Dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỉ đồng cần tìm nhà đầu tư

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam đang tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng) bằng hình thức đấu thầu.

Theo UBND tỉnh Hà Nam, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại xã Lê Hồ có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.023,4 tỉ đồng.

Dự án có diện 120.297,3 m2 gồm các công trình như nhà ở xã hội - nhà ở công nhân, nhà ở xã hội - nhà liền kề thấp tầng, nhà ở xã hội - nhà ở chung cư, tiến độ thực hiện từ năm 2023-2030.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng mới khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu cho người lao động tại các khu công nghiệp, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 3.11.2023.

Số liệu từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cho biết, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 1,02 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp là 752.200 m2 sàn.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã triển khai đầu tư xây dựng 5 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích sử dụng đất nhà ở xã hội là 7,52 ha, tổng căn hộ khoảng 2.612 căn.

Giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư 19 dự án nhà ở xã hội tập trung ở TP Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng và huyện Thanh Liêm.

Trong đó, 2 dự án đã giải phóng mặt bằng là khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Tuyền (TP Phủ Lý) có quy mô 4,2 ha và khu nhà ở xã hội tại xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng) có quy mô 12,1 ha. Tổng mức đầu tư của 2 dự án tính theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành hoặc căn cứ dựa vào công trình có tính chất tương tự.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Phú Hội

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình tại dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội.

Đắk Lắk sắp có nhà ở xã hội đầu tiên, thắp lên hy vọng cho người lao động

BẢO TRUNG |

Một doanh nghiệp sắp sửa triển khai xây dựng nhà ở xã hội ở địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có người lao động thu nhập thấp... Điều này thắp lên hy vọng cho không ít người lao động đang sinh sống và làm việc tại địa bàn muốn có nơi an cư lạc nghiệp sau nhiều năm đi thuê trọ bên ngoài.

Giá nhà ở xã hội còn quá cao, không gỡ khó, công nhân chỉ biết đứng nhìn

Lê Thanh Phong |

Nhà ở cho công nhân đã được đem ra bàn từ rất lâu, nhiều địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam cũng bắt tay thực hiện các dự án nhà ở phục vụ cho công nhân lao động. Nhưng cho đến nay, chương trình mục tiêu về nhà ở cho công nhân chủ yếu vẫn nhiều lý thuyết, hiện thực lại hiếm hoi

Nơi sống gần ao tù, rác thải, công nhân nghĩ cách phòng sốt xuất huyết

Minh Hương - Lương Hạnh |

Sống trong những khu trọ giá rẻ, môi trường sống không đảm bảo khi ở gần ao tù, rác thải sinh hoạt,... công nhân càng lo lắng khi dịch sốt xuất huyết đang hoành hành.

Chủ tịch Bến Tre cam kết khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Phát biểu tại buổi đối thoại với người dân về việc ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cam kết với người dân, khi bãi rác An Hiệp hoạt động trở lại sẽ đảm bảo không gây ảnh hưởng sức khỏe cho bà con.

Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Nhật Bản cấp thị thực điện tử cho khách Việt du lịch theo đoàn từ tháng 11

Chí Long |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TPHCM sẽ cấp thị thực điện tử (e-visa) cho các đoàn du khách Việt Nam từ ngày 1.11 tới.

Loạt gameshow Việt từng bị dừng phát sóng, phải xin lỗi vì phản cảm

Huyền Chi |

Không ít gameshow từng bị dừng chiếu, cắt sóng do vướng ồn ào, bị dư luận phản ứng.

Khẩn trương xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Phú Hội

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình tại dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội.

Đắk Lắk sắp có nhà ở xã hội đầu tiên, thắp lên hy vọng cho người lao động

BẢO TRUNG |

Một doanh nghiệp sắp sửa triển khai xây dựng nhà ở xã hội ở địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có người lao động thu nhập thấp... Điều này thắp lên hy vọng cho không ít người lao động đang sinh sống và làm việc tại địa bàn muốn có nơi an cư lạc nghiệp sau nhiều năm đi thuê trọ bên ngoài.

Giá nhà ở xã hội còn quá cao, không gỡ khó, công nhân chỉ biết đứng nhìn

Lê Thanh Phong |

Nhà ở cho công nhân đã được đem ra bàn từ rất lâu, nhiều địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam cũng bắt tay thực hiện các dự án nhà ở phục vụ cho công nhân lao động. Nhưng cho đến nay, chương trình mục tiêu về nhà ở cho công nhân chủ yếu vẫn nhiều lý thuyết, hiện thực lại hiếm hoi