Sau khắc phục vẫn ngổn ngang
Sau đợt mưa lũ năm 2020, kênh chính hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn đoạn qua phường 1 (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bị sạt lở mái, đáy kênh bị lật tung, lòng kênh bị bồi lấp khoảng 1 km. Kênh này dài 16,7 km, có chức năng dẫn nước từ đập Trấm (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) vào đến huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) để tưới cho 13.876 ha lúa ở thị xã Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng.
Việc hư hỏng ở kênh, sẽ ảnh hưởng đến tưới tiêu, nếu không xử lý kịp thời thì tình hình sẽ nghiêm trọng thêm.
Tuy nhiên, hơn 3 năm kể từ khi bị ảnh hưởng, đoạn kênh chính nói trên phần lớn vẫn còn ngổn ngang, chưa được khắc phục triệt để. Đáy kênh hiện nhiều đoạn vẫn bị lật tung từng mảng bê tông, mái kênh bị sụp, xuất hiện hàm ếch…
Ông Phan Văn Hùng - Tổ trưởng tổ vận hành Xí nghiệp Thủy nông Nam Thạch Hãn - cho biết, rất may mưa lũ mấy năm qua không lớn, đơn vị tổ chức điều tiết nước hợp lý, nên chưa bị ảnh hưởng gì thêm, nhưng chức năng dẫn nước thì không thể bằng như trước.
Có vốn để khắc phục, nhưng không thể làm kịp
Trước những thiệt hại do ảnh hưởng đợt mưa lũ năm 2020, vào ngày 12.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả.
Sau đó, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị bố trí hơn 5,5 tỉ đồng để khắc phục khẩn cấp hư hỏng ở Kênh chính hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. Với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng, sẽ sửa chữa, nâng cấp hơn 377 m ở đoạn bị hư hỏng nặng.
Nhưng, hết năm 2021, chỉ mới giải ngân được hơn 1,7 tỉ đồng với hạng mục tháo dỡ đáy kênh. Hết thời gian triển khai dự án, nhưng đáy kênh đã bị tháo dỡ, không đóng đáy lại thì hậu quả vô cùng lớn, nên trong năm 2022, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị tiếp tục triển khai xử lý phần đáy kênh và thi công ½ mái bờ kênh. Từ đó dẫn đến phát sinh khối lượng chưa được thanh toán hơn 2,4 tỉ đồng và hiện thiếu gần 1 tỉ đồng để tiếp tục hoàn thiện công trình.
Ông Lê Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị - cho hay, có nhiều nguyên nhân khiến công trình chậm tiến độ và bắt buộc phải thi công gây phát sinh khối lượng.
“Do vừa phải phục vụ việc tưới tiêu, vừa thi công khắc phục, bên cạnh đó thời tiết cuối năm ở Quảng Trị mưa gió, nên việc thi công chậm trễ” - ông Lê Văn Trường nói.
Tìm hiểu của Lao Động cho thấy, dù Chính phủ bố trí vốn từ cuối năm 2020, nhưng phải đến tháng 9.4.2021, UBND tỉnh Quảng Trị mới bố trí vốn để khắc phục hư hỏng ở Kênh chính hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. Sau khi được bố trí vốn, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị khảo sát thiết kế, rồi tổ chức đấu thầu, đến tháng 9.2021 mới hoàn thành các thủ tục. Khi hoàn tất hết thủ tục, chỉ còn 3 tháng để thi công.
Và chỉ riêng ở Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, ngoài dự án khắc phục khẩn cấp hư hỏng ở kênh chính hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn bị chậm tiến độ và phát sinh khối lượng như trên, thì còn có thêm 3 dự án khắc phục khẩn cấp cũng rơi vào tình trạng bị cắt vốn vì chậm tiến độ và đang phát sinh khối lượng.