Dự báo không sát, ế các gói an sinh

Nhóm PV |

Trong số 4 gói an sinh được đề xuất từ năm 2020-2022, chỉ 1 gói chi vượt dự kiến, mức chi của 3 gói còn lại rất khiêm tốn, thậm chí có nhóm chính sách chỉ đạt khoảng 3%. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc ế các gói an sinh là do việc dự báo không sát.

Yêu cầu như làm khó

Bán hàng rong ở Hà Nội từ năm 2013, chị Phạm Thị Nguyệt (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) lao đao khi dịch COVID-19 bùng phát. Nghe thông tin có gói 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chị Nguyệt vui mừng.

Một trong những điều kiện được nhận hỗ trợ là có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú từ 3 tháng trở lên trước ngày 1.4.2020 tại địa phương đề nghị hỗ trợ. Mưu sinh ở Hà Nội nhiều năm nên hộ khẩu thường trú của chị Nguyệt ở quê, đăng ký tạm trú thì ở Thủ đô nên khi nộp thủ tục nhận hỗ trợ, chị Nguyệt gặp không ít rắc rối. Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, việc làm thủ tục khó khăn, chị Nguyệt đành bỏ lỡ gói hỗ trợ này.

Hơn 14 năm làm công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), gia đình anh Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa) hiện đang thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Nhắc về gói hỗ trợ thuê nhà ở của Chính phủ, anh Hiệu cho biết, anh làm hồ sơ và được nhận 1 triệu đồng hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng 6.2022, đến nay anh vẫn chưa được nhận 2 tháng còn lại.

Chị Bùi Phương - từng là công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) cũng mới được nhận 1 tháng hỗ trợ trợ tiền thuê nhà, đến nay chưa nhận hết quyền lợi.

Phải rút kinh nghiệm

Giai đoạn 2020-2022, 4 gói chính sách quan trọng của Chính phủ đã hỗ trợ 1,41 triệu lượt người sử dụng lao động, hơn 68 triệu lượt người lao động với số tiền trên 120.000 tỉ đồng.

Trong đó, gói 38.000 tỉ đồng trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp giải ngân vượt dự kiến (chi hơn 41.000 tỉ đồng.

Gói 62.000 tỉ đồng năm 2020 dự kiến hỗ trợ 20 triệu người gặp khó khăn do COVID-19 nhưng chỉ đạt một nửa kế hoạch. Tỉ lệ giải ngân tiền mặt trực tiếp hơn 13.200 tỉ đồng, đạt 22%.

Gói 26.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch ban hành giữa năm 2021 gồm 12 nhóm chính sách hỗ trợ, song một số chính sách đạt tỷ lệ giải ngân chỉ 0,38 - 3,5%.

Gói 6.600 tỉ đồng được bố trí từ nguồn tăng thu giảm chi ban hành đầu năm 2022, dự kiến hỗ trợ tiền nhà cho 3,4 triệu lao động đang thuê trọ lẫn quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau đó xin hoàn lại ngân sách 2.900 tỉ đồng.

Khi tổng kết gói 62.000 tỉ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận rất khó thống kê, xác định lao động tự do. Doanh nghiệp gặp khó khi vay vốn từ gói 62.000 tỉ đồng để trả lương lao động ngừng việc dù liên tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.

Báo cáo Thủ tướng về gói hỗ trợ tiền nhà 6.600 tỉ đồng, Bộ Tài chính cho biết, chưa giải ngân hết do dự báo số lao động cần hỗ trợ ban đầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “vênh” với thực tế người cần thụ hưởng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 18.7 về việc lao động không tiếp cận được chính sách, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho rằng, cơ quan soạn thảo đã đưa ra các yêu cầu quá cao.

Về tỉ lệ thụ hưởng thấp, tỉ lệ giải ngân không như kỳ vọng, ngoài nguyên nhân dự báo không sát, ông Huân nhấn mạnh đến việc đưa ra các tiêu chí quá khó. “Nhu cầu của người lao động là có, chỉ là đã đặt ra các yêu cầu, các mốc khó khăn” - ông Huân nói.

Cũng theo ông Phạm Minh Huân, các cơ quan liên quan phải rút kinh nghiệm để những lần làm chính sách sau sát hơn, đưa ra các tiêu chí sao cho thực hiện được để giúp người lao động. “Quan trọng là giúp giải quyết những khó khăn mà người lao động gặp phải theo đúng tiêu chí chính sách đưa ra” - ông Huân cho hay.

