Du lịch Vũng Tàu "nóng" dần ngày cuối năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, hàng loạt cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cho biết đã nhận khoảng 40-50% công suất, có nơi kín phòng trong dịp lễ.

Sáng ngày 31.12, du khách đã bắt đầu đến Bà Rịa - Vũng Tàu để vui chơi, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. khoảng 9h sáng, nhiều du khách di chuyển bằng xe máy đã dừng lại nghỉ chân tạm thời tại các công viên ven biển, trước khi di chuyển đến những điểm vui chơi hoặc cơ sở lưu trú. Ảnh: T.A
Sáng ngày 31.12, du khách đã bắt đầu đến Bà Rịa - Vũng Tàu để vui chơi, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Vào buổi sáng, nhiều du khách di chuyển bằng xe máy đến Vũng Tàu đã dừng lại nghỉ chân tạm thời tại các công viên ven biển, trước khi di chuyển đến những điểm vui chơi hoặc cơ sở lưu trú. Du khách Nguyễn Trung Thành (27 tuổi - đến từ Đồng Nai) cho biết quá trình di chuyển đến Vũng Tàu thông suốt, không bị dừng lại để kiểm tra hoặc khai báo. Ảnh: T.A
Nhiều cơ sở đã đón khách lưu trú đến từ hôm trước. Bãi xe khách sạn 5 sao Imperial Vũng Tàu đã có nhiều phương tiện biển số ngoại tỉnh dừng đậu. Một số khách sạn, nhà nghỉ cho biết hôm nay đã nhận khoảng 30-40% công suất phòng và khách đang chờ khách nhận phòng. Trong ngày 1.1 lượng khách đặt phòng có đông hơn, dao động từ 50-70% công suất. Một số khách sạn cũng đã thông báo hết phòng do khách đã đặt trước. Ảnh: T.A
Nhiều cơ sở đã đón khách lưu trú đến từ hôm trước. Bãi xe khách sạn 5 sao Imperial Vũng Tàu đã có nhiều phương tiện biển số ngoại tỉnh dừng đậu. Một số khách sạn, nhà nghỉ cho biết hôm nay đã nhận khoảng 30-40% công suất phòng và khách sẽ nhận phòng trong ngày. Trong ngày 1.1.2022, lượng khách đặt phòng có đông hơn, dao động từ 50-70% công suất. Một số khách sạn cũng đã thông báo hết phòng do khách đã đặt trước. Ảnh: T.A
Trên đường Hoàng Hoa Thám, nhiều phương tiện biển số ngoại tỉnh đang lưu thông hoặc dừng đỗ để dùng bữa sáng. Ảnh: T.A
Trên đường Hoàng Hoa Thám, nhiều phương tiện biển số ngoại tỉnh đang lưu thông hoặc dừng đỗ để dùng bữa sáng. Ảnh: T.A
Hủ tiếu mực là một món ăn được khá nhiều khách du lịch chọn lựa. Quán ăn này đã có khá đông khách vào sáng cuối năm. Ảnh: T.A
Hủ tiếu mực là một món ăn được khá nhiều khách du lịch chọn lựa. Quán ăn này đã có khá đông khách vào sáng cuối năm. Ảnh: T.A
Những nơi công cộng ở TP.Vũng Tàu cũng đã bố trí để du khách quét mã QR, khử khuẩn theo quy định. Ảnh: T.A
Những nơi công cộng ở TP.Vũng Tàu cũng đã bố trí để du khách quét mã QR, khử khuẩn theo quy định. Ảnh: T.A
Đã có nhiều du khách xuống bãi tắm vui chơi, tắm biển trong sáng 31.12. Ảnh: T.A
Đã có nhiều du khách xuống bãi tắm vui chơi, tắm biển trong sáng 31.12. Ảnh: T.A
1
Theo quy định, du khách phải được tiêm 02 mũi và đến từ vùng xanh, vàng. Tuy nhiên, tùy theo cơ sở lưu trú, sẽ có những yêu cầu khác nhau đối với du khách. Ở những cơ sở chất lượng cao, du khách được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, hầu như toàn bộ cơ sở từ 4 sao trở lên đều thực hiện xét nghiệm cho khách trước khi vào lưu trú. 100% du khách khi đến cơ sở lưu trú đều phải đo thân nhiệt, khử khuẩn và quét mã QR. Ảnh: T.A
Một số cơ sở lưu trú vẫn theo mô hình làm khu cách ly tập trung có thu phí, không đón nhận khách du lịch như khách sạn Sammy. Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã yêu cầu các địa phương lên kế hoạch phân luồng khách du lịch trải đều trên tất cả các khu, điểm tham quan du lịch nhằm tránh tình trạng khách du lịch tập trung 1 chỗ quá đông. Sắp xếp, bố trí bãi giữ xe tạm nhằm tránh ùn tắc cục bộ, đảm bảo lưu thông thông suốt tại các khu vực tập trung phương tiện giao thông của người dân và khách du lịch. Ảnh: T.A
Một số cơ sở lưu trú vẫn theo mô hình làm khu cách ly tập trung có thu phí, không đón nhận khách du lịch như khách sạn Sammy. Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã yêu cầu các địa phương lên kế hoạch phân luồng khách du lịch trải đều trên tất cả các khu, điểm tham quan du lịch nhằm tránh tình trạng khách du lịch tập trung một chỗ quá đông. Sắp xếp, bố trí bãi giữ xe tạm nhằm tránh ùn tắc cục bộ, đảm bảo lưu thông thông suốt tại các khu vực tập trung phương tiện giao thông của người dân và du khách. Ảnh: T.A
1
Một nhóm du khách vừa từ bãi biển trở về nơi lưu trú. Đại diện khách sạn Aquatel cho biết khách đã kín phòng trong ngày 1.1.2021 (trừ 10% phòng làm khu vực cách ly tạm thời). Khách sạn cũng chấp nhận khách xuất trình giấy xét nghiệm trực tuyến trước khi đến nhận phòng để tránh tập trung nơi sảnh. Nếu có trường hợp dương tính, cơ sở cũng hỗ trợ dời ngày đặt phòng không tính phí hoặc hoàn trả chi phí sau khi khách hoàn thành các thủ tục theo quy định. Ảnh: T.A
Hình ảnh từng nhóm du khách đứng riêng chụp ảnh lưu niệm đã xuất hiện tại nhiều điểm công cộng ở Vũng Tàu. Địa phương cũng khuyến khích du khách quét mã QR code khi đến địa điểm công cộng, cơ sở dịch vụ... Hoặc sử dụng căn cước, số định danh, thẻ bảo hiểm y tế, mã QR code cá nhân để khai báo y tế. Những trường hợp khác thực hiện “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo đúng tinh thần, hướng dẫn của Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: T.A
Hình ảnh từng nhóm du khách đứng riêng chụp ảnh lưu niệm đã xuất hiện tại nhiều điểm công cộng ở Vũng Tàu. Địa phương cũng khuyến khích du khách quét mã QR code khi đến địa điểm công cộng, cơ sở dịch vụ... hoặc sử dụng căn cước, số định danh, thẻ bảo hiểm y tế, mã QR code cá nhân để khai báo y tế. Các trường hợp di chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu cần tuân thủ các quy định “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ảnh: T.A

