Với số tiền đóng góp, Quỹ An sinh đã chi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán; tặng quà cho công nhân lao động khó khăn, bệnh nghề, tai nạn lao động dịp Tháng Công nhân; tổ chức cho công nhân, người lao động có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp đi điều dưỡng; thăm tặng quà các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị trong tập đoàn; hỗ trợ 2 “Mái ấm Hóa chất”….
Cùng với đó, từ nguồn Quỹ Công đoàn, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chi kinh phí tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động như hỗ trợ cho 2.110 công nhân, người lao động bị COVID-19; tặng quà 577 cháu, con công nhân, người lao động thi đỗ đại học;…
Ngoài ra, Quỹ An sinh còn tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do trung ương, ngành phát động; tham gia các chương trình hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa như phụng sự Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức “Xuân yêu thương”…
Theo bà Hồ Thị Mai Hương, tổng số tiền Quỹ An sinh chi trong các hoạt động an sinh xã hội năm 2022 là hơn 3 tỉ đồng; tổng số tiền các đơn vị trực thuộc trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam chi cho các hoạt động này là hơn 20 tỉ đồng.

Ông Lê Ngọc Quang – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết Quỹ An sinh của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam sau gần 10 năm thành lập đã hoạt động rất thiết thực, đóng góp nhiều trong công tác chăm lo đời sống của người lao động các đơn vị cơ sở thuộc Tập đoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, qua dịch COVID-19, Quỹ An sinh đã thể hiện được tinh thần chung của tập đoàn, gắn kết với màu cờ sắc áo của tập đoàn. Đó là văn hóa của Tập đoàn và Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.
Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được, ông Quang đề nghị Quỹ An sinh trong thời gian tới tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn, đi vào thực chất hơn.
“Trong công tác an sinh Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cần đặc biệt quan tâm hơn nữa hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn chăm lo cho đời sống người lao động. Đối với công tác tài chính kế toán cần duy trì tốt hoạt động trên nguyên tắc công khai, minh bạch” - ông Quang nói.
Ông Phan Văn Bản – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong năm 2022 đã làm tốt công tác an sinh xã hội, nghiêm túc và thực hiện đúng quy định trong công tác tài chính – kế toán.
Theo Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, những tháng cuối năm 2023 dự báo sẽ còn rất khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, mọi hoạt động của công đoàn cần tập trung vào những vấn đề thiết yếu nhất, trọng tâm nhất, đặc biệt là quan tâm đến những đoàn viên, người lao động ở công đoàn cơ sở khó khăn; công đoàn phát huy tinh thần tương trợ, tổ chức các hoạt động mà cùng lúc nhiều người lao động được thụ hưởng.
Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác an sinh xã hội; rà soát công tác chi kinh phí, đảm bảo chi đúng mức chi và đúng trình tự, thủ tục tài chính kế toán.
Để ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong năm qua, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam quyết định khen thưởng 29 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính công đoàn năm 2022.