Cơ cực cảnh “màn trời, chiếu đất” của người vô gia cư thời COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ kêu gọi mọi người dân nên ở nhà để tránh lây nhiễm dịch bệnh sau khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng, khi mọi nhịp sống đang ngưng đọng lại thì đâu đó nhiều người vô gia cư vẫn vật vờ ngủ trên mọi nẻo đường, góc phố.

Không nhà, không cửa, không chăn chiếu, người vô gia cư được xem là đối tượng dễ bị tổn thương nhất lúc này khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP Cần Thơ.
Không nhà, không cửa, không chăn chiếu, người vô gia cư được xem là đối tượng dễ bị tổn thương nhất lúc này khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP Cần Thơ.
Màn đêm buông xuống, đâu đó trên những góc phố,…của Cần Thơ, những người vô gia cư, người lao động nghèo mưu sinh tại TP lại lang thang tìm cho mình một góc nhỏ để qua đêm.
Màn đêm buông xuống, đâu đó trên những nẻo đường, góc phố,… của Cần Thơ, những người vô gia cư, người lao động nghèo mưu sinh tại TP lại lang thang tìm cho mình một góc nhỏ để qua đêm.
Màn đêm buông xuống, đâu đó trên những góc phố,…của Cần Thơ, những người vô gia cư, người lao động nghèo mưu sinh tại TP lại lang thang tìm cho mình một góc nhỏ để qua đêm.
Với 1 chiếc giường xếp, chiếc chăn mỏng và một vật kê đầu, họ đã có thể chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động chẳng thấm thoát vào đâu trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Ông Lê Hoàng Nam (64 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, ông không có vợ, không có nhà cửa, nhiều năm nay ông phải ngủ lề đường.
Ông Lê Hoàng Nam (64 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, ông không có vợ, không có nhà cửa, nhiều năm nay ông phải ngủ lề đường.
“Làm nghề chạy xe ôm, trước chưa giãn cách xã hội còn có khách giờ thì gần như là không có. Hàng quán giờ cũng đóng cửa rồi chỉ sống nhờ vào các nhà hảo tâm”, ông Nam trầm tư nói.
“Làm nghề chạy xe ôm, trước chưa giãn cách xã hội còn có khách giờ thì gần như là không có. Hàng quán giờ cũng đóng cửa rồi, giờ chỉ sống nhờ vào các nhà hảo tâm”, ông Nam trầm tư nói.
Từ nhỏ lớn lên tại TP Cần Thơ, ông Võ Văn Quý (80 tuổi, quận Ninh Kiều) cực cùng hơn ngồi trên chiếc xe lăn chia sẻ, trước ông làm nghề bán vé số nhưng giờ vé số tạm thời ngừng hoạt động nên từ đó ông không có việc gì làm, chân lại tật nên không ai nhận.
Từ nhỏ lớn lên tại TP Cần Thơ, ông Võ Văn Quý (80 tuổi, quận Ninh Kiều) cực cùng hơn ngồi trên chiếc xe lăn chia sẻ, trước ông làm nghề bán vé số nhưng giờ vé số tạm thời ngừng hoạt động nên từ đó ông không có việc gì làm, chân lại tật nên không ai nhận.
Ông Quý kể thêm, nhà không có, trước ông ở nhà tình thương 1 ngày/24 nghìn, nhưng từ khi dịch bùng phát trở lại người ta đuổi đi nên ông phải ngủ ngoài đường và hơn 15 ngày rồi ông chỉ ngủ trên xe cà tàng 3 bánh. Mong muốn được sự hỗ trợ của Chính phủ để sống qua những tháng ngày dịch bệnh.
Ông Quý kể thêm, nhà không có, trước ông ở nhà tình thương 1 ngày/24 nghìn, nhưng từ khi dịch bùng phát trở lại người ta đuổi đi nên ông phải ngủ ngoài đường và hơn 15 ngày rồi ông chỉ ngủ trên xe cà tàng 3 bánh. Ông rất mong muốn được sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ để sống qua những tháng ngày dịch bệnh.
Nhắc về vợ con, ông Quý cầm di ảnh người vợ xấu số của mình, rưng rưng nước mắt kể: “Vợ tôi mất cách đây 15 năm rồi giờ chỉ còn 2 tấm ảnh, tôi để trên mái xe giữ lại làm kỷ niệm, khi nào nhớ quá tôi lại bỏ ra ngắm”.
Nhắc về vợ con, ông Quý cầm di ảnh người vợ xấu số của mình, rưng rưng nước mắt kể: “Vợ tôi mất cách đây 15 năm rồi giờ chỉ còn 2 tấm ảnh, tôi để trên mái xe giữ lại làm kỷ niệm, khi nào nhớ quá tôi lại đem ra ngắm”.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP thực hiện Công văn số 2476 của UBND TP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở lên các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số... trong khoảng thời gian này.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP thực hiện Công văn số 2476 của UBND TP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở lên các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số,... trong khoảng thời gian này.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đề nghị Bộ Y tế ưu tiên cấp khẩn 1 triệu liều vaccine COVID-19

Minh Ánh |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Cần Thơ đề nghị Bộ Y tế phân bổ khẩn 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân TP.

Cần Thơ thiết lập bệnh viện dã chiến 100 giường điều trị bệnh nhân COVID-19

BẠCH CÚC |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Thâu đêm cùng tiếng chổi tre thời COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ những đêm giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 khác hẳn ngày thường. Khi tất cả hàng quán đóng cửa, người người chìm vào giấc ngủ thì những công nhân vệ sinh môi trường, mà nhiều người quen gọi là người quét rác, lại bắt đầu một ngày làm việc.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Vụ chuyến bay giải cứu: 4 lần nộp tiền giúp cựu Thư ký Thứ trưởng thoát tử

Quang Việt |

Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 42,6 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu thoát án tử hình, bởi đến "giờ chót" nộp gần hết số tiền hưởng lợi.

Dự án hơn nghìn tỉ đồng, 3 lần gia hạn vẫn chưa biết bao giờ xong

Nguyễn Linh |

Dù được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay đã 3 lần gia hạn nhưng đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng vẫn chưa thể hoàn thành.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc vì mưa lớn sáng 4.8

Nhóm PV |

Sáng 4.8, nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc do cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 6h sáng.

Bộ Công Thương phản hồi khi bị "tố" chưa trình Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương cho biết, thông tin từ một số cơ quan báo chí phản ánh việc Bộ chưa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu là không chính xác.

Cần Thơ đề nghị Bộ Y tế ưu tiên cấp khẩn 1 triệu liều vaccine COVID-19

Minh Ánh |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Cần Thơ đề nghị Bộ Y tế phân bổ khẩn 1 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân TP.

Cần Thơ thiết lập bệnh viện dã chiến 100 giường điều trị bệnh nhân COVID-19

BẠCH CÚC |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Thâu đêm cùng tiếng chổi tre thời COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ những đêm giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 khác hẳn ngày thường. Khi tất cả hàng quán đóng cửa, người người chìm vào giấc ngủ thì những công nhân vệ sinh môi trường, mà nhiều người quen gọi là người quét rác, lại bắt đầu một ngày làm việc.