Nháo nhác quay đầu khi thấy CSGT xử lý xe đi ngược chiều đường Nguyễn Xiển

Kiều Trinh |

Hà Nội - Sau khi ghi nhận tình trạng nhiều phương tiện đi ngược chiều trên làn đường mới trục Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã ra quân rà soát và xử lý.
 
Để giải quyết tình trạng ùn tắc trong quá trình thi công hố ga hệ thống Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, một làn đường mới được mở dưới gầm đường vành đai trên cao, đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển hướng về phía khu vực Linh Đàm.
 
Tuy nhiên, từ khi làn đường tạm bắt đầu thông xe đã xảy ra tình trạng các phương tiện di chuyển ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo ghi nhận của PV, tại đoạn đối diện số 214 Nguyễn Xiển liên tục xuất hiện dòng xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều.
 
Trước thực trạng trên, giờ cao điểm sáng 14.4, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã lập chốt kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Chỉ trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.
 
Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng lực lượng CSGT, nhiều người lập tức quay xe ngang phần đường 1 chiều bất chấp tình hình giao thông giờ cao điểm phức tạp.
 
 
Các phương tiện quay đầu trốn tránh lực lượng chức năng gây nên tình trạng lộn xộn ở nút giao đối diện 260 Nguyễn Xiển.
 
Có nhiều phương tiện lập tức tăng ga bỏ chạy khi thấy lực lượng CSGT tiếp cận.
 
Chủ phương tiện đi ngược chiều bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý.
 
“Đi ngược đường cũng khá nguy hiểm, nhưng vì làn bên ngoài hướng từ Nguyễn Xiển về Nguyễn Trãi tắc quá nên tôi vòng vào làn đường mới để đi ngược chiều 1 đoạn.” - Anh Trần Mạnh Cường (Hà Nội) cho hay.
 
Trục đường chính Nguyễn Xiển hướng từ Linh Đàm - ngã tư Nguyễn Trãi luôn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt giờ cao điểm sáng.
 
Theo Chỉ huy Đội CSGT số 7, việc các phương tiện đi ngược chiều trên làn đường tạm mới mở tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do làn đường khá hẹp, chưa kể sẽ gây ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Trong thời gian tới đơn vị sẽ cắt cử lực lượng phối hợp với các đơn vị khác để điều tiết giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
 
Trường hợp đi ngược chiều, không xuất trình đầy đủ giấy tờ sẽ bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện theo quy định.

Khoản 5, Điều 6 Nghị định 100 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, người điều khiển xe máy đi ngược chiều sẽ bị xử phạt 1 - 2 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với lỗi vi phạm đi ngược chiều. Tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng khi đi ngược chiều gây ra tai nạn.

Kiều Trinh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tổ chức giao thông một chiều làn đường tạm trên trục Nguyễn Xiển

Tô Thế |

Hà Nội - Sau khoảng 2 tháng thi công, tuyến đường tạm trên trục đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) chính thức được thông xe.

Hà Nội: Đường Nguyễn Xiển ùn tắc, người dân ngóng ngày nghiệm thu làn mở rộng

PHẠM ĐÔNG |

Dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) được xén để tạo một làn đường nhằm giảm tải ùn tắc giao thông, làn đường mở rộng hiện đã xong nhưng chưa đưa vào khai thác.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Hà Nội: Tổ chức giao thông một chiều làn đường tạm trên trục Nguyễn Xiển

Tô Thế |

Hà Nội - Sau khoảng 2 tháng thi công, tuyến đường tạm trên trục đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) chính thức được thông xe.

Hà Nội: Đường Nguyễn Xiển ùn tắc, người dân ngóng ngày nghiệm thu làn mở rộng

PHẠM ĐÔNG |

Dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) được xén để tạo một làn đường nhằm giảm tải ùn tắc giao thông, làn đường mở rộng hiện đã xong nhưng chưa đưa vào khai thác.