Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tính phí cao cho Blackpink?

Bình An |

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink đang bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đề nghị hủy diễn với lý do xoay quanh tiền bản quyền.

Theo đó, VCPMC thông báo, ban tổ chức của 2 đêm diễn Blackpink là IME Việt Nam dù đã đến gặp gỡ, trao đổi làm việc nhưng vẫn chưa thực hiện nộp tiền bản quyền tác giả cho đến ngày 27.7.

VCPMC được Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) ủy quyền thu tiền bản quyền các ca khúc biểu diễn trong 2 đêm nhạc của Blackpink trên sân Mỹ Đình.

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH Âm nhạc IME, VCPMC đã đưa ra 2 phương án biểu mức tính giá bản quyền. Cụ thể:

Phương án 1: theo biểu mức: 5% x 60% sức chứa (40.000 vé) x giá vé bình quân.

Phương án 2: 5% x tổng doanh thu của 20.000 vé.

Đây là các phương án tính tiền bản quyền từng khiến nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn tại Việt Nam phản ứng dữ dội, dẫn đến kiện tụng kéo dài trong suốt nhiều năm và chưa thể đi đến hồi kết.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về cách tính tiền bản quyền của VCPMC qua 2 biểu mức trên, bà Đoàn Thúy Phương, Tổng Giám đốc công ty VietArt nói: “Giống như hầu hết các đêm diễn của các doanh nghiệp tổ chức sản xuất âm nhạc trong nước, trong đó có VietArt, Vàng Son Một Thuở, IB GROUP, Vietnam Show... thì các phương án áp dụng mức thu biểu phí tác quyền này chưa được ban tổ chức show BlackPink đồng thuận. Và cũng giống như các doanh nghiệp tổ chức sản xuất âm nhạc trong nước, ban tổ chức show BlackPink không từ chối thực hiện quyền tác giả mà là chưa đồng thuận với cách tính tiền tác quyền mà VCPMC đưa ra”.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang của Công ty cổ phần truyền thông và giải trí VietnamShow cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách tính phí tác quyền giá cao và không thống nhất của VCPMC.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói: "Mỗi chương trình sẽ có một mức giá khác nhau do VCPMC đưa ra và tính theo công thức riêng của họ. Tuy nhiên, theo tôi và nhiều đơn vị thì công thức đó không đúng, vì trên thế giới không ai áp dụng như thế cả".

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, mỗi chương trình thực hiện ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, công ty anh phải nộp khoảng 60-80 triệu đồng cho VCPMC. “Tính trung bình chi phí bản quyền là 5 triệu đồng/tác phẩm, cao hơn cả mức cát-xê mà một số ca sĩ nhận được cho phần biểu diễn trực tiếp” – đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói.

Cách tính phí bản quyền của VCPMC cũng đang khác với KOMCA, dù đang nhận ủy quyền từ đơn vị này. Theo đó, công thức tính giá tiền bản quyền của KOMCA đưa ra là: doanh thu x 3% x tỉ lệ phí quản lý.

Đêm diễn của Blackpink trên sân Mỹ Đình trải qua nhiều cú bẻ lái được ví như phim Hàn. Ảnh: YG Entertainment
Đêm diễn của Blackpink trên sân Mỹ Đình trải qua nhiều cú bẻ lái được ví như phim Hàn. Ảnh: YG Entertainment

Mới đây, hàng chục doanh nghiệp sản xuất các chương trình ca nhạc đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiến nghị về việc tính phí tác quyền của VCPMC. Các doanh nghiệp cho rằng, công thức tính tiền bản quyền do VCPMC tự đưa ra đang thể hiện sự bất hợp lý, không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước. VCPMC tự ban hành biểu mẫu tính phí khi chưa lấy ý kiến rộng rãi của các chủ thể chịu tác động.

Theo bà Đoàn Thúy Phương, “Đây là lý do chính làm ảnh hưởng đến việc sản xuất âm nhạc của các doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, cho thấy thị trường âm nhạc tại thủ đô cũng như cả nước gần như đóng băng.

