Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Hòa Bình, Sơn La với chiều dài hơn 300km, đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.

Có thể kể đến như: Dốc Cun từ Km 78 - Km 82+500, dốc Quy Hậu từ Km 96 - Km 99+500, Đèo Phú Cường từ Km 114 - Km 118+500, đèo Thung Khe từ Km 124 - Km 131+100, dốc 81 từ Km 143 - Km 147, Đèo Mộc Châu từ Km 194-202, Đèo Chiềng Đông từ Km 253-261, Đèo Pha Đin từ Km 352-366 và hàng trăm dốc, khúc cua khác…

Những khúc cua, đèo dốc “tử thần” trên Quốc lộ 6 qua Hòa Bình.
Những khúc cua, đèo dốc “tử thần” trên Quốc lộ 6 qua Hòa Bình. Ảnh: Minh Chuyên.

Bên cạnh đó, trong những ngày cận Tết, lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng mạnh, cùng với điều kiện địa hình hiểm trở, dốc cao, một bên ta luy âm, thời tiết khắc nghiệt nên nguy cơ xảy ra tai nạn luôn hiện hữu.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trên Quốc lộ 6, phương tiện tấp nập, bên cạnh đó, thời điểm cận Tết, thời tiết giá lạnh nên việc di chuyển trên đường càng nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Nam (trú TP Sơn La) chia sẻ: "Những ngày này, người dân về quê ăn Tết rất đông, lượng phương đi trên Quốc lộ 6 rất lớn. Khi di chuyển trên đường này chỉ cần thiếu chú ý quan sát thì có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào".

Thời tiết sương mù cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Thời tiết sương mù cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.  Ảnh: Minh Chuyên.

Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng diễn ra vào thời điểm cận Tết. Điển hình như vụ việc xảy ra vào 2h20 ngày 18.1 tại Km130+500, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Thời điểm trên, xe khách BKS 26F-001.34 đã xảy ra va chạm với 3 xe máy khiến 3 người tử vong.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trung tá Phạm Mạnh Hà, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Tân Lạc - Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Những ngày cuối năm, lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng mạnh. Tuyến đường này có nhiều khúc cua nguy hiểm nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao".

Ông Hà cũng thông tin, trong dịp nghỉ lễ, cùng với việc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã tăng cường tuyên truyền các lái xe khi lên, xuống dốc kiểm tra hệ thống an toàn như phanh, lốp…

Theo thống kê của Phòng CSGT (Công an tỉnh Hòa Bình), trong năm 2022, trên tuyến Quốc lộ 6 đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người và bị thương 23 người, hư hỏng 64 ôtô, mô tô các loại.

Lực lượng CSGT Hòa Bình lập nhiều chốt hỗ trợ người dân về quề đón Tết
Lực lượng CSGT Hòa Bình lập nhiều chốt hỗ trợ người dân về quê đón Tết. Ảnh: Minh Chuyên.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông cũng như hỗ trợ người dân về quê đón Tết, lực lượng CSGT ở tỉnh Hòa Bình đã lập nhiều điểm dọc các tuyến đường nhằm hỗ trợ cho người dân. 

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Ngoài việc hỗ trợ đồ ăn, nước uống, khẩu trang, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát nhắc nhở người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông. Đồng thời kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện đảm bảo an toàn, nhất là khi đi qua những đèo dốc nguy hiểm nhằm đảm an toàn giao thông".

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Xe khách hết đăng kiểm gây tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến 3 người tử vong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 6 trong đêm cận Tết khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Va chạm ôtô trên Quốc lộ 6, 2 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc vừa xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe ôtô khiến 2 người bị thương.

Nhộn nhịp chợ đào Tết ven Quốc lộ 6

Trần Trọng |

Sơn La – Thời điểm này hàng năm, người dân huyện Vân Hồ lại tất bật thu hoạch đào Tết, cây đào ở vùng này được rất nhiều người lựa chọn do có những vẻ đẹp độc lạ đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Xe khách hết đăng kiểm gây tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến 3 người tử vong

Khánh Linh |

Hoà Bình - Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 6 trong đêm cận Tết khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Va chạm ôtô trên Quốc lộ 6, 2 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc vừa xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe ôtô khiến 2 người bị thương.

Nhộn nhịp chợ đào Tết ven Quốc lộ 6

Trần Trọng |

Sơn La – Thời điểm này hàng năm, người dân huyện Vân Hồ lại tất bật thu hoạch đào Tết, cây đào ở vùng này được rất nhiều người lựa chọn do có những vẻ đẹp độc lạ đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.