Dự án chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất lận đận 10 năm vẫn trên giấy

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo kênh Hy Vọng (quận Tân Bình) - một trong những hướng thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất được TPHCM lên kế hoạch triển khai từ năm 2013, nhưng hơn 10 năm qua vẫn chưa thực sự được triển khai.

Từ kênh Hy Vọng thành "kênh thất vọng"

Kênh Hy Vọng dài khoảng 1,8km, chảy qua địa bàn phường 15 (quận Tân Bình), đảm nhận tiêu thoát cho toàn bộ diện tích phía Tây và Bắc sân bay Tân Sơn Nhất. Nước từ sân bay thoát ra kênh Hy Vọng sẽ đổ về kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Ghi nhận ngày 25.3, đi dọc con kênh Hy Vọng, dòng nước đen ngòm, rác thải kết thành mảng lớn và bốc mùi hôi thối. Ngoài rác thải, con kênh còn bị người dân lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy.

Kênh Hy Vọng đoạn chảy qua đường Phan Huy Ích bị ô nhiễm, bồi lắng.  Ảnh: Minh Quân
Kênh Hy Vọng đoạn chảy qua đường Phan Huy Ích bị ô nhiễm, bồi lắng. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi), người dân sống hơn 30 năm tại đường Phan Huy Ích (phường 15) cho biết, một số bộ phận người dân thiếu ý thức thải nước bẩn hay rác ra dòng kênh này gây ra tình trạng ô nhiễm.

“Trời nắng thì kênh bốc mùi hôi, trời mưa cống nghẹt rác làm nước ngập, có khi tràn cả vào nhà" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, nhiều lần nghe chính quyền địa phương thông báo cải tạo lại kênh, ai nấy vui mừng. Nhưng hơn 10 năm qua dự án vẫn chưa triển khai, người dân sống quanh đây hay gọi vui là “kênh tuyệt vọng”.

Dự kiến chi gần 2.000 tỉ đồng cải tạo

Dự án cải tạo kênh Hy Vọng trước đây là một thành phần của dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) đã được UBND TPHCM đồng ý thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách từ đầu năm 2013.

Đến năm 2014, trong quá trình thực hiện công tác đầu tư dự án, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa hạng mục này vào trong dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM để đầu tư. UBND TPHCM sau đó cũng đồng ý với phương án này.

Trong đó, hạng mục cải tạo kênh Hy Vọng dài hơn 1,8km với tổng kinh phí 110 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 5 năm (2016 đến 2021).

Tuy nhiên, năm 2017, WB dừng tài trợ vốn cho dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM nên dự án cải tạo kênh Hy Vọng phải dừng lại, chờ tìm nguồn vốn khác.

Đến năm 2018, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM kiến nghị UBND TPHCM cải tạo kênh Hy Vọng bằng vốn ngân sách với tổng kinh phí khoảng 150 tỉ đồng. Dù vậy, dự án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư nên chưa thể triển khai.

Kênh Hy Vọng dự kiến được cải tạo từ đường Phạm Văn Bạch đến giáp kênh Tham Lương.  Ảnh: Minh Quân
Kênh Hy Vọng sẽ được cải tạo từ đường Phạm Văn Bạch đến giáp kênh Tham Lương. Ảnh: Minh Quân

Cuối năm 2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đề xuất chi gần 514 tỉ đồng cải tạo kênh Hy Vọng. Về quy mô, tuyến kênh được làm hở toàn tuyến dài 1,8km, hai bên xây đường rộng 10 m, trồng cây xanh.

Đến tháng 3.2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đề xuất tăng vốn cải tạo kênh Hy Vọng lên hơn 1.980 tỉ đồng do cập nhật phần đền bù, giải phóng mặt bằng. Trước đó, chi phí này ước tính hơn 287 tỉ đồng, nhưng sau khi rà soát đã tăng lên hơn 1.595 tỉ đồng với tổng diện tích cần giải tỏa khoảng 21.200 m2.

