Giải ngân đầu tư công 0 đồng, 25 chủ đầu tư ở TP Hồ Chí Minh bị phê bình

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo phê bình 25 chủ đầu tư là các quận, sở, ngành, ban quản lý dự án… vì giải ngân 0 đồng trong quý I/2023.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi các sở, ngành, quận huyện và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc đẩy mạnh triển khai giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong quý I/2023, TP Hồ Chí Minh chỉ giải ngân được 1.608 tỉ đồng, đạt khoảng 4% trong tổng số hơn 43.400 tỉ đồng đã phân bổ. Nếu tính tổng vốn đầu tư công thành phố được giao trong năm nay là hơn 70.000 tỉ đồng thì số vốn đã giải ngân còn thấp nữa.

Sở dĩ TP Hồ Chí Minh giải ngân vốn thấp do có đến 25/61 chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân 0%; 5/61 chủ đầu tư giải ngân 1%; 14/61 đơn vị giải ngân chỉ từ 2-6%.

Do đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo phê bình các đơn vị giải ngân 0 đồng trong quý I/2023.

đ
Các đơn vị giải ngân 0 đồng bị phê bình.

Ngoài ra, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì rà soát, đề xuất phê bình các đơn vị chưa lập kế hoạch chi tiết triển khai, kiểm tra và giám sát giải ngân vốn đầu tư công.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao các sở ngành, địa phương và các tổ công tác, các chủ đầu tư dự án, đặc biệt là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khẩn trương thực hiện, hoàn thành, báo cáo và đề xuất đúng thời gian yêu cầu các nhiệm vụ và giải pháp đã được giao.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung cao độ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo kết quả giải ngân năm 2023 phải đạt từ 95% trở lên.

Trước đó, ngày 4.4, tại hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đặt mục tiêu đến hết quý II/2023 sẽ giải ngân đạt 35%, hết quý III đạt 58%, hết quý IV đạt 91% và hết niên độ (tháng 1.2024) đạt 95% trở lên.

Để làm được điều này, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng cần được ưu tiên.

Theo ông Phan Văn Mãi, trong năm 2023, có 50 dự án giao thông thuộc 12 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức với tổng diện tích 100 ha, giá trị 2.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, các dự án Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TPHCM – Mộc Bài có diện tích phải giải tỏa lên đến 900 ha, tổng mức đầu tư 40.000 tỉ đồng. "Nếu như giải phóng mặt bằng hoàn thành trong 6 tháng đầu năm thì công việc phía sau rất thuận lợi" - ông Phan Văn Mãi nhận định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

4 đòn bẩy kỳ vọng bật dậy kinh tế TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, rã băng bất động sản, tập trung khai thác thị trường nội địa, xốc lại đội ngũ cán bộ, được kỳ vọng là 4 “đòn bẩy” giúp kinh tế TP Hồ Chí Minh bật dậy mạnh mẽ sau quý I/2023 chỉ tăng trưởng 0,7%.

TPHCM thi công trở lại cây cầu hơn 900 tỉ đồng sau 4 năm đình trệ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức có tổng vốn 919 tỉ đồng được thi công trở lại sau 4 năm tạm ngưng, dự kiến kiến hoàn thành vào giữa năm sau.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 1%, Chủ tịch UBND TPHCM ra văn bản khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM được giao hơn 70.000 tỉ vốn đầu tư công năm 2023 nhưng sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng, chỉ đạt 0,52%.

Ngắm nhà thờ Trà Cổ mới ở thành phố biên giới Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Sau hơn 5 năm thi công, nhà thờ Trà Cổ mới với kiến trúc vào bậc đẹp nhất đất nước, chính thức khánh thành tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Tiền đạo Văn Quyết: Cột mốc 100 bàn không phải của riêng cá nhân tôi

HOÀNG HUÊ |

Tiền đạo Văn Quyết cho biết, cột mốc 100 bàn thắng tại V.League trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội là nhờ vào sự hỗ trợ từ phía ban huấn luyện cũng như các đồng đội của đội bóng.

TS Cấn Văn Lực: Bảo hiểm dài cả trăm trang, rất ít người dân đọc hết

Cường Ngô |

TS Cấn Văn Lực cho rằng, mẫu hợp đồng bảo hiểm cần đơn giản, ngắn gọn. Hiện nay, hợp đồng bảo hiểm dài tới 100 trang, rất ít người dân đọc hết. Trong khi đó, ở nước ngoài, mẫu hợp đồng bảo hiểm rất đơn giản, có những điều khoản chỉ cần đánh dấu tích.

Nháo nhác quay đầu khi thấy CSGT xử lý xe đi ngược chiều đường Nguyễn Xiển

Kiều Trinh |

Hà Nội - Sau khi ghi nhận tình trạng nhiều phương tiện đi ngược chiều trên làn đường mới trục Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã ra quân rà soát và xử lý.

Rùng mình với bẫy kẹp trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã thu giữ 459 bẫy thú các loại ở rừng đặc dụng Sơn Trà.

4 đòn bẩy kỳ vọng bật dậy kinh tế TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, rã băng bất động sản, tập trung khai thác thị trường nội địa, xốc lại đội ngũ cán bộ, được kỳ vọng là 4 “đòn bẩy” giúp kinh tế TP Hồ Chí Minh bật dậy mạnh mẽ sau quý I/2023 chỉ tăng trưởng 0,7%.

TPHCM thi công trở lại cây cầu hơn 900 tỉ đồng sau 4 năm đình trệ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức có tổng vốn 919 tỉ đồng được thi công trở lại sau 4 năm tạm ngưng, dự kiến kiến hoàn thành vào giữa năm sau.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 1%, Chủ tịch UBND TPHCM ra văn bản khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM được giao hơn 70.000 tỉ vốn đầu tư công năm 2023 nhưng sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng, chỉ đạt 0,52%.