Gió mùa Đông Bắc ùa về, Bắc Bộ chuyển lạnh, có nơi rét đậm, rét hại

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết từ đêm 12.11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ đêm 12 - 13.11, ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ ngày 13 - 17.11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-500mm/đợt, có nơi trên 700mm/ đợt.

Ngày 12-13.11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong ngày và đêm 11.11, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7; vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ chiều ngày 12.11, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 7-9, biển động mạnh.

Về tình hình mưa, từ 19h ngày 9.11 đến 19h ngày 10.11, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đồi (Tây Ninh) 75mm; Giồng Trôm (Bến Tre) 167mm; Trà Vinh (Trà Vinh) 163mm; Càng Long (Trà Vinh) 115mm; Trần Đề (Sóc Trăng) 73mm.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ lúc 7h ngày 11.11 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,02m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,3m.

Các sông khu vực Trung Bộ, mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.

Các sông khu vực Nam Bộ, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 10.11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,29m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,31m.

Dự báo mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 14.11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,35m và tại Châu Đốc ở mức 2,35m.

Về tình hình hồ chứa thủy điện, khu vực Trung Bộ: 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 32/67; Hương Điền: 23/161; Nậm Mô: 15/48; Sông Bung 2: 26/40; Sông Tranh 2: 12/116; Thượng Sông Ông: 19/37.

Khu vực Tây Nguyên có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Ialy: 10/410; Plekrong: 10/144.

Khu vực Đông Nam Bộ có 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 52/312; Srok Phu Miêng: 82/384; Thác Mơ: 88/246.

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, khu vực Bắc Trung Bộ: Tích nước đạt 78% - 96% dung tích thiết kế; Khu vực Nam Trung Bộ: Tích nước đạt 43% - 97% dung tích thiết kế; Khu vực Tây Nguyên: Tích nước đạt 84% - 97% dung tích thiết kế; Khu vực Nam Bộ: Tích nước đạt 86% - 100% dung tích thiết kế.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh rất mạnh áp sát miền Bắc, trời rét đậm, có nơi dưới 11 độ C

MINH HÀ |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Dự báo thời tiết 13.2: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón gió mùa đông bắc

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 29 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn diện rộng trên biển do gió mùa đông bắc

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo do tác động của gió mùa đông bắc khu vực Bắc Biển Đông mức sóng biển có thể cao 4,0 - 6,0m, biển động mạnh.

Hạn chế mua đuổi nếu chứng khoán đầu tuần tới bật tăng mạnh

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn trong những phiên đầu tuần tới. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế tâm lý mua đuổi khi cổ phiếu được “kéo xanh mạnh” trong phiên.

Từ chối thành thị đủ đầy, hơn 20 năm miệt mài “gánh” chữ lên vùng biên ải

Hải Danh - Thiều Trang |

Mười tám, đôi mươi, nhân lúc thanh xuân tươi đẹp, bông hoa rừng Đặng Thị Hương – vừa tốt nghiệp trường Sư phạm nghe theo tiếng gọi của con tim đi về phía vùng biên ải xa xôi, hẻo lánh của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ở đó có ngôi Trường Tiểu học Bát Mọt 1 lấp ló trong sương mai, có nhiều điểm trường lẻ ngập mùi đất mẹ, có những ánh mắt thơ ngây, lấp lánh khát khao tìm con chữ.

Doanh thu tăng 18%, Tập đoàn Lộc Trời kỳ vọng đạt những hợp đồng lớn

Thanh Giang |

Lương thực - lúa gạo đang là mảng đóng góp phần lớn cho doanh thu của Tập đoàn Lộc Trời, thế nhưng biên lợi nhuận mảng này còn khá mỏng.

Con trai là kỹ sư từng khuyên nạn nhân vụ đứt cáp làm 3 người chết không được vào thang ròng rọc

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sáng ngày 12.11, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm 2 gia đình của 3 công nhân tử vong trong vụ đứt cáp vận thăng công trình xây dựng ở Phan Thiết.

Quái xế khiêu khích, thông chốt cảnh sát 141

Tô Thế |

Trong đêm 11 rạng sáng 12.11, các Tổ công tác đặc biệt 141 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng thanh thiếu niên chạy xe ngổ ngáo, lạng lách đánh võng, có hành vi như khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ.

Không khí lạnh rất mạnh áp sát miền Bắc, trời rét đậm, có nơi dưới 11 độ C

MINH HÀ |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Dự báo thời tiết 13.2: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón gió mùa đông bắc

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 29 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn diện rộng trên biển do gió mùa đông bắc

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo do tác động của gió mùa đông bắc khu vực Bắc Biển Đông mức sóng biển có thể cao 4,0 - 6,0m, biển động mạnh.