TP.Vũng Tàu cùng du khách đón nắng đẹp trong ngày đầu năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.1.2022, TP.Vũng Tàu đón năm mới cùng với ánh nắng rực rỡ và không khí vui tươi sôi động của đông đảo du khách đến vui chơi, thư giãn trong kỳ nghỉ lễ đầu năm tại thành phố biển.

Từ 7h sáng, ánh nắng đã rực rỡ ở khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu. Lúc này đã có đông đảo du khách đến từ nhiều địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Trà Vinh... tập trung ở khu vực công viên Cột Cờ để check-in, chụp ảnh hoặc xuống tắm biển buổi sáng. Cũng có nhiều du khách cho biết mình vừa đến Vũng Tàu sau chuyến hành trình và đang dừng lại nghỉ ngơi. Ảnh: T.A
Từ 7h sáng, ánh nắng đã rực rỡ ở khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu. Lúc này đã có đông đảo du khách đến từ nhiều địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Trà Vinh... tập trung ở khu vực công viên Cột Cờ để check-in, chụp ảnh hoặc xuống tắm biển buổi sáng. Cũng có nhiều du khách cho biết mình vừa đến Vũng Tàu sau chuyến hành trình và đang dừng lại nghỉ ngơi. Ảnh: T.A
Ánh nắng rực rỡ và ấp áp ngày đầu năm cũng giúp những du khách lớn tuổi tự tin hơn khi xuống biển vào sáng sớm. Ảnh: T.A
Ánh nắng rực rỡ và ấp áp ngày đầu năm cũng giúp những du khách lớn tuổi tự tin hơn khi xuống biển vào sáng sớm. Ảnh: T.A
Tại các lối xuống biển đều bố trí nhân viên trực để nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, hoặc phát khẩu trang cho du khách nếu cần thiết. Những dịch vụ ghế dù dưới bãi biển cũng sẵn sàng khẩu trang để cung cấp cho khách du lịch. Ảnh: T.A
Tại các lối xuống biển đều bố trí nhân viên trực để nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, hoặc phát khẩu trang cho du khách nếu cần thiết. Những dịch vụ ghế dù dưới bãi biển cũng sẵn sàng khẩu trang để cung cấp cho khách du lịch. Ảnh: T.A
Bãi tắm đã khá đông khách xuống biển từ 7h sáng ngày 1.1.2022. Ảnh: T.A
Bãi tắm đã khá đông khách xuống biển từ hơn 6h sáng ngày 1.1.2022. Du khách Thạch Thị Thùy Linh, đến từ Trà Vinh cho biết vừa đến Vũng Tàu vào sáng nay và xuống biển chụp ảnh. Sau đó cả nhóm sẽ tập trung lại bàn bạc đi đâu trong chuyến du lịch đầu năm này. Chị Linh cũng cho biết bản thân rất phấn khởi vì đã rất lâu mới có dịp đi chơi xa. Ảnh: T.A
Lực lượng cứu hộ đã túc trực từ sáng sớm, tại nhiều vị trí và liên tục trong ngày để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển Trong sáng ngày đầu năm, tuy thủy triều xuống nhưng sóng biển vẫn mạnh và có ao xoáy. Ảnh: T.A
Lực lượng cứu hộ đã túc trực từ sáng sớm, tại nhiều vị trí và liên tục trong ngày để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. Trong sáng ngày đầu năm, tuy thủy triều xuống nhưng sóng biển vẫn mạnh và có ao xoáy. Ảnh: T.A
Và ngày càng đông hơn theo ánh nắng lên, dù trời sáng sớm vẫn còn có sương mù. Du khách thường tập trung ở những khu vực bãi tắm, lối đi xuống biển công cộng. Ảnh: T.A
Khách xuống biển ngày càng đông hơn theo ánh nắng lên, dù trời sáng sớm vẫn còn có sương mù. Du khách thường tập trung ở những khu vực bãi tắm, lối đi xuống biển công cộng. Ảnh: T.A
Một gia đình tắm biển và vui chơi trên bãi cát lúc khoảng 7h15 sáng đầu năm. Ảnh: T.A
Một gia đình trẻ tắm biển và vui chơi trên bãi cát trong ánh nắng mai. Du khách Đinh Thị Mai, đến từ Bình Dương cho biết, mình cùng bạn bè chọn Vũng Tàu làm điểm đến cho chuyến du lịch đầu năm vì khá gần và cũng là vùng du lịch biển nổi tiếng với quang cảnh đẹp. Tuy có lo ngại về dịch bệnh nhưng nhóm vẫn quyết định đi chơi dịp đầu năm, và luôn nhắc nhở nhau chú ý thực hiện 5K, cũng như tránh tập trung đông người. Ảnh: T.A
Một em bé đi lạc đang khóc được đưa về Trung tâm hỗ trợ khách du lịch. Bé được chăm sóc vệ sinh và hỏi thông tin để thông báo trong khu vực bãi tắm cho người nhà biết và đến đón. Ảnh: T.A
Một em bé đi lạc đang khóc được đưa về Trung tâm hỗ trợ khách du lịch. Bé được chăm sóc vệ sinh và hỏi thông tin để thông báo trong khu vực bãi tắm cho người nhà biết để tìm đến đón. Ảnh: T.A
Đông đúc phương tiện di chuyển trên tuyến đường Bãi Sau. Ảnh: T.A
Đông đúc phương tiện di chuyển trên tuyến đường Thùy Vân - Bãi Sau trong buổi sáng đầu năm. Nhiều du khách cho biết khá an tâm khi lưu trú vì các cơ sở đều tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho khách du lịch.  Ảnh: T.A

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao trường học lại cho ngành Giáo dục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, UBND tỉnh đã có văn bản rút khỏi danh sách 106 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, là các trường học được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung F1 và điều trị F0 trong thời gian gần đây.

Du lịch Vũng Tàu "nóng" dần ngày cuối năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, hàng loạt cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cho biết đã nhận khoảng 40-50% công suất, có nơi kín phòng trong dịp lễ.

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao trường học lại cho ngành Giáo dục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, UBND tỉnh đã có văn bản rút khỏi danh sách 106 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, là các trường học được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung F1 và điều trị F0 trong thời gian gần đây.

Du lịch Vũng Tàu "nóng" dần ngày cuối năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, hàng loạt cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cho biết đã nhận khoảng 40-50% công suất, có nơi kín phòng trong dịp lễ.

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.