Lý do nhiều học sinh lựa chọn xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp THPT

LƯƠNG HẠNH |

Xuất khẩu lao động cũng là một trong những lựa chọn của không ít học sinh sau khi tốt nghiệp THPT, song học sinh cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này.

Mong mỏi sớm thoát nghèo

Nếu như trước đây, đại học là con đường duy nhất của học sinh ham học, có học lực giỏi thì hiện nay, xuất khẩu lao động đã trở thành lựa chọn nhanh nhất, ngắn nhất của một số học sinh.

Gia đình chị N.T.T (trú tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có 4 người con gái, 1 người con trai. Tuy nhiên, cả 3 con gái đều đã đi lấy chồng, 2 người làm công nhân ở Khu công nghiệp Phú Hà (Thị xã Phú Thọ) còn 1 người mở cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội.

Học sinh tìm đến các phiên giao dịch việc làm để được tư vấn, hướng nghiệp. Ảnh: Lương Hạnh.
Học sinh tìm đến các phiên giao dịch việc làm để được tư vấn, hướng nghiệp. Ảnh: Lương Hạnh.

Riêng con gái út, chị T đã định hướng cho đi xuất khẩu lao động Đài Loan (Trung Quốc) ngay từ khi cháu còn đang học cấp 3. Đặc biệt, cháu N - con chị T nhiều năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Có năm, cháu N còn đạt giải Ba kì thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp huyện.

Theo chị T, nhiều trường hợp ở xã có con đi học đại học nhưng lại quay về quê vì không xin được việc. Nhiều người cho con xin làm công nhân hoặc xuất khẩu lao động. Do vậy, gia đình chị T quyết định vay ngân hàng hơn 150 triệu đồng để cháu N đi xuất khẩu lao động ngay khi cháu vừa tốt nghiệp THPT.

"Học đại học cũng mất một khoản học phí và 4 năm theo học. Gia đình em rất nghèo, không có tiền. Nếu đi học đại học chưa chắc ra trường có việc làm nên em thấy đi xuất khẩu lao động để có tiền giúp đỡ gia đình sẽ tốt hơn" - N tâm sự.

Tìm hiểu thật kỹ

TS. Cao Xuân Liễu - Phó trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục - Học viện Quản lý giáo dục cho hay, sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh có nhiều lựa chọn khác nhau để lập nghiệp. Sự lựa chọn đó tùy thuộc vào điều kiện của mỗi cá nhân. Xuất khẩu lao động cũng là một trong những lựa chọn, điều đó không có gì là sai, song học sinh cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Bởi, khi xuất khẩu lao động, người lao động phải được đào tạo kỹ năng nghề liên quan tại Việt Nam hoặc quốc gia đến làm việc. Nếu học sinh chưa xác định rõ tâm thế sẵn sàng tham gia lao động bằng hình thức xuất khẩu lao động thì thực sự rất lãng phí về thời gian của chính mình và tài chính của gia đình. Hơn nữa, mặc dù đã tốt nghiệp THPT nhưng hiểu biết, cọ xát xã hội học sinh chưa nhiều, điều này dễ dẫn tới có thể các em sẽ gặp những vấp ngã ở các quốc gia khi đến làm việc.

TS. Cao Xuân Liễu nhận định số lượng các em học sinh giỏi tham gia xuất khẩu lao động thời gian qua chưa nhiều. Đây là dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển về việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai của lớp trẻ.

 
TS. Cao Xuân Liễu - Phó trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục - Học viện Quản lý giáo dục. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lí giải tình trạng này, TS Cao Xuân Liễu chia sẻ, hiện nay, học sinh có nhiều lựa chọn để "vào đời" hơn so với trước đây. Hiện nay, các thông tin về định hướng nghề nghiệp ngày càng được học sinh quan tâm và thông suốt hơn.

Thông tin về tình trạng thừa nhân lực, thiếu việc làm hiện nay ở Việt Nam ảnh hưởng tới quyết định của các em. Bên cạnh đó, các nguyên nhân khác như nhận thức, hướng nghiệp của gia đình cũng khiến học sinh lựa chọn lối đi mà các em chưa chắc đã thực sự yêu thích, mong muốn.

