Nạn giả danh công an để lừa đảo tràn về các tỉnh miền núi

Tân Văn |

Những ngày gần đây, Công an tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp ngăn chặn các vụ đối tượng xấu giả danh công an lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc xảy ra chiều 21.6, khi bà T (SN 1949, trú phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người này tự xưng là Thượng úy Nguyễn Văn Giang, hiện đang công tác tại đội 11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội, cho biết, bà T đang liên quan đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nghiêm trọng, yêu cầu chuyển hết tiền tiết kiệm vào số tài khoản 10384619xx (chủ tài khoản là Phạm Minh Vương, chi nhánh Hà Nội) để hỗ trợ điều tra.

Đối tượng đe dọa, nếu không thực hiện theo yêu cầu, tối cùng ngày bà T sẽ bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam.

Lo sợ bị bắt thật, bà T cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Cao Bằng làm thủ tục chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu.

Sau khi được cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, cùng nhân viên ngân hàng hỗ trợ, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các vụ việc xảy ra gần đây, bà T đã ngừng việc thực hiện giao dịch, tin tưởng và cảm ơn lực lượng chức năng.

Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn được hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của đối tượng xấu, bảo vệ được tài sản lớn của công dân.

Hình ảnh nghi phạm lừa đảo (ảnh lớn) gọi điện video cho cán bộ công an V.Q. Ảnh: Công an Cao Bằng.
Hình ảnh nghi phạm lừa đảo (ảnh lớn) gọi điện video cho cán bộ Công an V.Q. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Trước đó, vào ngày 18.6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, mới đây trong ca trực, anh V.Q, cán bộ thuộc Công an tỉnh Cao Bằng nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, tự xưng là cán bộ phòng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuộc Công an TP Hà Nội.

Người này thông báo với anh V.Q rằng, số CMND của anh Q. được sử dụng để đăng ký số điện thoại 0937.052.xxx vào ngày 9.3, tại MobiFone TP Hà Nội. Ngoài ra, số điện thoại đứng tên anh Q đã thực hiện nhiều cuộc gọi chào bán thiết bị vật tư y tế, sau đó yêu cầu nhiều người chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, đầu dây bên kia yêu cầu anh Q kết bạn Zalo và gọi video với cán bộ có tên Lê Hải Sơn. Khi gọi video Zalo, thấy anh V.Q mặc quân phục công an, đối tượng Lê Hải Sơn giật mình và thốt lên “đang định lừa đảo tí thì gặp ngay công an”.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu; để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an xã, phường, thị trấn, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Sau chiêu gọi xưng công an để lừa thì dùng Zalo có hình logo công an để dọa

DUY TUẤN |

Thủ đoạn dùng gọi điện thoại giả danh công an để hù dọa và thông báo phạm tội đã quá cũ, hiện nay, sau khi gọi điện thoại xong, các đối tượng lừa đảo còn dùng Zalo có ảnh đại diện, ảnh bìa là hình chụp trụ sở có gắn huy hiệu công an để kết bạn và nhắn tin hù dọa “đình chỉ công tác".

Cuối ngày Tây Bắc: Giả danh công an gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật

PV TÂY BẮC BỘ |

Giả danh công an gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật; Cảnh báo mất tiền triệu phun thuốc diệt muỗi; Bắt tạm giam hai vợ chồng chiếm đoạt tiền tỉ khi mua chung đất… là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 18.6.

Tỉnh biên cương hoàn thành trước hạn cấp CCCD gắn chip

Tân Văn |

Tính đến ngày 10.6, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã cấp đủ 100% CCCD gắn chip điện tử cho những công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Cafe chiều thứ 7: Điều quan trọng cần làm trước và sau khi thi THPT 2023

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động, TS. Giang Trung Khoa - Trưởng Ban Công tác Chính trị và công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bật mí những lưu ý mà các sĩ tử không thể bỏ qua trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới.

Nhóm "thông chốt" hoạt động rầm rộ trở lại thách thức lực lượng chức năng

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Để tránh né cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng các nhóm "thông chốt" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Quang Hải khởi đầu cho cuộc đua chuyển nhượng tại V.League

MINH PHONG |

Sự xuất hiện của Quang Hải tăng thêm tham vọng đua vô địch V.League của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Điều này khiến những đối thủ của họ như Thanh Hóa, Hà Nội hay Nam Định cũng chẳng thể ngồi yên.

Đề thi ngữ văn tốt nghiệp THPT được dự đoán như thế nào?

Mi Lan |

Sức nóng của kỳ thi tốt nghiệp khối THPT luôn được “thổi bùng” lên cùng với âm nhạc, kéo theo đó là những màn dự đoán đề môn Ngữ văn đầy sôi nổi, hài hước trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Sau chiêu gọi xưng công an để lừa thì dùng Zalo có hình logo công an để dọa

DUY TUẤN |

Thủ đoạn dùng gọi điện thoại giả danh công an để hù dọa và thông báo phạm tội đã quá cũ, hiện nay, sau khi gọi điện thoại xong, các đối tượng lừa đảo còn dùng Zalo có ảnh đại diện, ảnh bìa là hình chụp trụ sở có gắn huy hiệu công an để kết bạn và nhắn tin hù dọa “đình chỉ công tác".

Cuối ngày Tây Bắc: Giả danh công an gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật

PV TÂY BẮC BỘ |

Giả danh công an gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật; Cảnh báo mất tiền triệu phun thuốc diệt muỗi; Bắt tạm giam hai vợ chồng chiếm đoạt tiền tỉ khi mua chung đất… là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 18.6.

Tỉnh biên cương hoàn thành trước hạn cấp CCCD gắn chip

Tân Văn |

Tính đến ngày 10.6, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã cấp đủ 100% CCCD gắn chip điện tử cho những công dân đủ điều kiện trên địa bàn.