Những điều thí sinh cần lưu ý khi trúng tuyển sớm Đại học Ngoại thương

Linh Chi |

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại thương đã có những lưu ý quan trọng dành cho những thí sinh trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm của trường.

Điểm chuẩn giữ ổn định so với các năm

Mới đây, trường Đại học Ngoại thương đã công bố điểm chuẩn với 3 phương thức xét tuyển sớm là xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải 3 trở lên, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và học sinh hệ chuyên; xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ đo năng lực quốc tế SAT/ ACT/ A-Level kết hợp với kết quả học tập bậc THPT; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội/ Đại học Quốc gia TPHCM.

"Về cơ bản, điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương theo các phương thức xét tuyển sớm có sự ổn định, chỉ có một số ngành tăng nhẹ so với năm ngoái. Có một số ngành lấy điểm chuẩn 30 điểm hoặc hơn rơi vào phương thức xét tuyển kết hợp, cộng thêm điểm giải của các thí sinh, có thể là giải tỉnh hoặc giải quốc gia. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngành có điểm chuẩn 30 hoặc hơn 30 điểm không phải điểm tuyệt đối mà do cộng thêm các giải của thí sinh nên mới vượt lên còn thực chất không có ngành nào vượt quá 30 điểm", PGS.TS Vũ Thị Hiền giải thích về mức điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương theo các phương thức xét tuyển sớm.

 
 
 
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2023 theo 3 phương thức xét tuyển sớm. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền với việc công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm, trường Đại học Ngoại thương cơ bản đã hoàn thành 60% chỉ tiêu tuyển sinh 2023.

Khoảng 40% chỉ tiêu tuyển sinh còn lại dựa vào 2 phương thức là xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thuần tuý theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những phương thức nào sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT thì phải xét tuyển theo kế hoạch chung nên nhà trường cũng sẽ tuân thủ. 2 phương thức này sẽ được xét trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh có thể thực hiện theo hướng dẫn hỗ trợ của nhà trường và đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ.

Lưu ý việc đặt thứ tự nguyện vọng

Đối với các thí sinh đã trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển tuyển sớm của trường Đại học Ngoại thương, PGS.TS Vũ Thị Hiền cũng lưu ý về việc đặt nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.

"Các bạn trúng tuyển sớm sẽ nhận được thông báo hướng dẫn rất chi tiết của nhà trường về việc cần làm gì để xác nhận trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đặt thứ tự nguyện vọng như thế nào để tối ưu hết được mong muốn trên cơ sở năng lực của mình.

Nếu thực sự có mong muốn trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký ở trường Đại học Ngoại thương thì cần đặt nguyện vọng đó lên đầu tiên. Còn nếu các bạn vẫn muốn theo đuổi những ước mơ khác thì đặt những nguyện vọng khác lên phía trên. Nguyên tắc quan trọng nhất khi xếp nguyện vọng trên hệ thống của Bộ là xếp trên cơ sở sự yêu thích thứ không phải xếp theo thứ tự khả năng trúng tuyển", Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại thương nói.

Năm nay, các thí sinh sẽ đăng ký và nguyện vọng không giới hạn số lần trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 10.7 đến 17h ngày 30.7.

*PGS.TS Vũ Thị Hiền lưu ý thí sinh khi muốn đăng ký ngành hot của trường: 

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, nhiều ngành trên 30

Bích Hà |

Ngày 14.6, Trường Đại học Ngoại thương công bố ngưỡng điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) có điều kiện đối với một số phương thức xét tuyển sớm của nhà trường.

Điểm sàn 2023 các trường trên cả nước: Trường Đại học Ngoại thương dẫn đầu

Trang Hà |

Đến ngày 27.5, trên cả nước đã có 63 trường đại học công bố điểm sàn (mức điểm nhận hồ sơ) đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét tuyển học bạ...

Chọn ngành hot Đại học Ngoại thương thí sinh lưu ý những điều này

Linh Chi |

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại thương đã chia sẻ về những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2023 cũng như đưa ra một vài lời khuyên cho các thí sinh khi muốn đăng ký các ngành hot của trường.

Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp Việt - Hàn nêu cao tinh thần "cùng thắng"

Hiếu Anh |

Chiều 23.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2023.

Tiếng nói từ buôn, làng đã đến phòng Diên Hồng

Cường Ngô - Phạm Đông |

Sau gần 1 tháng làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đang "về đích" hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cấp Nhà nước

. |

Lễ tang đồng chí Vũ Khoan được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia vào ngày 27.6.2023.

Hưng Thịnh Land liên tiếp chậm lãi trái phiếu, chưa hẹn ngày IPO

Quang Dân |

Trong những ngày cuối tháng 6.2022, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã liên tiếp có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu có mã HTLAND.2020.TV01, H79CH2123002, H79CH2124001.

Cảnh lạ nước biển Sầm Sơn chia 2 màu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi những hình ảnh nước biển Sầm Sơn chia thành 2 màu (vàng đục và xanh) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ trên.

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, nhiều ngành trên 30

Bích Hà |

Ngày 14.6, Trường Đại học Ngoại thương công bố ngưỡng điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) có điều kiện đối với một số phương thức xét tuyển sớm của nhà trường.

Điểm sàn 2023 các trường trên cả nước: Trường Đại học Ngoại thương dẫn đầu

Trang Hà |

Đến ngày 27.5, trên cả nước đã có 63 trường đại học công bố điểm sàn (mức điểm nhận hồ sơ) đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét tuyển học bạ...

Chọn ngành hot Đại học Ngoại thương thí sinh lưu ý những điều này

Linh Chi |

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại thương đã chia sẻ về những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2023 cũng như đưa ra một vài lời khuyên cho các thí sinh khi muốn đăng ký các ngành hot của trường.