Hiện trạng nơi ở của hàng nghìn hộ dân trên con rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Rác thải chất đống, nước đen kịt cả dòng kênh... là hiện trạng con rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, chảy qua 2 quận Bình Thạnh, Gò Vấp của TPHCM. Sắp tới, TPHCM sẽ chi 9.600 tỉ đồng để cải tạo con rạch, hiện thực hóa giấc mơ hồi sinh dòng kênh đen và "giải cứu" cuộc sống ô nhiễm cho hàng nghìn người dân.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (Quận Bình Thạnh, Gò Vấp) có tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng, với tuyến rạch chính dài gần 6,7 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi).
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp) có tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng, với tuyến rạch chính dài gần 6,7 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi).
Theo kế hoạch, lòng rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét sâu 3,5 m, rộng 20-30 m cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa đồng bộ. Hai bên bờ sẽ được xây dựng đường, mỗi bên hai làn xe rộng 6 m, vỉa hè 3-4 m, cùng công viên, mảng xanh; hệ thống chiếu sáng...
Theo kế hoạch, lòng rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét sâu 3,5 m, rộng 20-30 m cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa đồng bộ. Hai bên bờ sẽ được xây dựng đường, mỗi bên hai làn xe rộng 6 m, vỉa hè 3-4 m, cùng công viên, mảng xanh, hệ thống chiếu sáng...
Theo ghi nhận của PV Lao Động vào trưa ngày 25.3, rạch Xuyên Tâm đoạn cầu liên phường 2-15 (quận Bình Thạnh) nhếch nhác toàn là rác thải, nước trên con rạch đang cạn dần do Thành phố đang vào cao điểm mùa nắng nóng.
Theo ghi nhận của PV Lao Động vào trưa ngày 25.3, rạch Xuyên Tâm đoạn cầu liên phường 2-15 (quận Bình Thạnh) nhếch nhác toàn rác thải, nước trên con rạch đang cạn dần do đang vào cao điểm mùa nắng nóng.
Người dân sinh sống lâu năm tại khu vực này cho hay, vào những ngày nắng gắt, mùi hôi thối từ nhiều cụm rác ở dưới dòng kênh bốc lên, gây khó chịu đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Người dân sinh sống lâu năm tại khu vực này cho biết, vào những ngày nắng gắt, mùi hôi thối từ nhiều cụm rác ở dưới dòng kênh bốc lên, gây khó chịu đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Nhiều căn nhà được dựng lên nằm xiêu vẹo trên những cây cột, bên dưới ngập ngụa toàn là rác thải, bùn lầy, bên trên quây tôn hoen gỉ, mục nát.
Nhiều căn nhà được dựng lên, xiêu vẹo trên những cây cột, bên dưới ngập ngụa rác thải, bùn lầy,...
Rác thải hiện hữu trên dòng kênh chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân xả xuống như chai lọ, áo quần cũ, xen lẫn với xác động vật... Khi nước ròng, mặt kênh trơ đáy với lớp bùn đen và rêu xanh bám đầy lên các vật dụng.
Trên dòng kênh chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân xả xuống.
Sinh sống ở ven rạch Xuyên Tâm đến nay đã 70 năm, bà Trần Thị Nguyệt (70 tuổi, ngụ Phường 2, quận Bình Thạnh) cho biết, gia đình bà bị ảnh hưởng rất lớn từ sự ô nhiễm nghiêm trọng của dòng kênh, buộc bà phải cơi nới, sửa sang lại phía sau nhà - nơi giáp với dòng kênh để hạn chế được mùi hôi thối bốc lên vào mùa mưa cũng như mùa nắng.
Sinh sống ở ven rạch Xuyên Tâm đến nay đã 70 năm, bà Trần Thị Nguyệt (70 tuổi, ngụ Phường 2, quận Bình Thạnh) cho biết, gia đình bà bị ảnh hưởng rất lớn từ sự ô nhiễm nghiêm trọng của dòng kênh, buộc bà phải cơi nới, sửa sang lại phía sau nhà - nơi giáp với dòng kênh để hạn chế được mùi hôi thối bốc lên vào mùa mưa cũng như mùa nắng.
“Hồi tôi còn bé, chừng 5 - 7 tuổi, nước ở con kênh này trong xanh lắm, mấy đứa trẻ con còn nhảy xuống tắm được. Nhưng cách đây 50 năm, khi thương lái kinh doanh, buôn bán qua lại trên dòng kênh rồi người dân chuyển về đây sinh sống ngày một nhiều lên thì cũng bắt đầu ô nhiễm từ đó. Giờ nghe tin sắp sửa cải tạo, nạo vét con kênh mà tôi mừng“, bà Nguyệt chia sẻ.
“Hồi tôi còn bé, chừng 5 - 7 tuổi, nước ở con kênh này trong xanh lắm, mấy đứa trẻ con còn nhảy xuống tắm được. Nhưng cách đây 50 năm, khi thương lái kinh doanh, buôn bán qua lại trên dòng kênh rồi người dân chuyển về đây sinh sống ngày một nhiều thì cũng bắt đầu ô nhiễm từ đó. Giờ nghe tin sắp cải tạo, nạo vét con kênh mà tôi mừng“, bà Nguyệt chia sẻ.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ phải giải tỏa trắng hơn 1.300 hộ dân, trong đó quận Gò Vấp có 40 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 14 trường hợp diện tích còn lại nhỏ sau giải tỏa. Còn ở quận Bình Thạnh, có tới 1.273 trường hợp giải tỏa trắng.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ phải giải tỏa trắng hơn 1.300 hộ dân, trong đó quận Gò Vấp có 40 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 14 trường hợp diện tích còn lại nhỏ sau giải tỏa. Còn ở quận Bình Thạnh, có tới 1.273 trường hợp giải tỏa trắng.
Sắp tới, TPHCM sẽ xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất số 4 Phan Chu Trinh (Phường 12) diện tích hơn 12.000 m2, với 850 căn để phục vụ tái định cư cho các hộ dân giải tỏa trắng trên địa bàn quận.
Sắp tới, TPHCM sẽ xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất số 4 Phan Chu Trinh (Phường 12) diện tích hơn 12.000 m2, với 850 căn để phục vụ tái định cư cho các hộ dân giải tỏa trắng trên địa bàn quận.
Theo kế hoạch, Quận Bình Thạnh sẽ chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi từ tháng 7.2024, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư tháng 4.2025 để khởi công các gói thầu xây lắp. Việc thi công rạch Xuyên Tâm sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2028.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khi hoàn thành toàn bộ vào năm 2028 giúp chống ngập, kết nối giao thông trong khu vực. Đồng thời, nước thải khu vực hai bên rạch được thu gom kết nối hệ thống chung của thành phố, đưa về nhà máy xử lý nước thải, giúp cải thiện môi trường sống cho hàng nghìn hộ dân dọc tuyến.
NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM giải tỏa trắng hơn 2.300 hộ dân cải tạo 2 kênh rạch, bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (Quận Gò Vấp và Bình Thạnh) và bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) có hơn 3.800 trường hợp ảnh hưởng giải tỏa, trong đó có hơn 2.300 hộ dân giải tỏa trắng.