Vị chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên, với học sinh lớp 12, mặc dù các em đã trưởng thành, có nhận thức hơn nhưng qua thực tiễn cho thấy việc xác định hướng đi trong tương lai còn nhiều lúng túng.

Vậy nên rất cần sự định hướng và đồng hành cùng phụ huynh, thầy cô và xã hội. Các em cần tìm hiểu thật kỹ việc làm ở nước ngoài và tham khảo ý kiến của các bậc phụ huynh, chuyên gia, thầy cô trước khi quyết định.

"Tất nhiên, sự thành công của mỗi cá nhân không chỉ có con đường duy nhất là vào đại học. Nhưng khi các em được trang bị kiến thức ở môi trường đại học thì các em sẽ có nền tảng tri thức và khả năng tư duy ưu việt hơn khi thích ứng với thế giới nghề nghiệp" - vị chuyên gia cho hay. 

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Khi thầy giáo bỏ việc, tìm lối thoát bằng xuất khẩu lao động

Hoàng Văn Minh |

Dư luận đang sốc với việc 3 thầy giáo, cùng ở huyện Kỳ Anh của Hà Tĩnh, đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc với lý do “khám bệnh” nhưng lại sang tìm việc mới ở tận Hàn Quốc.

3 điều kiện để được vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hoàng Quang |

Ngày 1.6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.6.2023.

2.600 chỉ tiêu đi du học nghề, xuất khẩu lao động

Hoàng Quang |

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Trung tâm di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Nhiều đơn vị xuất khẩu lao động tham gia phiên giao dịch đã thông tin tuyển dụng trên 2.600 chỉ tiêu đi du học nghề, đi xuất khẩu lao động tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)…

Người để lọt đề thi môn Toán tại Yên Bái là thí sinh tự do

Tân Văn |

2 tỉnh Yên Bái, Cao Bằng được xác định là nơi làm lọt đề thi môn Toán và Văn kỳ thi THPT 2023.

Quên giấy báo dự thi, thí sinh được chiến sĩ công an đưa về tận nhà lấy

Trang Hà - Vũ Linh |

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều trường hợp thí sinh quên giấy báo dự thi. Một số em vẫn kịp gọi người thân mang giấy tờ đến, nhưng có trường hợp thí sinh không thể liên lạc với gia đình nên đã nhận được sự trợ giúp từ lực lượng chức năng tại điểm thi.

Hiện trường tan hoang vụ biệt thự Đà Lạt sạt lở chôn vùi 2 người

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tính đến 8h30' sáng 29.6, cơ quan chức năng xác định có 2 người bị vùi lấp sau khi căn biệt thự ở phường 10, TP Đà Lạt sạt lở. Hàng chục công an cùng các đơn vị nghiệp vụ được triển khai tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích.

Jisoo (Blackpink) chia sẻ về buổi biểu diễn sắp tới ở Việt Nam

Dương Hương |

Jisoo đã trả lời câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến concert Born Pink sắp tới của Blackpink ở Việt Nam.

Nhận chìm 3,8 triệu m3 vật chất xuống biển Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn (Bình Định) cho tàu 50.000 DWT được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương tại Quyết định 1501/QĐ-BGTVT ngày 13.8.2021, điều chỉnh các năm 2022, 2023. Để thực hiện, đơn vị thi công phải nạo vét 3.787.347 m3 chất thải, xử lý theo phương án nhận chìm tại khu vực ngoài vùng biển 6 hải lý...

Khi thầy giáo bỏ việc, tìm lối thoát bằng xuất khẩu lao động

Hoàng Văn Minh |

Dư luận đang sốc với việc 3 thầy giáo, cùng ở huyện Kỳ Anh của Hà Tĩnh, đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc với lý do “khám bệnh” nhưng lại sang tìm việc mới ở tận Hàn Quốc.

3 điều kiện để được vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hoàng Quang |

Ngày 1.6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.6.2023.

2.600 chỉ tiêu đi du học nghề, xuất khẩu lao động

Hoàng Quang |

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Trung tâm di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Nhiều đơn vị xuất khẩu lao động tham gia phiên giao dịch đã thông tin tuyển dụng trên 2.600 chỉ tiêu đi du học nghề, đi xuất khẩu lao động tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)…