Tập đoàn Lộc Trời báo lãi lớn, nợ vay tăng hơn 3.200 tỉ đồng sau 6 tháng

Thanh Giang |

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi nửa đầu năm 2023 khoảng 344 tỉ đồng, tăng thêm 146% so với cùng kì.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã công bố báo cáo tài chính nửa bán niên năm 2023, ghi nhận doanh thu đạt 5.788 tỉ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kì. Giá vốn bán hàng công ty gần 4.991 tỉ đồng, nên lãi gộp doanh nghiệp thu về xấp xỉ 797 tỉ đồng, giảm 14% so với nửa đầu năm 2022.

Kết quả kinh doanh Tập đoàn Lộc Trời 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh chụp màn hình.
Kết quả kinh doanh Tập đoàn Lộc Trời 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh chụp màn hình.

Nhìn vào cơ cấu doanh thu Tập đoàn Lộc Trời cho thấy, doanh thu lương thực - gạo vẫn chiếm phần lớn với 3.875 tỉ đồng, tiếp đó, doanh thu thuốc bảo vệ thực vật gần 1.449 tỉ đồng, doanh thu hạt giống cây trồng 304 tỉ đồng, doanh thu bao bì 62 tỉ đồng, doanh thu từ hoạt động xây dựng và doanh thu khác là 97 tỉ đồng.

Trong kì nhờ doanh thu tài chính tăng 387%, lên 112 tỉ đồng. Cùng với việc Tập đoàn ghi nhận phát sinh gần 330 tỉ đồng phần lãi trong công ty liên kết (cùng kì không ghi nhận), nên giúp Tập đoàn Lộc Trời báo lãi sau thuế 344 tỉ đồng, tăng thêm 146% so với bán niên năm 2022.

Được biết, năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu lãi sau thuế 400 tỉ đồng, với kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp lúa gạo này đã hoàn thành được 86% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng.

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản Tập đoàn Lộc Trời đạt 12.187 tỉ đồng, tăng thêm 40%, tương ứng tăng 3.456 tỉ đồng chỉ sau 6 tháng.

Biến động này đến từ việc khoản mục “phải thu ngắn hạn của khách hàng” tăng mạnh từ 2.310 tỉ đồng (ngày 1.1.2023) lên 5.420 tỉ đồng (ngày 30.6.2023). Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tăng mạnh đầu tư vào công ty liên kết với 514 tỉ đồng, trong khi thời điểm đầu năm không ghi nhận.

Ảnh chụp báo cáo tài chính Tập đoàn Lộc Trời.
Ảnh chụp báo cáo tài chính Tập đoàn Lộc Trời.

Ngoài ra, tại ngày 30.6.2023, tiền mặt Tập đoàn Lộc trời còn hơn 3 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng 430 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng gần 7 tỉ đồng.

Chưa kể, Tập đoàn Lộc Trời còn gần 74 tỉ đồng hiện đang uỷ thác cho CTCP Quản lý quỹ VinaCapital với kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng nhằm mục đích đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp ở Việt Nam và hưởng lãi suất 10% năm. Gần 26 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân hàng thương mại. 7,5 tỉ đồng chứng chỉ tiền gửi của Địa ốc An Giang (công ty con của Lộc Trời) tại Bản Việt An Giang với thời hạn còn lại là 9 tháng và hưởng lãi suất 8,3%/năm…

Ngoài ra, Lộc Trời còn hơn 13 tỉ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn và hơn 484 tỉ đồng phải thu về cho vay dài hạn.

Tại ngày cuối cùng của tháng 6.2023, hàng tồn kho ở Tập đoàn Lộc Trời còn 2.714 tỉ đồng, tăng thêm hơn 600 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Chiếm phần lớn là thành phẩm khoảng 1.623 tỉ đồng, nguyên vật liệu 625 tỉ đồng, hàng hoá 398 tỉ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Tập đoàn Lộc Trời đạt 8.794 tỉ đồng, tăng thêm 3.216 tỉ đồng sau 6 tháng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn “phình to” từ 3.747 tỉ đồng (ngày 1.1) lên 6.869 tỉ đồng (ngày 30.6).

Ảnh chụp báo cáo tài chính Tập đoàn Lộc Trời.
Ảnh chụp báo cáo tài chính Tập đoàn Lộc Trời.

Nợ vay tăng nhanh, do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời đã phải chi đến 274 tỉ đồng để trả lãi vay tài chính (cùng kì 92 tỉ đồng).

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) thông qua việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể CTCP Lộc Trời - Viên Thị.

Được biết, Lộc Trời - Viên Thị được thành lập vào năm 2018 tại An Giang, với vốn điều lệ ban đầu là 3 triệu USD. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời nắm giữ 51%, Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn (công ty con của Lộc Trời) sở hữu 1% và Tập đoàn Viên Thị Hồ Nam (Trung Quốc) sở hữu 48% còn lại.

Lộc Trời - Viên Thị có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các hạt giống cây trồng, nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; khoa học nông nghiệp, lai ghép giống mới, nghiên cứu khảo nghiệm giống cây trồng mới…

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2023, tính đến ngày 30.6, Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận khoản đầu tư gốc vào Lộc Trời - Viên Thị gần 3,5 ti đồng, trích lập dự phòng 637 triệu đồng.

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng có tiền án trộm cắp tiếp tục ăn trộm ở Tập đoàn Lộc Trời

Vũ Tiến |

Hai đối tượng từng có tiền án ở An Giang về tội trộm cắp đã tiếp tục ăn trộm ở Tập đoàn Lộc Trời.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Hưng Nguyên, Quang Thuấn vào chung kết 400m hỗn hợp nam

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Nổ kho chứa nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh, hơn 200 người thương vong

Thanh Hà |

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển kho chứa nhiên liệu gần đường cao tốc ở Nagorno-Karabakh - khu vực tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia.

Không cần đòi công bằng cho Tuyển Olympic Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Nhiều ý kiến cho rằng, thể thức chọn đội đi tiếp thông qua vị trí thứ ba có kết quả tốt tại ASIAD 19 là không công bằng với một số đội bị loại sớm, trong đó có Olympic Việt Nam.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Có cần đăng kiểm lại khi mua ôtô cũ, đã sang tên và có biển số mới?

Thế Kỷ |

Giấy tờ đăng kiểm còn hạn sử dụng nhưng không đúng với biển số xe hiện tại thì có bị xử phạt?

Diễn biến trái chiều giữa tiền vào và tiền ra của các ngân hàng

Minh Ánh |

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của người dân vẫn có xu hướng tăng, trong khi tín dụng lại tăng chậm hơn so với kế hoạch. Vậy tiền gửi ngân hàng đang chảy đi đâu?

Biển số "siêu khủng" ngũ quý 6 sẽ xuất hiện trong phiên đấu giá ngày 26.9

Thu Thủy |

Trong ngày 26.9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức 5 khung giờ đấu giá biển số xe. Mỗi khung giờ đấu giá sẽ đưa ra 10 biển số của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong khung giờ từ 13h30-14h30 phút sẽ xuất hiện phiên đấu giá biển số 60C-666.66.

Đối tượng có tiền án trộm cắp tiếp tục ăn trộm ở Tập đoàn Lộc Trời

Vũ Tiến |

Hai đối tượng từng có tiền án ở An Giang về tội trộm cắp đã tiếp tục ăn trộm ở Tập đoàn Lộc Trời.