Được cơ quan công an “rửa oan”, cử nhân bị vu ăn cắp vẫn không được xin lỗi

HÀ ANH CHIẾN |

Tháng 11.2012, tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận, nay là Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ mất cắp 2 lọ hóa chất và cử nhân Nguyễn Khôi bị hội đồng của bệnh viện xác định có hành vi ăn cắp 2 lọ hóa chất trên. Cho rằng bị oan, ông Khôi kêu cứu cơ quan chức năng và Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã vào cuộc, xác định không có cơ sở để xác định ông Khôi chiếm đoạt 2 lọ hóa chất trị giá hơn 1,7 triệu đồng.

Tưởng được minh oan, nhưng sau kết luận của cơ quan công an năm 2013 và năm 2014, ông Khôi vẫn tiếp tục gửi đơn kêu cứu tới Báo Lao Động và cho biết ông vẫn chưa được “rửa oan”, mà còn bị trù dập, mong muốn được xin lỗi công khai để bồi hoàn lại danh dự, nhân phẩm của một người hành nghề y vẫn chưa được thực hiện.

Trong đơn gửi Báo Lao Động, ông Nguyễn Khôi (SN 1962, cử nhân xét nghiệm đang công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận) đề nghị bệnh viện phải xin lỗi công khai, bồi thường danh dự nhân phẩm, uy tín nghề nghiệp, quyền lợi hợp pháp bị mất nhiều năm qua.

Sự việc bắt đầu vào tháng 11.2012, khi Bệnh viện Y học cổ truyền xảy ra mất hóa chất và tổ chức họp hội đồng để xác minh và kết luận cử nhân Khôi có hành vi lấy cắp 2 lọ hóa chất LDL và HDL, đồng thời kiến nghị buộc ông Khôi phải đền bù số hóa chất đã thất thoát. Kết luận này khiến ông Khôi vô cùng bức xúc vì danh dự bản thân bị tổn hại. Ông gửi đơn kêu cứu nhiều nơi. Sau đó, công an vào cuộc và có 2 văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về việc điều tra vụ mất hóa chất tại phòng xét nghiệm.

Theo đó, văn bản đầu vào tháng 11.2013 ghi rõ: Tháng 11.2012 tại phòng xét nghiệm Khoa Cận lâm sàng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận xảy ra vụ việc mất hóa chất xét nghiệm, tài sản bị mất là 2 lọ hóa chất HDL và LDL có giá trị hơn 1,7 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, không đủ cơ sở kết luận ai là người lấy hóa chất vì sự việc đã xảy ra rất lâu bệnh viện mới gửi đơn yêu cầu điều tra; Hai lọ hóa chất cũng chưa đủ định lượng để khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra còn góp ý: Để chấn chỉnh tình trạng quản lý lỏng lẻo, cần có quy chế phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của từng người một cách cụ thể, rõ ràng để có hình thức xử lý đúng đắn, phù hợp khi xảy ra mất mát, thất thoát tài sản. Tiếp đó, văn bản trả lời kết quả điều tra vụ mất hóa chất vào tháng 3.2014 cũng ghi rõ: Không đủ cơ sở để xác định người nào chiếm đoạt tài sản là 2 lọ hóa chất HDL và LDL.

Mặc dù Cơ quan Công an đã có kết luận rõ ràng như vậy, nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, ông Khôi cho biết, bản thân vẫn chưa được xin lỗi công khai để được bồi hoàn danh dự vì trước đây hội đồng của bệnh viện đã kết luận là ông ăn cắp 2 lọ hóa chất trên.

Ông Khôi cho biết, ông còn bị trù dập đủ đường. Ông Khôi “được” ông Cao Đức Cường - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận khi đó quyết định cho hưởng chế độ độc hại nguy hiểm theo lương hằng tháng đối với ông Nguyễn Khôi là cử nhân - KTV y… trực tiếp làm xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân.

Ông Khôi còn bị tổ kiểm tra của bệnh viện kiểm tra lập biên bản vì ông… cởi trần, mặc quần đùi và làm việc riêng trong giờ hành chính. Ông Khôi cho biết: “Lúc đó chuẩn bị hết giờ làm việc nên tôi thay quần áo chuẩn bị ra về thì bị kiểm tra”.

“Là một người công tác trong ngành y, do đó tôi rất coi trọng danh dự uy tín của bản thân. Việc bệnh viện mất cắp 2 lọ hóa chất và bị cả hội đồng xác định vu cho tôi lấy cắp khiến tôi rất bức xúc, danh dự bị tổn hại. Do đó, khi cơ quan công an đã vào cuộc kết luận không có cơ sở xác định tôi ăn cắp 2 lọ thuốc trên thì mới được minh oan. Tuy nhiên đến nay, điều tôi cần là một lời xin lỗi công khai của bệnh viện thì vẫn chưa có” - ông Khôi bức xúc.

Do đó, ông Khôi đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận nhưng quyền lợi chính đáng của ông Khôi vẫn chưa được thực hiện. Thậm chí, trong đơn thư trả lời ông Khôi của UBND tỉnh Bình Thuận do ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - ký thay, còn đề nghị ông Khôi chấm dứt khiếu tố vụ việc, từ nay về sau nếu ông Nguyễn Khôi tiếp tục gửi đơn nhưng không cung cấp thông tin, tình tiết mới so với kết quả giải quyết trước đây thì UBND tỉnh sẽ lưu đơn không xem xét.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Ninh Bình: Những phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên QL1A khi xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn tuyến nút giao Mai Sơn (Ninh Bình) đến nút giao QL217B (Thanh Hóa) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - QL45.