Giả danh cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi

Hoàng Quang |

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa có Công văn số 3178/SLĐTBXH-LĐVL thông báo đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cảnh báo về nạn giả danh cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để trục lợi.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất hiện tình trạng có cá nhân giả danh cán bộ Phòng Lao động – Việc làm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gọi điện cho cán bộ của doanh nghiệp yêu cầu kết bạn zalo để nộp báo cáo về công tác lao động. Đối tượng thông báo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hưng Yên có tổ chức lớp tập huấn pháp luật lao động, yêu cầu doanh nghiệp mua tài liệu và sách, sau đó gửi sách về cho doanh nghiệp và thu tiền.

Nhằm tránh xảy ra tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

1. Khi triển khai, tổ chức các lớp tập huấn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ gửi giấy mời đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ngày tổ chức tập huấn.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có thông báo đến các doanh nghiệp để bán các loại sách và tài liệu. Trong các chương trình tập huấn của sở, tài liệu được phát miễn phí.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Nạn giả danh công an để lừa đảo tràn về các tỉnh miền núi

Tân Văn |

Những ngày gần đây, Công an tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp ngăn chặn các vụ đối tượng xấu giả danh công an lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác nạn giả danh xe ôm công nghệ để trộm cắp

Minh Hạnh |

Trước sự “bùng nổ” của xe ôm công nghệ, nhiều đối tượng đã mặc đồng phục giả tài xế xe ôm công nghệ vi phạm pháp luật. Để bảo đảm an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh để xử lý tình trạng này.

Khoảnh khắc khối đá hàng tấn rơi đè ôtô trên đèo Thung Khe

Tô Thế |

Theo hình ảnh trong clip, thời điểm di chuyển qua đèo Thung Khe (Hòa Bình) chiếc ôtô đã dừng lại một lúc, tuy nhiên sau đó lại bất ngờ di chuyển tiếp. Khi xe đi được một đoạn khoảng 20m thì sạt lở xảy ra, đất đá bất ngờ đổ ập xuống ôtô, rất may không gây thương vong về người.

Hiện trạng khu tái định cư 12.000m2 của dự án Vành đai 3 tại TP Thủ Đức

HỮU CHÁNH |

Khu đất có diện tích 12.000m2 ở phường Long Bình - Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) là một trong bốn khu tái định cư của dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM, với nhiều tiện ích đã đi vào hoạt động như trường học, chợ dân sinh...

Vụ án Sân bay Điện Biên: Cựu Phó Chủ tịch Thành phố bị đề nghị 8-9 năm tù

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 4.8, tiếp tục phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ - Nguyễn Tuấn Anh bị đề nghị mức án 8-9 năm tù.

Các dấu hiệu nhận biết để tránh mua phải xe có tiền sử ngập nước

Linh Trang - Phúc Đạt |

Khi mua phải một chiếc xe có tiền sử ngập nước và gặp phải trục trặc, để sửa chữa, khách hàng thường phải bỏ một khoản tiền rất lớn. Bởi vậy, những khách hàng có nhu cầu mua ô tô cũ cần có kinh nghiệm và kiến thức kỹ càng về những dấu hiệu nhận biết xe bị ngập nước để tránh "tiền mất tật mang".

Quyền lực khán giả nhìn từ 2 đêm diễn triệu USD của Blackpink

Anh Tuấn |

Không quá để nói rằng, khán giả là thành tố quan trọng hàng đầu để hình thành nên công nghiệp âm nhạc. Bởi công nghiệp âm nhạc là một thị trường, không có người mua thì bán sản phẩm cho ai?

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Nạn giả danh công an để lừa đảo tràn về các tỉnh miền núi

Tân Văn |

Những ngày gần đây, Công an tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp ngăn chặn các vụ đối tượng xấu giả danh công an lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác nạn giả danh xe ôm công nghệ để trộm cắp

Minh Hạnh |

Trước sự “bùng nổ” của xe ôm công nghệ, nhiều đối tượng đã mặc đồng phục giả tài xế xe ôm công nghệ vi phạm pháp luật. Để bảo đảm an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh để xử lý tình trạng này.