Cần Thơ: Rau củ sạch 0 đồng san sẻ với người dân trong mùa dịch

Trân Trân - Ngọc Trâm |

Dịch COVID-19 diễn biến khó lường đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân. Để hỗ trợ phần nào nỗi vất vả đó, gian hàng "Thực phẩm 0 đồng" với rau củ sạch tại Cần Thơ đã ra đời.

Chiều ngày 13.7, chợ 0 đồng của đoàn thanh niên  TTTM sense city lần đầu tiên phục vụ bà con trên địa bàn TPCT.
Chiều ngày 13.7, gian hàng thực phẩm 0 đồng của Đoàn thanh niên TTTM Sense City lần đầu tiên phục vụ bà con trên địa bàn TP Cần Thơ.
Tuy hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thành lập nhưng gian hàng đã được rất nhiều người dân ủng hộ.
Tuy hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thành lập nhưng gian hàng đã được nhiều người dân ủng hộ. Tại đây, người dân phải xếp hàng, giữ đúng khoảng cách.
Gian hàng bao gồm có rau tươi và gạo. Những thực phẩm này được vận động từ các mạnh thường quân tại huyện Cờ Đỏ.
Gian hàng bao gồm những thực phẩm chính là rau tươi và gạo.
Chia sẻ với Lao Động, anh Lê Minh Trường - Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng phòng Marketing Sense City cho biết: ” Nhận thấy bà con còn gặp nhiều khó khăn trong thời điểm giãn cách này, chúng tôi muốn thành lập gian hàng để san sẻ gánh nặng với mọi người. Những thực phẩm như rau tươi, gạo tại gian hàng được các mạnh thường quân ở huyện Cờ Đỏ hỗ trợ và các thành viên trong Đoàn thanh niên cùng nhau góp sức“.
Chia sẻ với Lao Động, anh Lê Minh Trường - Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng phòng Marketing Sense City cho biết: ”Nhận thấy bà con còn gặp nhiều khó khăn trong thời điểm giãn cách này, chúng tôi muốn thành lập gian hàng để san sẻ gánh nặng với mọi người. Những thực phẩm như rau tươi, gạo tại gian hàng được các mạnh thường quân ở huyện Cờ Đỏ hỗ trợ và các thành viên trong Đoàn thanh niên cùng nhau góp sức“.
Mỗi phần quà tặng bao gồm 1 bó rau và 1 kg gạo.
Mỗi người dân được nhận 1 bó rau và 1 kg gạo.
“Tôi thấy rất vui và phấn khởi vì luôn được mọi người hỗ trợ có thêm thực phẩm để xoay xở trong những ngày dịch khó khăn này“. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (người đến nhận quà) chia sẻ.
“Tôi thấy rất vui và phấn khởi vì luôn được mọi người hỗ trợ có thêm thực phẩm để xoay xở trong những ngày dịch khó khăn này“, bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (người đến nhận quà) chia sẻ.
Tại đây, rau xanh được bó thành từng bó gọn gàng để sẵn sàng trao tặng người dân có nhu cầu. Tuy nhiên số lượng rau có hạn nên chỉ trong vòng 15 phút, rau trên gian hàng đã gần như hết sạch.
Tại đây, rau xanh được bó thành từng bó để sẵn sàng trao tặng người dân có nhu cầu. Tuy nhiên số lượng rau có hạn nên chỉ trong vòng 15 phút, rau trên gian hàng đã gần như hết sạch.
Trong ngày đầu tiên, gian hàng chuẩn bị 40 kg gạo tương đương 40 phần cho bà con nhưng trong tích tắc thì 40 kg gạo chỉ còn lại vài hạt.
Trong ngày đầu tiên, gian hàng chuẩn bị 40 kg gạo tương đương 40 phần cho bà con nhưng trong tích tắc đã không còn.
Gian hàng được mở từ 8h30 sáng mỗi ngày đến khi phát hết quà. Theo dự kiến, gain hàng sẽ phục vụ bà con trong suốt thời gian giãn cách xã hội.
Gian hàng được mở từ 8h30 sáng mỗi ngày đến khi phát hết quà. Theo dự kiến, gian hàng sẽ phục vụ bà con trong suốt thời gian Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội.
Trân Trân - Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ thành lập 11 chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều

Trân Trân - Đặng Triều |

Sau công văn hỏa tốc của UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về việc ra quân lập các chốt kiểm tra và tuần tra trên các tuyến đường. Chiều ngày 13.7, lực lượng chức năng liên ngành đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng; chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Cần Thơ: Phong tỏa đường Đồng Khởi, quận Bình Thủy xin áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngày 13.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, đã xin ý kiến của UBND thành phố về việc cho Quận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7.

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Cần Thơ thành lập 11 chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều

Trân Trân - Đặng Triều |

Sau công văn hỏa tốc của UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về việc ra quân lập các chốt kiểm tra và tuần tra trên các tuyến đường. Chiều ngày 13.7, lực lượng chức năng liên ngành đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng; chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Cần Thơ: Phong tỏa đường Đồng Khởi, quận Bình Thủy xin áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngày 13.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, đã xin ý kiến của UBND thành phố về việc cho Quận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7.

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.