Đón lượng khách đông, Vũng Tàu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.1.2022, một lượng lớn khách du lịch đã đến TP.Vũng Tàu thăm quan, vui chơi tắm biển. Đến khoảng 16h, do số người dân, du khách tập trung tại các bãi tắm đã quá đông nên Vũng Tàu phải đóng cửa lối xuống một số bãi tắm để đảm bảo phòng chống dịch.

Du khách đổ về khá đông, tuân thủ 5K để giữ an toàn

Từ sáng sớm, các tuyến đường ven biển đã có đông du khách từ những cơ sở lưu trú di chuyển ra bãi tắm, để hòa mình trong dòng nước biển xanh hoặc dạo bộ, tận hưởng không khí biển trong lành.

Qua ghi nhận, phần đông khách du lịch đến từ các tỉnh thành Đông Nam Bộ, nhất là TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Hầu hết các resort, khách sạn dọc tuyến Thùy Vân - Bãi Sau đều đạt công suất tốt trên 50% trong đêm 31.12 và dự kiến sẽ tăng thêm trong đêm 1 và 2.1. Đây là tin vui chứng tỏ niềm tin của du khách với TP.Vũng Tàu.

Dự đoán lượng khách sẽ tăng dần trong ngày lễ, TP.Vũng Tàu đã huy động khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, phường, đoàn thanh niên tham gia công tác giám sát kiểm tra, tuyên truyền vận động để bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Du khách Nguyễn Đức Trí, đến từ TP.Hồ Chí Minh cho biết, gia đình anh đến Vũng Tàu từ đêm qua. Theo anh Trí, hiện nay Vũng Tàu không quá đông đúc như những năm trước. Khách du lịch chủ yếu đi theo nhóm, ai cũng dè dặt, đeo khẩu trang nơi đông người.

“Đi đến đâu cũng thấy biển bảng tuyên truyền 5K, lực lượng chức năng phát thanh liên tục nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Tôi quan sát xung quanh ai cũng cẩn trọng, nên cũng khá yên tâm vui chơi, dạo biển", du khách Nguyễn Thị Minh Hoa đến từ Đồng Nai cho biết.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, giám sát để kiểm soát tốt, đảm bảo phòng chống dịch và an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.A
Ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, giám sát để kiểm soát tốt, đảm bảo phòng chống dịch và an ninh trật tự trên địa bàn chiều 1.1.2022. Ảnh: T.A

Thực hiện nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho du khách

Trong chiều 1.1, du khách có xu hướng dồn rất đông về các bãi tắm nên địa phương bố trí người giám sát. Trong trường hợp khách đổ về cùng một lúc quá đông trên một bãi tắm thì cơ quan chức năng sẽ phải tạm đóng lối lên xuống để giãn khách, và hướng dẫn du khách sang các bãi tắm khác vắng hơn để có thể tắm biển, vui chơi.

Đến khoảng 16h, thời tiết dịu mát nên du khách đổ ra các bãi tắm quá đông, cơ quan chức năng thực hiện đóng cửa các lối xuống của một số bãi tắm, đồng thời vận động hướng dẫn người dân, du khách đến các khu vực khác.

Đến khoảng hơn 16h, do khách đổ ra quá đông tại các bãi tắm gần khu vực công viên Cột Cờ nên cơ quan chức năng đã phải tạm thời đóng cửa các lối xuống bãi tắm. Ảnh T.A
Đến khoảng hơn 16h, do khách đổ ra quá đông tại các bãi tắm gần khu vực công viên Cột Cờ nên cơ quan chức năng đã phải tạm thời đóng cửa một số lối xuống bãi tắm. Ảnh T.A

“Việc đóng các lối xuống biển tạm thời nếu gây bất tiện, Thành phố cũng mong du khách và người dân thông cảm, vì mục tiêu lúc này là an toàn phải đặt lên hàng đầu”, ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu cũng nhận định, địa phương rất hiếu khách nhưng cũng mong muốn du khách tuân thủ, phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian hiện này, để cùng chung tay xây dựng văn hóa du lịch an toàn, kiểm soát tốt và đảm bảo phòng chống dịch.

Đối với các trường hợp vi phạm, Thành phố sẽ nhắc nhở, nhưng sẽ xử lý nghiêm nếu cố tình tái phạm, chống đối... Cho đến 3.1, hàng đêm cơ quan chức năng sẽ phối hợp tuần tra, nắm bắt tình hình tại các beer club, bar, căn hộ cho thuê..., nhằm tránh tình trạng lợi dụng dịp nghỉ lễ sử dụng ma túy, gây rối trật tự trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của người dân, du khách.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

TP.Vũng Tàu cùng du khách đón nắng đẹp trong ngày đầu năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.1.2022, TP.Vũng Tàu đón năm mới cùng với ánh nắng rực rỡ và không khí vui tươi sôi động của đông đảo du khách đến vui chơi, thư giãn trong kỳ nghỉ lễ đầu năm tại thành phố biển.

Du lịch Vũng Tàu "nóng" dần ngày cuối năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, hàng loạt cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cho biết đã nhận khoảng 40-50% công suất, có nơi kín phòng trong dịp lễ.

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TP.Vũng Tàu cùng du khách đón nắng đẹp trong ngày đầu năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.1.2022, TP.Vũng Tàu đón năm mới cùng với ánh nắng rực rỡ và không khí vui tươi sôi động của đông đảo du khách đến vui chơi, thư giãn trong kỳ nghỉ lễ đầu năm tại thành phố biển.

Du lịch Vũng Tàu "nóng" dần ngày cuối năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, hàng loạt cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cho biết đã nhận khoảng 40-50% công suất, có nơi kín phòng trong dịp lễ.

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.