Đánh giá về tỉ lệ các gói giải ngân, ông Huân nêu quan điểm, nếu dự báo 10, thực hiện 7-8 thì chấp nhận được, nếu chỉ thực hiện 3-4 thì khó chấp nhận. Trong tương lai, phải tìm cách tháo gỡ những tồn tại.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, một trong những rào cản khiến các gói hỗ trợ không tiếp cận được doanh nghiệp, người lao động là do thủ tục rườm rà, phức tạp. Ngoài ra, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của địa phương cũng là một yếu tố khiến các gói này chậm giải ngân.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

HĐND tỉnh Đồng Nai chất vấn việc hỗ trợ đảm bảo an sinh cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sáng ngày 13.7, HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc kỳ họp thứ 12, dự kiến sẽ chất vấn 10 nội dung được cử tri quan tâm. Trong đó, có nội dung chất vấn về hỗ trợ đảm bảo an sinh cho người lao động.

PC Đắk Nông tích cực hoạt động an sinh xã hội

Tâm An |

Thời gian qua, PC Đắk Nông đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, qua đó, chung tay cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo.

Agribank dành 215 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023

Đỗ Linh |

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng hơn 4 vạn cán bộ, người lao động toàn hệ thống đã dành 215 tỉ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây dựng trường học, trạm y tế, công trình thắp sắng đường quê… trong 6 tháng đầu năm 2023.

Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 17.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam”. Tới dự có các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Văn Nạ Xay Thêp Thị Lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Andrey Borodenko - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; Jose Santiago Olaguera - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Philipines tại Việt Nam; TS.Rozhkov Vladimir Dmitrievich - Phó Giám đốc Học viện Lao động và quan hệ xã hội Liên bang Nga.

Quỹ an sinh xã hội ngành Hoá chất chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Bà Hồ Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết trong năm 2022, có 30 đơn vị thuộc Tập đoàn đóng góp Quỹ an sinh xã hội Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Quỹ an sinh) với tổng số tiền 3,34 tỉ đồng. 

Đại biểu Quốc hội đề xuất thêm gói hỗ trợ an sinh xã hội để tăng tổng cầu

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề xuất có thể xây dựng một gói hỗ trợ an sinh xã hội nữa với nhiều mục đích khác nhau. Gói này giúp giảm khó khăn cho những người lao động bị cắt giảm việc làm, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách.

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Xả súng ở New Zealand khi giải World Cup bóng đá nữ gần kề

Thanh Hà |

Ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương trong vụ xả súng ở Auckland, New Zealand ngày 20.7. Vụ xả súng xảy ra không xa nơi đội tuyển quốc gia Na Uy đang lưu trú khi tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

HĐND tỉnh Đồng Nai chất vấn việc hỗ trợ đảm bảo an sinh cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sáng ngày 13.7, HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc kỳ họp thứ 12, dự kiến sẽ chất vấn 10 nội dung được cử tri quan tâm. Trong đó, có nội dung chất vấn về hỗ trợ đảm bảo an sinh cho người lao động.

PC Đắk Nông tích cực hoạt động an sinh xã hội

Tâm An |

Thời gian qua, PC Đắk Nông đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, qua đó, chung tay cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo.

Agribank dành 215 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023

Đỗ Linh |

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng hơn 4 vạn cán bộ, người lao động toàn hệ thống đã dành 215 tỉ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây dựng trường học, trạm y tế, công trình thắp sắng đường quê… trong 6 tháng đầu năm 2023.

Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 17.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam”. Tới dự có các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Văn Nạ Xay Thêp Thị Lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Andrey Borodenko - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; Jose Santiago Olaguera - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Philipines tại Việt Nam; TS.Rozhkov Vladimir Dmitrievich - Phó Giám đốc Học viện Lao động và quan hệ xã hội Liên bang Nga.

Quỹ an sinh xã hội ngành Hoá chất chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Bà Hồ Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết trong năm 2022, có 30 đơn vị thuộc Tập đoàn đóng góp Quỹ an sinh xã hội Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Quỹ an sinh) với tổng số tiền 3,34 tỉ đồng. 

Đại biểu Quốc hội đề xuất thêm gói hỗ trợ an sinh xã hội để tăng tổng cầu

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề xuất có thể xây dựng một gói hỗ trợ an sinh xã hội nữa với nhiều mục đích khác nhau. Gói này giúp giảm khó khăn cho những người lao động bị cắt giảm việc làm, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách.