Hải Phòng: An sinh xã hội phải đi trước phát triển kinh tế một bước

Mai Chi |

Trong nhiều năm trở lại đây, Hải Phòng là một trong những địa phương có chính sách chăm lo cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Mức trợ cấp cao nhất cả nước

Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – cho biết: Từ Đại hội 16, TP Hải Phòng đã đưa ra chủ trương an sinh xã hội phải đi trước một bước so với phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, trong những năm vừa qua, thành phố hết sức quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội, trong đó có chế độ cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo với tiêu chí năm sau cao hơn năm trước.

Theo ông Lê Khắc Nam, Tết 2023, thành phố quyết định hỗ trợ cho người có công với cách mạng với mức 5,5 triệu đồng/người, trong đó có 5,2 triệu đồng tiền mặt và 300 ngàn đồng túi quà. Hiện thành phố Hải Phòng có khoảng 46.000 người có công, tổng số tiền địa phương chi quà Tết cho người có công trên 253 tỉ đồng. “Có thể nói, Hải Phòng là địa phương đi đầu trong cả nước về chế độ chính sách cho người có công với cách mạng” – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nói.

Theo báo cáo từ sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hải Phòng, mức quà tặng cho người có công với cách mạng dịp Tết nguyên đán 2023 cao hơn năm 2022, là 5,5 triệu đồng/người, cao hơn 500 ngàn đồng so với năm trước (mức tăng 10%).

Với các hộ nghèo, thành phố sẽ tặng quà ở mức 1,8 triệu đồng/hộ; Hộ cận nghèo là 1,6 triệu đồng/hộ, tăng 200 ngàn đồng/hộ so với Tết nguyên đán năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng quà gia đình chính sách dịp Tết nguyên đán 2022. Ảnh: H.Nhung
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng quà gia đình chính sách dịp Tết nguyên đán 2022. Ảnh: H.Nhung

Ngoài ra, thành phố cũng có quà chúc thọ người cao tuổi với mức: Từ 70 – 85 tuổi được tặng quà 700 ngàn đồng/người bằng tiền mặt; 90 tuổi được tặng quà 800 ngàn đồng; Trên 95 tuổi được tặng quà 900 ngàn; 100 tuổi được tặng quà 1,5 triệu đồng…

Các đối tượng khác như cán bộ, nhân viên nuôi dưỡng, chữa trị, đối tượng bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghiện ma túy chữa trị nuôi dưỡng tập trung, hộ gia đình có công tiêu biểu, cơ sở sản xuất của thương bệnh binh, trung tâm nuôi dưỡng thương binh,… cũng có trong danh sách được tặng quà Tết của thành phố Hải Phòng.

Thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội

Theo tính toán, tổng số tiền để tặng quà Tết 2023 cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, chữa trị tập trung, người cao tuổi (từ 70, 75, 80, 85, 95 và 101 tuổi trở lên) từ ngân sách chi thường xuyên thành phố xấp xỉ 292,5 tỉ đồng và trên 24 tỉ tiền tặng quà người cao tuổi ở ngân sách các quận, huyện trong thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, ngoài việc chi quà Tết cho các đối tượng nói trên, thành phố luôn chú trọng thực hiện các giải pháp an sinh xã hội.

Nhiều năm nay, thành phố đã thực hiện việc hỗ trợ, miễn học phí cho học sinh các cấp. Thành phố cũng triển khai các chế độ như khen thưởng đối với học sinh và giáo viên giỏi, đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia, quốc tế; Có chế độ hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo; Hỗ trợ công nhân, người lao động; Hội đồng nhân dân thành phố cũng vừa thông qua nhiều Nghị quyết như đóng BHYT cho các đối tượng nhiễm HIV, người từ 70 tuổi trở lên, tăng mức viện phí cơ sở công lập để đảm bảo  đời sống của nhân viên ngành y tế,…

Hàng ngàn hộ nghèo ở Hải Phòng được tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm. Ảnh: Hoàng Tùng
Hàng ngàn hộ nghèo ở Hải Phòng được tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm. Ảnh: Hoàng Tùng

Theo báo cáo từ sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hải Phòng, ngoài việc chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng nói trên, thành phố cũng quan tâm trong các nhiệm vụ như giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có hỗ trợ thu nhập cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động; hỗ trợ hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở; Thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo vay vốn; Cấp 9.509 thẻ BHYT với số tiền là trên 7,6 tỉ đồng cho đối tượng người thuộc hộ nghèo, cấp 18.281 thẻ BHYT cho đối tượng hộ cận nghèo với số tiền là gần 15 tỉ đồng. Hỗ trợ 96.900 thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình…

Trước đó, trong Tết nguyên đán 2022, ngoài số quà được nhận từ Chủ tịch nước, 45.639 người có công tại TP Hải Phòng được thành phố tặng quà với mức 5 triệu đồng/người, tổng số tiền lên đến gần 227 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Tính cả nguồn quà tặng từ Doanh nghiệp, xã hội hóa, dịp Tết 2022 có tới 145.858 lượt người có công được tặng quà với tổng số kinh phí là hơn 255 tỉ đồng (bằng 107,8% so với Tết 2021). Công tác chăm lo đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trợ giúp đối tượng chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết 2022 cho 106.581 lượt đối tượng với số tiền gần 76 tỉ đồng, bằng 168,8% với với tết 2021 từ nguồn ngân sách thành phố và xã hội hóa.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bệnh viện tiếp nhận nhiều trẻ em bị thương nặng vì pháo nổ

Thiên Hà |

Khoa Ngoại Chấn Thương – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận liên tiếp bệnh nhân - đều là trẻ em bị tai nạn thương tích nặng liên quan đến pháo nổ.

Hải Phòng có tân Giám đốc Sở Y tế

Thiên Hà |

Hải Phòng - Chiều 30.12, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Y tế.

Hải Phòng: Mức thưởng Tết cao nhất 154 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Mai Chi |

Theo báo cáo từ Sở Lao động, Thương binh, Xã hội TP Hải Phòng, mức thưởng Tết của người lao động (NLĐ) năm nay có nhỉnh hơn chút so với Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch khá lớn ở mức thưởng giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong thành phố.

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm 3 địa phương phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - 19 kiểm định viên quân đội vừa được tăng cường hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, giúp tăng công suất đăng kiểm tại các địa phương này.

Hải Phòng: Bệnh viện tiếp nhận nhiều trẻ em bị thương nặng vì pháo nổ

Thiên Hà |

Khoa Ngoại Chấn Thương – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận liên tiếp bệnh nhân - đều là trẻ em bị tai nạn thương tích nặng liên quan đến pháo nổ.

Hải Phòng có tân Giám đốc Sở Y tế

Thiên Hà |

Hải Phòng - Chiều 30.12, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Y tế.

Hải Phòng: Mức thưởng Tết cao nhất 154 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Mai Chi |

Theo báo cáo từ Sở Lao động, Thương binh, Xã hội TP Hải Phòng, mức thưởng Tết của người lao động (NLĐ) năm nay có nhỉnh hơn chút so với Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch khá lớn ở mức thưởng giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong thành phố.