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thợ xăm: Những người tôn tạo "họa bì", khắc kỷ niệm trên cơ thể

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian gần đây, xăm mình (tattoo) là mốt khá thịnh hành trong xã hội và được nhiều người yêu thích. Nhiều người đã mạnh dạn hơn khi sở hữu một "họa bì" trên cơ thể, nhất là khi hình ảnh đó liên quan đến những kỷ niệm, những cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống.

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.

Di tích ở Côn Đảo những ngày đầu mở cửa đón khách trở lại

Thành An - Khánh Lâm |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày gần đây,  sau khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo mở cửa một số di tích, đã có khách đến thăm, đa phần là người dân trên huyện Côn Đảo. Theo Trung tâm, các hoạt động thăm viếng được tổ chức trong điều kiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soat hiệu quả dịch COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thợ xăm: Những người tôn tạo "họa bì", khắc kỷ niệm trên cơ thể

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian gần đây, xăm mình (tattoo) là mốt khá thịnh hành trong xã hội và được nhiều người yêu thích. Nhiều người đã mạnh dạn hơn khi sở hữu một "họa bì" trên cơ thể, nhất là khi hình ảnh đó liên quan đến những kỷ niệm, những cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống.

TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.

Di tích ở Côn Đảo những ngày đầu mở cửa đón khách trở lại

Thành An - Khánh Lâm |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày gần đây,  sau khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo mở cửa một số di tích, đã có khách đến thăm, đa phần là người dân trên huyện Côn Đảo. Theo Trung tâm, các hoạt động thăm viếng được tổ chức trong điều kiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soat hiệu quả dịch COVID-19