Xả súng ở New Zealand khi giải World Cup bóng đá nữ gần kề

Thanh Hà |

Ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương trong vụ xả súng ở Auckland, New Zealand ngày 20.7. Vụ xả súng xảy ra không xa nơi đội tuyển quốc gia Na Uy đang lưu trú khi tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

Cảnh sát New Zealand thông tin, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi tay súng xông vào một tòa nhà đang xây dựng ở thành phố Auckland của New Zealand trong sáng sớm ngày 20.7. Vụ xả súng diễn ra vài giờ trước khi trận đấu đầu tiên của giải vô địch bóng đá nữ thế giới dự kiến ​​bắt đầu gần đó.

Một tay súng nam đã bị tiêu diệt, cảnh sát New Zealand thông tin trên Twitter. Hiện chưa rõ cảnh sát có tính tay súng trong tổng số người chết hay không.

Cảnh sát New Zealand nhận được báo cáo về vụ nổ súng trong công trường xây dựng vào khoảng 7h20 sáng, giờ địa phương, phát ngôn viên cảnh sát Anna Thompson chia sẻ với New York Times.

Những người qua đường đã nghe thấy tiếng súng nổ trong giờ cao điểm. Các sĩ quan cảnh sát có vũ trang và các phương tiện đã được triển khai ngay trong khu vực, và chính quyền Auckland đã đóng cửa một phần của thành phố.

Vụ xả súng xảy ra khi các đội bóng đá nữ New Zealand và Na Uy chuẩn bị thi đấu tại sân vận động Eden Park. Sân vận động cách địa điểm xảy ra xả súng khoảng 5 km.

Một số đội bóng tham dự World Cup nữ và nhiều người hâm mộ đang lưu trú trong khu thương mại trung tâm của Auckland. Vụ xả súng mới nhất ở New Zealand được cho là xảy ra rất gần khách sạn của đội tuyển Na Uy lưu trú.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận đầu tiên tại đây, thi đấu vào ngày 22.7 với đội tuyển Mỹ. Hai đội đều đang có mặt tại Auckland.

“Liên quan đến vụ việc ở trung tâm thành phố Auckland, tất cả các cầu thủ và nhân viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mỹ của chúng tôi đều an toàn. Đội ngũ an ninh của chúng tôi đang liên lạc với chính quyền địa phương và chúng tôi đang hoạt động theo lịch trình hàng ngày" - US Soccer thông báo.

Vụ xả súng xảy ra tại khu vực trung tâm thành phố đông đúc, có các tòa nhà văn phòng và khách sạn đối diện với một bến phà trên bờ sông.

Cảnh sát Auckland xác nhận, người đàn ông có vũ trang đã vào một tòa nhà cao tầng ở phố Queen sau đó đi từng tầng một để nổ súng.

Trong vòng vài phút, hàng trăm cảnh sát mang theo vũ khí tự động đã có mặt tại hiện trường, cảnh báo mọi người tìm nơi trú ẩn và đưa người dân ra khỏi khu vực. Đường sá trong phạm vi 2 dãy nhà từ hiện trường xả súng đã bị chặn lại và trực thăng cảnh sát cũng triển khai ngay phía trên. Động cơ của vụ xả súng và các chi tiết khác chưa được rõ ràng.

Thị trưởng Auckland, ông Wayne Brown, chia sẻ trên Twitter: “Đây là một tình huống đáng sợ với người dân Auckland trên đường đi làm vào sáng thứ Năm. Xin hãy ở trong nhà, tránh di chuyển vào trung tâm thành phố".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 20.7: New Zealand vs Na Uy

TAM NGUYÊN |

World Cup 2023 khởi tranh với trận khai mạc New Zealand vs Na Uy.

Hàng không New Zealand cân hành khách trước khi lên máy bay

Song Minh |

Cơ quan Hàng không Dân dụng New Zealand yêu cầu hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cân hành khách khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ sân bay quốc tế Auckland.

Bà Jacinda Ardern có bài phát biểu cuối cùng trước quốc hội New Zealand

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có bài phát biểu cuối cùng đầy xúc động, kêu gọi "bỏ chính trị ra khỏi biến đổi khí hậu".

New York Times khen ngợi bước tiến của tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong bài viết dài được đăng tải trên New York Times, cây bút Jere Longman khen ngợi bước tiến mạnh mẽ của tuyển nữ Việt Nam, nhưng ông cũng nhấn mạnh thách thức vẫn còn đó.

Hà Nội liên tiếp được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới

Chí Long |

Mở cửa trở lại sau đại dịch, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến lý tưởng, hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Cuộc sống làng chài chân thủy điện Hòa Bình sau chuỗi ngày lao đao nước cạn

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Cuộc sống ở làng chài dưới chân thủy điện Hòa Bình đã trở lại bình thường sau những ngày sông Đà cạn nước.

Hi vọng tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng lịch sử ở World Cup 2023

NHÓM PV |

Ngày 22.7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Đó là vinh dự, sự tự hào và cũng đầy những trải nghiệm mới mẻ. Chương trình Góc nhìn thể thao số 120 sẽ cùng cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh có những chia sẻ thêm về cột mốc lịch sử này.

Giá xăng trong nước có thể tăng tới 1.000 đồng/lít

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 21.7 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và việc nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng. Giá dầu trong nước dự kiến tăng trong khoảng 400-1.000 đồng/lít (kg).

Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 20.7: New Zealand vs Na Uy

TAM NGUYÊN |

World Cup 2023 khởi tranh với trận khai mạc New Zealand vs Na Uy.

Hàng không New Zealand cân hành khách trước khi lên máy bay

Song Minh |

Cơ quan Hàng không Dân dụng New Zealand yêu cầu hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cân hành khách khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ sân bay quốc tế Auckland.

Bà Jacinda Ardern có bài phát biểu cuối cùng trước quốc hội New Zealand

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có bài phát biểu cuối cùng đầy xúc động, kêu gọi "bỏ chính trị ra khỏi biến đổi khí hậu".