Để âm nhạc, điện ảnh nói riêng và ngành công nghiệp giải trí Việt Nam nói chung phát triển thực sự là sức mạnh của đất nước cần phải có chiến lược và tầm nhìn dài hạn của các cơ quan quản lý và cả người làm quản lý văn hoá.

Mong rằng Chính phủ, các cơ quan, Ban, Ngành quan tâm để Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) xây dựng cách tính biểu mức nhuận bút phù hợp, đảm bảo lợi ích cho các đơn vị tổ chức nghệ thuật, phù hợp với việc tính biểu mức thu phí tác quyền để các doanh nghiệp tổ chức sản xuất nghệ thuật góp phần thực hiện thành công, phát triển công nghiệp văn hóa”.

Đến chiều 27.7, phía Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã họp về đơn kiến nghị của VCPMC, đơn vị này đề xuất thu giấy phép biểu diễn của 2 đêm diễn Blackpink vào 29 và 30.7 tới. VCPMC cho rằng IME lùi, hoãn nộp tiền, nhưng doanh nghiệp tổ chức biểu diễn trong nước khẳng định, phía IME chưa thể thỏa thuận được do cách tính quá cao của VCPMC đưa ra. Nếu áp dụng cách tính của VCPMC, ban tổ chức đêm diễn Blackpink sẽ phải nộp số tiền rất lớn về bản quyền.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam muốn thu tiền bản quyền ca khúc của Blackpink?

Chí Long |

Thông tin đêm nhạc "Born Pink in Hanoi" bị đề nghị hủy bỏ vì vấn đề bản quyền biểu diễn các ca khúc của Blackpink khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Sở Văn hóa yêu cầu VCPMC chứng minh ban tổ chức đêm diễn Blackpink vi phạm bản quyền

Huyền Chi |

Chiều 27.7, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã gửi văn bản yêu cầu thu hồi giấy phép biểu diễn của Blackpink tại Việt Nam.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của Blackpink

Huyền Chi - An Nguyên |

Thông tin đơn vị tổ chức concert của Blackpink tại Hà Nội chưa nộp hồ sơ xin cấp phép biểu diễn khiến khán giả xôn xao.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ lãi 800 tỉ

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Công khai lấn chiếm, thâu tóm đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội

Nhóm PV |

Tại xã Hải Bối, Đông Anh, hàng loạt hécta đất ven sông đang bị lấn chiếm, hô biến thành điểm du lịch, nhà ở... thậm chí làm mồi nhử cho các chiêu trò lừa đảo.

Cafe chiều thứ 7: Lý do người trẻ Việt trì hoãn kết hôn

Nhóm PV |

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống một mình, hoặc yêu đương nhưng trì hoãn kết hôn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tuệ An và anh Lê Đình Hà - hiện đang là giáo viên - để giải mã cho câu chuyện “kết hôn muộn ở người trẻ Việt”.

Ẩn số Công ty Bách Long ở loạt gói thầu tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Văn Nguyễn |

Công ty Cổ phần Bách Long (Công ty Bách Long) đóng 2 vai, vừa là nhà cung cấp vật liệu và vừa là nhà thầu tham gia các gói thầu của Ban Quản lý huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Trung Quốc đón 2 cơn bão liên tiếp trong một tuần

Thanh Hà |

Sau bão Doksuri, Trung Quốc dự kiến đón thêm bão Khanun đổ bộ ngày 1.8.

Vì sao Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam muốn thu tiền bản quyền ca khúc của Blackpink?

Chí Long |

Thông tin đêm nhạc "Born Pink in Hanoi" bị đề nghị hủy bỏ vì vấn đề bản quyền biểu diễn các ca khúc của Blackpink khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Sở Văn hóa yêu cầu VCPMC chứng minh ban tổ chức đêm diễn Blackpink vi phạm bản quyền

Huyền Chi |

Chiều 27.7, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã gửi văn bản yêu cầu thu hồi giấy phép biểu diễn của Blackpink tại Việt Nam.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của Blackpink

Huyền Chi - An Nguyên |

Thông tin đơn vị tổ chức concert của Blackpink tại Hà Nội chưa nộp hồ sơ xin cấp phép biểu diễn khiến khán giả xôn xao.