Theo đề xuất, kênh Hy Vọng sẽ được cải tạo đoạn từ đường Phạm Văn Bạch đến giáp kênh Tham Lương, dài hơn 1,1km, trong đó chủ yếu làm kênh hở hình chữ nhật. Dọc hai bờ, dự án làm đường rộng 6 m cùng vỉa hè và hệ thống thoát nước; chiếu sáng, lan can...

Tuy nhiên, do TPHCM chưa cân đối được nguồn vốn nên dự án lại một lần nữa bế tắc.

Tháng 9.2021, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ toàn bộ vốn để đầu tư dự án cải tạo kênh Hy Vọng nhưng không được chấp thuận.

Ngày 25.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, dự án cải tạo kênh Hy Vọng đã được UBND TPHCM giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

“Hiện ban đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến trình HĐND TPHCM thông qua trong năm nay. Kênh Hy Vọng sau khi cải tạo ngoài tăng khả năng thoát nước còn góp phần đảm bảo an toàn sân bay và cải thiện môi trường. Hai tuyến đường xây dọc kênh cũng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn” - ông Dũng nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng nơi ở của hàng nghìn hộ dân trên con rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Rác thải chất đống, nước đen kịt cả dòng kênh... là hiện trạng con rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, chảy qua 2 quận Bình Thạnh, Gò Vấp của TPHCM. Sắp tới, TPHCM sẽ chi 9.600 tỉ đồng để cải tạo con rạch, hiện thực hóa giấc mơ hồi sinh dòng kênh đen và "giải cứu" cuộc sống ô nhiễm cho hàng nghìn người dân.

TPHCM sắp khởi công dự án gần 600 tỉ đồng chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo kênh A41 (quận Tân Bình) có tổng mức đầu tư khoảng 560 tỉ đồng sẽ khởi công trong quý II năm nay, giúp giảm ô nhiễm và chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM giải tỏa trắng hơn 2.300 hộ dân cải tạo 2 kênh rạch, bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (Quận Gò Vấp và Bình Thạnh) và bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) có hơn 3.800 trường hợp ảnh hưởng giải tỏa, trong đó có hơn 2.300 hộ dân giải tỏa trắng.

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Nga bất ngờ cắt giảm sản lượng, giá dầu bắt đầu biến động

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 27.3 (giờ Việt Nam), giá dầu leo dốc sau khi Chính phủ Nga ra lệnh cho các công ty cắt giảm sản lượng trong quý II để đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng/ngày.

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: "Nhảy múa" thất thường, có đáng lo?

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: Tính đến 1h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.176,4 USD/ounce.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Ngân hàng đòi đại gia trả lại tiền lãi

Việt Dũng |

Cả hai ngân hàng NCB và PVcomBank đều kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên đại gia Đặng Nghĩa Toàn phải trả lại tiền lãi đã nhận trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng.

VĐV tử vong tại giải chạy và lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ tăng mạnh

YẾN PHƯƠNG |

Từ vụ việc đáng tiếc của vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy bị tử vong, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ đang ngày càng nở rộ, nhất là trong thời tiết thất thường hiện nay.

Hiện trạng nơi ở của hàng nghìn hộ dân trên con rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Rác thải chất đống, nước đen kịt cả dòng kênh... là hiện trạng con rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, chảy qua 2 quận Bình Thạnh, Gò Vấp của TPHCM. Sắp tới, TPHCM sẽ chi 9.600 tỉ đồng để cải tạo con rạch, hiện thực hóa giấc mơ hồi sinh dòng kênh đen và "giải cứu" cuộc sống ô nhiễm cho hàng nghìn người dân.

TPHCM sắp khởi công dự án gần 600 tỉ đồng chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo kênh A41 (quận Tân Bình) có tổng mức đầu tư khoảng 560 tỉ đồng sẽ khởi công trong quý II năm nay, giúp giảm ô nhiễm và chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM giải tỏa trắng hơn 2.300 hộ dân cải tạo 2 kênh rạch, bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (Quận Gò Vấp và Bình Thạnh) và bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) có hơn 3.800 trường hợp ảnh hưởng giải tỏa, trong đó có hơn 2.300 hộ dân giải tỏa trắng.