Ngừng nhận bệnh nhân, chuyển 2 địa điểm ở Cần Thơ thành bệnh viện dã chiến

TRẦN LƯU |

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 4 bệnh viện dã chiến ở Cần Thơ đã và đang chuẩn bị thành lập, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19...

Ngày 22.7, Bệnh viện Quân dân y TP.Cần Thơ (huyện Cờ Đỏ) đã ra thông báo ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây. Thông báo cho biết, bệnh viện sẽ tạm dừng tiếp nhận tất cả bệnh nhân đế khám ngoại trú, điều trị nội trú, kể cả các trường hợp cấp cứu tại BV này kể từ 17h ngày 22.7, để chuẩn bị thành lập bệnh dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ cũng đã ra thông báo tạm ngưng tiếp nhận tất cả các bệnh nhân đến khám ngoại trú, điều trị nội trú, kể cả các trường hợp cấp cứu kể từ 12h ngày 21.7, cũng để chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Trong thời gian Trung tâm Y tế huyện Thới Lai ngưng tiếp nhận bệnh, bệnh nhân đến khám và điều trị tại BV Đa khoa quận Ô Môn.

Bệnh viện Quân dân y TP.Cần Thơ. Ảnh: Facebook Bệnh viện Quân dân y TP.Cần Thơ.
Bệnh viện Quân dân y TP.Cần Thơ. Ảnh: Facebook Bệnh viện Quân dân y TP.Cần Thơ.

Hiện tình hình dịch COVID-19 ở Thới Lai đang rất phức tạp. Mới đây, huyện này đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân với hơn 12.000 nhân khẩu, sau khi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19.

Trong ngày 22.7, toàn TP.Cần Thơ đã ghi nhận thêm 75 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc của toàn TP lên 339 trường hợp.

Ngoài 2 bệnh viện dã chiến ở Thới Lai và Cờ Đỏ; trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập 2 bệnh viện dã chiến ở quận Cái Răng và Bình Thủy, quy mô 100 giường để điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Trưng dụng Trường ĐH Cần Thơ làm khu cách ly tập trung

TẠ QUANG |

Trường Đại học Cần Thơ (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) được trưng dụng làm khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.600 giường.

Cần Thơ đã chi hỗ trợ tận nhà cho gần 1.500 người bán vé số dạo

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ đã chi trả hỗ trợ tận nhà cho 1.482 người trong tổng số 3.551 người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 đã được phê duyệt hỗ trợ theo Chính sách 12 của Nghị quyết 68.

Bộ đội dùng xe đặc chủng phun khử khuẩn phòng dịch COVID-19 ở Cần Thơ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chiều 21.7, Phòng Hóa học - Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã thực hiện phun hoá chất khử khuẩn các tuyến đường trước sự lây lan phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trưng dụng Trường ĐH Cần Thơ làm khu cách ly tập trung

TẠ QUANG |

Trường Đại học Cần Thơ (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) được trưng dụng làm khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.600 giường.

Cần Thơ đã chi hỗ trợ tận nhà cho gần 1.500 người bán vé số dạo

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ đã chi trả hỗ trợ tận nhà cho 1.482 người trong tổng số 3.551 người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 đã được phê duyệt hỗ trợ theo Chính sách 12 của Nghị quyết 68.

Bộ đội dùng xe đặc chủng phun khử khuẩn phòng dịch COVID-19 ở Cần Thơ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chiều 21.7, Phòng Hóa học - Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã thực hiện phun hoá chất khử khuẩn các tuyến đường trước sự lây lan phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ...