dương chỉ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 35.500 lao động.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhằm chia sẻ khó khăn với NLĐ, tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị để hỗ trợ những trường hợp công nhân lao động gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh đã họp thống nhất sẽ trích ngân sách hỗ trợ công nhân lao động nghèo, đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết. Trong đó, khối tỉnh hỗ trợ 35.750 suất, khối huyện 11.994 suất. Mức chi 1.000.000 đồng/suất.

Khoảng 1.000 người được hỗ trợ vé tàu xe để về quê ăn Tết
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng cho biết, hoạt động chăm lo tập trung hỗ trợ những trường hợp khó khăn để NLĐ có một cái Tết đầm ấm. Với những trường hợp khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết, tổ chức công đoàn sẽ đi thăm hỗ trợ tiền và quà. Những trường hợp nhiều năm chưa về quê ăn Tết, Công đoàn sẽ trao tặng vé tàu vé xe, dự kiến có khoảng 1.000 người được hỗ trợ để về quê ăn Tết.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Mức chênh lệch thưởng Tết ở các địa phương năm 2024 so với 2023

Phương Anh |

Theo công bố của nhiều Sở LĐ - Thương binh và Xã hội các tỉnh thành, thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cao nhất gần 5,7 tỉ đồng thuộc về 1 doanh nghiệp ở Long An. Còn mức cao nhất năm 2023 là 1 tỉ đồng ở Đà Nẵng.

Đồng Nai thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 1 tỉ đồng, thấp nhất 200.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa công bố dự kiến tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với mức thưởng cao nhất 1 tỉ đồng cho vị trí giám đốc kinh doanh vùng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Long Khánh, TP Long Khánh.

Nhiều lao động vùng cao chỉ nhận thưởng Tết từ 100.000 đến 300.000 đồng

Lam Thanh |

Một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã có báo cáo kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng cao nhất lên tới 130 triệu đồng, thấp nhất chỉ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Chênh lệch thưởng Tết Nguyên đán 2023 của 23 tỉnh, thành

HẠNH AN |

Hiện nay, 23 tỉnh, thành phố đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thưởng Tết ở Hải Phòng cao nhất 360 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Mai Dung |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng vừa có báo cáo tình hình tiền lương 2023, tiền thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.

Chưa xảy ra nợ lương tại Quảng Bình, thưởng Tết thấp nhất là 1 triệu đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện để xảy ra tình trạng nợ lương đối với người lao động; mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 96 triệu đồng.

Thưởng Tết 2024, nơi phấn khởi, nơi phập phồng chờ đợi

HẠNH AN |

Một số tỉnh, thành phố đã công bố mức thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn cho lao động tính đến sáng 25.12. Ngoài những địa phương ghi nhận mức thưởng Tết khủng thì vẫn có nhiều tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo tiền lương, thưởng Tết về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Vỉa hè chuẩn bị cho thuê ở TPHCM, nhiều nơi xuống cấp, bị lấn chiếm

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gần 900 tuyến đường sẽ được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí từ ngày 1.1.2024. Hiện một số nơi đã được kẻ vạch, trong khi đó, một số tuyến đường có vỉa hè đang xuống cấp.

Mức chênh lệch thưởng Tết ở các địa phương năm 2024 so với 2023

Phương Anh |

Theo công bố của nhiều Sở LĐ - Thương binh và Xã hội các tỉnh thành, thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cao nhất gần 5,7 tỉ đồng thuộc về 1 doanh nghiệp ở Long An. Còn mức cao nhất năm 2023 là 1 tỉ đồng ở Đà Nẵng.

Đồng Nai thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 1 tỉ đồng, thấp nhất 200.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vừa công bố dự kiến tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với mức thưởng cao nhất 1 tỉ đồng cho vị trí giám đốc kinh doanh vùng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Long Khánh, TP Long Khánh.

Nhiều lao động vùng cao chỉ nhận thưởng Tết từ 100.000 đến 300.000 đồng

Lam Thanh |

Một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã có báo cáo kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng cao nhất lên tới 130 triệu đồng, thấp nhất chỉ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Chênh lệch thưởng Tết Nguyên đán 2023 của 23 tỉnh, thành

HẠNH AN |

Hiện nay, 23 tỉnh, thành phố đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thưởng Tết ở Hải Phòng cao nhất 360 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Mai Dung |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng vừa có báo cáo tình hình tiền lương 2023, tiền thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.

Chưa xảy ra nợ lương tại Quảng Bình, thưởng Tết thấp nhất là 1 triệu đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện để xảy ra tình trạng nợ lương đối với người lao động; mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 96 triệu đồng.

Thưởng Tết 2024, nơi phấn khởi, nơi phập phồng chờ đợi

HẠNH AN |

Một số tỉnh, thành phố đã công bố mức thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn cho lao động tính đến sáng 25.12. Ngoài những địa phương ghi nhận mức thưởng Tết khủng thì vẫn có nhiều tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo tiền lương, thưởng Tết về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.