Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 21 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Trong đó có một số nghị quyết rất quan trọng như: Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023; chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Đồng Nai...
Kỳ họp sẽ dành thời gian để chất vấn lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về những vấn đề, nội dung được cử tri, nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.
Bên cạnh đó, sẽ chất vấn lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Đồng Nai đối với các vấn đề liên quan đến việc khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; về vấn đề giải quyết nhu cầu đào tạo nghề cho người dân, việc chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động; vấn đề liên quan đến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, tình trạng ô nhiễm môi trường…
Trước đó, ngày 12.7, tại buổi họp báo trước kỳ họp, ông Nông Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, tại tỉnh Đồng Nai, từ tháng 6.2022, do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế, sau đó là ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraina đã khiến thị trường tiêu thụ bị sụt giảm từ đó khiến đơn hàng của các doanh nghiệp bắt đầu giảm sút.
Sở LĐTBXH đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai một chính sách của riêng tỉnh Đồng Nai, ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19.1.2023 của UBND tỉnh về việc chăm lo, hỗ trợ NLĐ bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh, hiệu lực đến ngày 30.5.2023, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Hiện nay, đã giải ngân hỗ trợ 9.500 trường hợp với số tiền gần 15 tỉ đồng.