Dồn sức đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Phạm Đông |

Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng năm 2024 và ổn định đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ đã họp, giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành với những mục tiêu rõ ràng. Trong đó quan trọng nhất là yêu cầu tăng tốc sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ổn định vĩ mô.

Đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đã có tín hiệu tích cực

Một động thái rất chủ động được ghi nhận là ngay sau khi Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2024, đến nay các Bộ, ngành, địa phương đã phân bổ chi tiết được hơn 96% kế hoạch được giao.

Thực tế này thể hiện sự vào cuộc tích cực, tập trung trên diện rộng cũng như quyết tâm cao của cả hệ thống ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của các tổ công tác đôn đốc, giải ngân vốn đầu tư công; trực tiếp làm việc, nắm bắt, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc ở địa phương ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát; phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho biết, tháng 1.2024, số vốn đầu tư công giải ngân đạt khoảng 16.900 tỉ đồng, tương đương 2,58%. Trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 1,8% với số vốn giải ngân là 12.800 tỉ đồng. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1.2024 khởi sắc là nhờ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sát sao, xác định rõ vấn đề vướng mắc, khó khăn trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong từng khâu của dự án đầu tư công.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Đông
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Đông

Địa phương, bộ ngành dồn sức để giải ngân

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các đầu mối, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đều tăng tốc độ thi công, giải ngân vốn theo tinh thần chủ động “chạy đua với thời gian”. Tất cả đều ý thức hơn trong việc vào cuộc từ đầu năm, cố gắng tranh thủ thời gian nhằm giải ngân vốn đầu tư công ở mức tối đa.

Ở địa phương, nhiều tỉnh cũng chủ động thực hiện giải ngân ngay từ đầu năm 2024. Chính quyền tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, từng chủ đầu tư phải giải ngân vốn do mình quản lý, theo các mốc thời gian, bảo đảm đến ngày 30.6.2024 phải đạt ít nhất 50% kế hoạch vốn; đến ngày 30.9 đạt 70%; đến ngày 30.11 đạt 90% và đến ngày 31.12.2024 phải đạt 100%. Tỉnh thành lập 5 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Phát huy hiệu quả đầu tư công, bảo đảm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Hà Nội quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024, tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1)... là những công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao. Hà Nội phấn đấu tỉ lệ giải ngân năm 2024 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

Trao đổi với Lao Động ngày 14.2, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) chia sẻ, bối cảnh chung tình hình thế giới căng thẳng, nhiều thách thức, ở trong nước có 3 động lực chính là xuất khẩu, tiêu dùng tiếp tục gặp khó khăn, chỉ còn động lực về đầu tư giải quyết các điểm nghẽn để hỗ trợ cho tăng trưởng và hỗ trợ cho an sinh xã hội. Do đó, đại biểu cho rằng, cần tạo điều kiện đến mức tối đa để tăng vốn đầu tư công cho đất nước trong giai đoạn này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân gần 17.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong tháng đầu năm 2024

Vương Trần - Phạm Đông |

Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỉ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong năm 2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đề ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, quyết giải ngân kịp tiến độ.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Tình huống pháp lý vụ 4 thanh, thiếu niên đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đâm tử vong

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của những người liên quan ra sao?

Sợ bị Nga bao vây, Ukraina rút quân khỏi thành phố trọng điểm ở Donbass

Ngọc Vân |

Tổng tư lệnh Aleksandr Syrsky ra lệnh cho lực lượng Ukraina rút khỏi Avdeevka - thành phố trọng điểm ở Donbass - đến “các tuyến thuận lợi hơn”.

Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, giữa tuần tới, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc.

Cận cảnh bộ sưu tập xế cổ chục triệu đô từ Anh lăn bánh trên cung đường Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 16.2, đoàn xe cổ với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng như Bentley, Porsche, Mercedes, Fiat, Triumph, Volvo, Jaguar… đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Điện Biên.

Điểm yếu của “Mai” - bộ phim 6 ngày thu 200 tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Tính đến sáng 17.2, “cơn bão” mang tên “Mai” của Trấn Thành đã cán mốc 267 tỉ đồng doanh thu phòng vé, sau gần 8 ngày ra rạp.

Giải ngân gần 17.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong tháng đầu năm 2024

Vương Trần - Phạm Đông |

Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỉ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong năm 2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đề ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, quyết giải ngân kịp tiến độ.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...