Đến nay, làng nghề chạm bạc Đồng Xâm đã trải qua quãng thời gian hình thành và phát triển gần 600 năm. Người làng Đồng Xâm còn lưu giữ nhiều sản phẩm thể hiện tài năng, trí tuệ và sự khéo léo của những người thợ lớp trước như: bộ lưu đỉnh bằng bạc, tranh xuân hạ thu đông, tranh tứ bình, tứ quý...
Nghề chạm bạc đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và chỉn chu đến từng tiểu tiết một của người nghệ nhân. Do đó, người thợ luôn nhẫn nại, cần cù, tỉ mỉ chạm, khắc lên từng hoa văn trang trí từ những công cụ thô sơ như dùi, đinh, búa… Mỗi người một phần việc, người tạo hình tạo dáng, người tạo nét tạo hoa.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1975; người làng Đông Xâm, huyện Kiến Xương) chia sẻ: "Tôi vốn sinh ra, lớn lên ở làng nghề này, nên ngay từ nhỏ đôi bàn tay đã quen việc, âm thanh tiếng chạm, đục đã quá quen tai. Cũng vì yêu cái nghề cha ông để lại nên suốt 35 năm nay tôi gìn giữ nghề và mở một xưởng làm nhỏ để phát triển nghề, tạo việc làm cho lao động cùng làng".
Cũng theo ông Hoàn, nhiều năm gần đây, cơ sở chạm bạc của gia đình ông Hoàn luôn đạt doanh thu từ gần 1 tỉ đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho hơn chục lao động với mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Làm việc tại xưởng nhà ông Hoàn đã 5 năm nay, bà Nguyễn Thị Nụ (người dân xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) cho biết: "Làm ở đây, tôi vừa tranh thủ làm đồng, vừa nhận sản phẩm về nhà làm lúc rảnh rỗi để kiếm thêm, thu nhập trung bình của tôi được 4 triệu đồng/tháng. Đây cũng là nghề truyền thống của quê hương, nên từ bé chúng tôi đã thạo nghề. Việc làm cũng giúp chúng tôi lưu giữ nghề chạm bạc lâu đời của cha ông".
Năm 2020, ông Hoàn được Chủ tịch nước phong tặng nghệ nhân ưu tú vì đã có nhiều thành tích trong việc đóng góp và gìn giữ truyền thống của làng nghề chạm bạc Đồng Xâm.
Bên cạnh đó, một số sản phẩm do ông Hoàn trực tiếp sáng tác và chế tác đã được bình chọn là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu như: "Bộ hoành phi câu đối" được chọn Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013 và tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2014, bộ sản phẩm "Đồ thờ chạm bạc Đồng Xâm" được bình chọn Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015.
Chia sẻ thêm, ông Hoàn bày tỏ nguyện vọng tha thiết được các cấp chính quyền tại điều kiện hỗ trợ vay vốn và kinh phí đào tạo nghề miễn phí để có thể duy trì, phát triển và lưu giữ danh tiếng của làng nghề chạm bạc Đồng Xâm.
"Xưa nay, thợ làng nghề Đồng Xâm chúng tôi vẫn luôn được đánh giá khéo tay, sản phẩm làm ra có dáng thanh thoát, chạm trổ tinh xảo, đường ve nét chuốt chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ. Chính vì vậy những nghệ nhân như chúng tôi mong muốn giữ nghề và được chính quyền hỗ trợ giúp các xưởng chạm bạc của các gia đình làm nghề có đầu ra thuận lợi, níu giữ con em quê mình theo nghề chạm bạc phát triển kinh tế địa phương" - ông Hoàn nói.