TPHCM sắp thu hồi đất của gần 3.000 hộ dân, cải tạo 2 tuyến kênh rạch

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Gò Vấp và Bình Thạnh) cần thu hồi gần 54ha của hơn 1.900 hộ dân và dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) cần thu hồi hơn 5,5ha của hơn 1.000 hộ dân.

Nhiều sông ngòi, kênh rạch “ngạt thở” do lục bình sinh sôi

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lục bình sinh sôi phủ kín trên nhiều con sông, kênh rạch tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gây ô nhiễm môi trường, cản trở công tác sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản của người dân.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

Sáp nhập 4 phường ở Cần Thơ, người dân quan tâm năng lực bộ máy hành chính

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

TP Cần Thơ đang tiến hành lấy ý kiến của 32.000 người dân về việc sáp nhập 4 phường ở quận Ninh Kiều; nhiều tâm tư, trăn trở của người dân dần được giãi bày, chia sẻ...

Cung cấp bằng chứng tố cáo Phó Chủ tịch xã tại Nghệ An dọa bắn dân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Làm việc với đoàn công tác của huyện Tân Kỳ, công dân đã cung cấp file video, ghi âm làm bằng chứng cho nội dung tố cáo Phó Chủ tịch xã dọa bắn dân.

Các đối tượng vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy đã giao dịch mua bán hơn 25.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ vụ phát hiện 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy vào ngày 16.3.2023 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM đã khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212kg ma túy. Các đối tượng trong các đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỉ đồng.

Tử hình tài xế chở ma túy tông tử vong cảnh sát giao thông và 2 người dân

An Long |

Đối tượng trực tiếp lái xe trong vụ ôtô chở ma túy tông vào tổ công tác làm 1 Trung tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong gây xôn xao dư luận bị tuyên án tử hình về tội "Giết người".

TPHCM giải tỏa trắng hơn 2.300 hộ dân cải tạo 2 kênh rạch, bồi thường ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (Quận Gò Vấp và Bình Thạnh) và bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) có hơn 3.800 trường hợp ảnh hưởng giải tỏa, trong đó có hơn 2.300 hộ dân giải tỏa trắng.

TPHCM sắp thu hồi đất của gần 3.000 hộ dân, cải tạo 2 tuyến kênh rạch

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Gò Vấp và Bình Thạnh) cần thu hồi gần 54ha của hơn 1.900 hộ dân và dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) cần thu hồi hơn 5,5ha của hơn 1.000 hộ dân.

Nhiều sông ngòi, kênh rạch “ngạt thở” do lục bình sinh sôi

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lục bình sinh sôi phủ kín trên nhiều con sông, kênh rạch tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gây ô nhiễm môi trường, cản trở công tác sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản của người dân.