Đường 500 tỉ ở Hà Nội chưa hoàn thành, nhà siêu mỏng, siêu méo mọc như nấm

PHƯƠNG ANH |

Những ngôi nhà vỏn vẹn chiều rộng chỉ từ 2-7m với nhiều hình dáng kỳ lạ đang xuất hiện tại quận Hoàng Mai sau dự án mở đường trị giá 500 tỉ đồng. 

Lỉnh kỉnh chuyển túi lớn túi nhỏ đựng vật dụng thường ngày từ căn nhà trọ sang ngôi nhà vừa mới được cải tạo, bà Đặng Ánh Mai (50 tuổi, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - chủ căn nhà với diện tích chỉ vỏn vẹn 15 m2 - thừa nhận, cuộc sống của cả gia đình có phần đảo lộn từ sau khi dự án mở đường nối Khu đô thị Đồng Tàu - Tam Trinh với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được triển khai.

 
 
Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 15 m2 là nơi sinh sống của gia đình gồm 3 thành viên. Ảnh: Phương Anh

Bà Mai bộc bạch: “Trước tôi vẫn bán xôi, bán cháo để kiếm sống nhưng sau khi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án thì không còn chỗ để bán hàng. Dù biết là thiệt thòi nhưng gia đình tôi vẫn vui vẻ bàn giao”.

Trong dự án quy hoạch, nhà bà Mai không thuộc diện được tái định cư. Tuy nhiên, vì không còn nơi ở nào khác nên gia đình bà đã quyết định sửa phần diện tích còn lại để tiếp tục sinh sống.

 
 
Không gian sinh hoạt của cả gia đình bà Mai ở tầng 1. Ảnh: Phương Anh

Bà Mai chia sẻ, trước khi giải phóng mặt bằng, diện tích của nhà bà là 47 m2. Nhưng đến thời điểm hiện tại, diện tích chỉ còn 15 m2.

“Khi cán bộ phường xuống đo để lấy đủ 30 m mặt đường, diện tích nhà chúng tôi bị thiếu mất 2 m2 so với trên giấy tờ là 17,3 m2. Do vậy, phần nhỏ nhất của ngôi nhà có chiều rộng từ 22 cm - 3,2 m còn chiều dài là 9,8 m" - bà Mai nói.

Trong nhà, bà Mai sắp xếp chỗ nấu nướng, để xe và nhà vệ sinh nhỏ tại tầng 1. Trên gác lửng bao gồm nơi phơi quần áo, chỗ ngủ của cả 3 người và ban thờ.

 
Nơi nhỏ nhất của ngôi nhà có chiều rộng là 22 cm. Ảnh: Phương Anh
 
Phần tầng lửng được bố trí một chỗ phơi quần áo. Ảnh: Phương Anh
 
Đối diện chỗ phơi quần áo là phòng ngủ của cả gia đình 3 người, đồng thời cũng là nơi để thờ cúng. Ảnh: Phương Anh

Bà Mai mong muốn: "Gia đình tôi mong chính quyền các cấp tạo điều kiện để sửa sang, giúp nhà tôi có được chỗ ở ổn định cũng như không gian để kiếm sống hàng ngày" - bà Mai nói.

Ngoài nhà bà Mai, vẫn còn khoảng 10 căn nhà "siêu mỏng" khác có mặt tiền 2-9 m, sâu chưa đầy một mét trên tuyến đường này. Có những căn nhà chỉ còn lại diện tích "tí hon" từ 1,2 m2 đến 6,4 m2.

Liên quan đến các trường hợp nhà siêu mỏng với nhiều hình khối kỳ lạ, UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) đã có thông báo về việc thực hiện hợp thửa, hợp khối. Cụ thể, UBND phường Thịnh Liệt đã có thông báo số 538/TB-UBND về việc hợp thửa, hợp khối đối với các trường hợp có diện tích còn lại không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ Khu đô thị Đông Tàu đến đường Tam Trinh) trên địa bàn phường Thịnh Liệt gửi các hộ gia đình, cá nhân liên quan. 

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh có chiều dài 1,9 km, mặt cắt ngang 30 m, hai bên vỉa hè mỗi bên 7,5 m. Tổng số vốn đầu tư 500 tỉ đồng.

 
 
Dự án mở đường nối Khu đô thị Đồng Tàu - Tam Trinh với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trị giá 500 tỉ đồng. Ảnh: Phương Anh

Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ nối Vành đai 2, Vành đai 3 và Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Dự án sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường chính tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Bà Đặng Ánh Mai chia sẻ về cuộc sống trong căn nhà siêu mỏng. Video: Phương Anh
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh đường 500 tỉ đồng kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

PHAN ANH - KHÁNH AN |

Tuyến đường kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có vốn đầu tư 500 tỉ đồng, dài 1,9 km đang dần hoàn thiện.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Trên 3.200 tỉ đồng mở đường nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 để giảm thiểu ùn tắc cho nút giao giữa hai tuyến đường này.

Cận ngày khóa một chiều, gần 2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

HỮU CHÁNH |

Theo quy định, đến hết ngày 31.3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa dù thời hạn chỉ còn hơn 1 ngày.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Cận cảnh đường 500 tỉ đồng kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

PHAN ANH - KHÁNH AN |

Tuyến đường kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có vốn đầu tư 500 tỉ đồng, dài 1,9 km đang dần hoàn thiện.

Dòng xe nối nhau trở về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Phương Anh |

Từ chiều đến khuya mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do lượng lớn các phương tiện đổ dồn về thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục ùn tắc kéo dài hàng cây số.

Trên 3.200 tỉ đồng mở đường nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 để giảm thiểu ùn tắc cho nút giao giữa hai tuyến đường này.