Dự báo diễn biến các đợt rét đậm, rét hại trong thời gian tới

AN AN |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 3 vẫn còn những đợt rét đậm, rét hại nhưng ngắn ngày và cường độ không quá mạnh.

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét đậm, rét hại cường độ rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong đợt này phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi 2 - 5 độ C, một số nơi vùng núi cao có mức nhiệt thấp hơn và có nơi nhiệt độ đã xuống âm như Sapa 1,8 độ C, Đồng Văn 1,9 độ C, Mẫu Sơn -1,0 độ C, cùng với đó là hiện tượng băng giá đã xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Hà Nội nhiều ngày quan trắc được mức nhiệt 8 độ C, trời rét tê tái.

Trong khi trước đó không khí lạnh đến sớm nhưng thời tiết không quá rét. Chính vì thế người dân vô cùng lo ngại liệu sau đợt rét đậm này vẫn còn nhiều đợt rét mạnh hơn trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với số liệu quan trắc được có thể khẳng định đợt rét từ ngày 19.2 đến nay là đợt rét sâu nhất trong mùa đông năm 2021 - 2022.

Ông Hưởng cũng cho biết hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm nên trong hôm nay 24.2, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ không mưa, ngày có nắng. Trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7 - 10 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C.

"Đợt rét tại miền Bắc những ngày qua còn mạnh hơn đợt rét trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Từ nay đến hết tháng 2, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ vẫn là trời rét. Từ ngày 25.2 nhiệt độ tại những khu vực này tăng dần. Trong mùa đông năm nay sẽ không còn đợt không khí lạnh nào đáng kể. Tuy nhiên, trong tháng 3 vẫn còn những đợt rét đậm rét hại ngắn ngày, mức độ giảm nhiệt không sâu" - ông Hưởng cho biết thêm. 

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích diễn biến các đợt rét từ nay đến tháng 3.

Về thời tiết biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm nên trong hôm nay 24.2 khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 3,0 - 4,0m. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 23.2: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết 22.2: Miền Bắc tiếp tục chìm trong thời tiết rét buốt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.2, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định nên Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết 21.2: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục rét buốt tê tái kèm mưa

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.2, Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dự báo thời tiết 23.2: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết 22.2: Miền Bắc tiếp tục chìm trong thời tiết rét buốt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.2, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định nên Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết 21.2: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục rét buốt tê tái kèm mưa

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.2, Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.