Đại học Đà Nẵng đa dạng hoá các cách thức tuyển sinh hệ chính quy

Mai Hương |

Ngày 13.4, đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.

Ngày 13.4, đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Thành ủy do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh ghi nhận và đánh giá cao Đại học Đà Nẵng trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Đồng thời, mong muốn Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích khởi nghiệp trong sinh viên, tăng cường ứng dụng thông tin và chuyển đổi số trong giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Đại học Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới trong giảng dạy và học tập. Theo đó, nhiều chương trình đào tạo được đổi mới và phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập.

Đại học Đà Nẵng đã mở 27 chương trình đào tạo chất lượng cao, 8 chương trình liên kết với nước ngoài, 14 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 20 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 76 dự án với các đối tác quốc tế; triển khai phương pháp học trực tuyến (e-learning).

 
Ban Tuyên giáo Thành ủy làm việc với Đảng ủy Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng tăng lên, trong đó có 8 giáo sư, 106 phó giáo sư, 739 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 1.117 thạc sĩ. Trong giai đoạn 2018-2022, tổng số bài báo trên tạp chí uy tín thế giới đạt 2.212 bài giai đoạn 2013-2022, đã triển khai thực hiện 2.642 đề tài khoa học các cấp.

Đại học Đà Nẵng đã ký kết 280 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác quốc tế triển khai các chương trình hợp tác, trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên.

Thời gian đến, Đại học Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện các mục tiêu về giáo dục như “Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; đổi mới công tác tuyển sinh, đa dạng các cách thức tuyển sinh hệ chính quy; phát triển tài nguyên số và môi trường học tập số; gắn hoạt động hợp tác quốc tế với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Công bố chế độ ưu tiên, tuyển thẳng với học sinh lớp 10 tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-3024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng sẽ tuyển thẳng học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật… và có chế độ ưu tiên, cộng điểm cho một số nhóm học sinh.

Đà Nẵng: Vòng Chung kết Flashmob dành cho khối Trung học cơ sở

Mai Hương |

Đà Nẵng - Tối ngày 7.4, Vòng Chung kết Flashmob “Năng lượng yêu thương – Dẫn dắt tương lai” được tổ chức tại Công viên Bờ Tây Cầu Rồng (Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tạo cơ hội việc làm, định hướng khởi nghiệp cho sinh viên tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 6.4, chương trình "Ứng viên tiềm năng" năm 2023 dành cho sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng đã được tổ chức tại Thành Đoàn Đà Nẵng.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai: Áp lực chiến thắng cho đội chủ nhà

MINH PHONG |

Trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng có thể cứu lấy "chiếc ghế" của mình.

Không trả tiền chuyển khoản nhầm có thể vào tù

Quý An |

Công nghệ phát triển đã đưa việc chuyển tiền trở nên tiện lợi. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý khi bị chuyển tiền nhầm vào tài khoản bởi có thể bị lừa đảo hoặc thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Công bố chế độ ưu tiên, tuyển thẳng với học sinh lớp 10 tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-3024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng sẽ tuyển thẳng học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật… và có chế độ ưu tiên, cộng điểm cho một số nhóm học sinh.

Đà Nẵng: Vòng Chung kết Flashmob dành cho khối Trung học cơ sở

Mai Hương |

Đà Nẵng - Tối ngày 7.4, Vòng Chung kết Flashmob “Năng lượng yêu thương – Dẫn dắt tương lai” được tổ chức tại Công viên Bờ Tây Cầu Rồng (Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tạo cơ hội việc làm, định hướng khởi nghiệp cho sinh viên tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Ngày 6.4, chương trình "Ứng viên tiềm năng" năm 2023 dành cho sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng đã được tổ chức tại Thành Đoàn Đà Nẵng.