Đưa thông tin sai, chủ tài khoản facebook là giáo viên phải xin lỗi bệnh viện

ĐÌNH VĂN |

Nữ giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (TP.Kon Tum, Kon Tum) đã phải xin lỗi tập thể Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Kon Tum do đăng tải thông tin thóa mạ, sai sự thật.

Ngày 18.7, trước đại diện của Sở Thông tin - Truyền thông (TTTT) tỉnh Kon Tum, Phòng PA 83 (CA Kon Tum), nữ giáo viên Trần Thị Sáu (trú TP.Kon Tum, giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh - chủ tài khoản facebook "Sau Tran" - đã chính thức xin lỗi lãnh đạo và tập thể Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Kon Tum.

Tại hội sở bệnh viện, bà Sáu trình bày đã do đưa thông tin lên mạng xã hội không kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan và tập thể đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ngoài xin lỗi trực tiếp, bà Sáu đã viết lên trang facebook cá nhân "đơn xin lỗi" BVĐK Kon Tum.

Phó Giám đốc BVĐK Kon Tum Đoàn Thị Tuần - thay mặt cho hơn 600 cán bộ, nhân viên - nhận lời xin lỗi, đồng thời đề nghị Sở TTTT tỉnh Kon Tum tiếp tục xử lý những sai phạm của bà Sáu.

Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Chánh Thanh tra Sở TTTT tỉnh Kon Tum cho biết, trước mắt báo cáo vụ việc lên Tỉnh ủy và UBND  tỉnh Kon Tum, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Ngày 12.6,  bà Trần Thị Sáu đăng tải lên facebook tài khoản "Sau Tran" về việc 1 bé trai khoảng 1 tuổi bị tai nạn gãy 5 ngón tay trái nhưng "bệnh viện bắt về lấy giầy tờ mới cho cấp cứu".

Bà Sáu viết: "Xin hỏi bác sĩ, mạng người hơn hay giấy tờ hơn".

Sau đó, đã có hàng chục ngàn bình luận và lượt chia sẻ, với nội dung trách cứ đội ngũ y, bác sĩ BVĐK Kon Tum. 

Tuy vậy, theo ông Võ Văn Thanh - Giám đốc BVĐK Kon Tum, khi tiếp nhận bệnh nhân A Kuưn, các y, bác sĩ đã sơ cứu ban đầu cho cháu, sau đó điều dưỡng ở đây mới lấy thông tin bệnh nhân và hướng dẫn chị Y Dương (23 tuổi, mẹ cháu Kuưn) về nhà lấy chứng minh nhân dân, giấy tờ liên quan để bổ sung vào hồ sơ theo đúng quy định.

Kuưn chỉ bị thương nhẹ tay phải, hoàn toàn không bị gãy 5 ngón tay trái như facebook "Sau Tran" đăng tải.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tuổi: Bức xúc vì lãnh đạo phường chỉ xin lỗi bằng miệng

Cường Ngô |

Bà S nói, nữ cán bộ địa chính đã xin lỗi và được bà chấp nhận, nhưng trưởng phòng tư pháp, lãnh đạo phường Sông Bằng mới chỉ xin lỗi bằng miệng, không có văn bản khiến bà S khá bức xúc.

Facebook chính thức xin lỗi người dùng vì lỗi hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa

T.CHÍ |

“Chúng tôi đã sửa lỗi và đang triển khai bản cập nhật trên toàn cầu. Chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự nhầm lẫn này cho người dùng”, thông tin từ Facebook phát ra ngày 5.7 cho biết.

Được cơ quan công an “rửa oan”, cử nhân bị vu ăn cắp vẫn không được xin lỗi

HÀ ANH CHIẾN |

Tháng 11.2012, tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận, nay là Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ mất cắp 2 lọ hóa chất và cử nhân Nguyễn Khôi bị hội đồng của bệnh viện xác định có hành vi ăn cắp 2 lọ hóa chất trên. Cho rằng bị oan, ông Khôi kêu cứu cơ quan chức năng và Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã vào cuộc, xác định không có cơ sở để xác định ông Khôi chiếm đoạt 2 lọ hóa chất trị giá hơn 1,7 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tuổi: Bức xúc vì lãnh đạo phường chỉ xin lỗi bằng miệng

Cường Ngô |

Bà S nói, nữ cán bộ địa chính đã xin lỗi và được bà chấp nhận, nhưng trưởng phòng tư pháp, lãnh đạo phường Sông Bằng mới chỉ xin lỗi bằng miệng, không có văn bản khiến bà S khá bức xúc.

Facebook chính thức xin lỗi người dùng vì lỗi hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa

T.CHÍ |

“Chúng tôi đã sửa lỗi và đang triển khai bản cập nhật trên toàn cầu. Chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự nhầm lẫn này cho người dùng”, thông tin từ Facebook phát ra ngày 5.7 cho biết.

Được cơ quan công an “rửa oan”, cử nhân bị vu ăn cắp vẫn không được xin lỗi

HÀ ANH CHIẾN |

Tháng 11.2012, tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận, nay là Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ mất cắp 2 lọ hóa chất và cử nhân Nguyễn Khôi bị hội đồng của bệnh viện xác định có hành vi ăn cắp 2 lọ hóa chất trên. Cho rằng bị oan, ông Khôi kêu cứu cơ quan chức năng và Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã vào cuộc, xác định không có cơ sở để xác định ông Khôi chiếm đoạt 2 lọ hóa chất trị giá hơn 1,7 triệu đồng.