TP.Vũng Tàu: Cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.12, Sở Du lịch tỉnh đã có đoàn công tác kiểm tra thực hiện phòng chống dịch tại một số cơ sở trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các cơ sở đều thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách lưu trú.

Ghi nhận tại khách sạn Aquatel (đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu), đại diện cơ sở đã hoàn thiện phương án phòng chống dịch, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và triển khai chặt chẽ công tác phòng dịch.

Theo đó, khách đặt phòng phải xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, giấy xét nghiệm âm tính ... theo quy định của ngành y tế khuyến cáo. Ngay từ cửa ra vào và nhiều điểm khác trong cơ sở đều bố trí đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được nhân viên hướng dẫn, yêu cầu thực hiện.

Nhân viên phun khử khuẩn trong lúc dọn dẹp trước khi khách lưu trú sử dụng vậy dụng trong cơ sở. Ảnh: T.A
Nhân viên phun khử khuẩn trong lúc dọn dẹp trước khi khách lưu trú sử dụng vật dụng trong cơ sở. Ảnh: T.A

Theo ông Trương Hồng Lĩnh - quản lý khách sạn Aquatel, toàn bộ nhân viên ở đây đều được huấn luyện phương án phòng chống dịch, tình huống xảy ra trường hợp người nghi nhiễm, đồng thời 60% nhân viên đăng ký cũng được chia ca, làm việc 3 tại chỗ. Cơ sở cũng dành tầng 1 không nhận khách để có thể thực hiện cách ly trong trường hợp có sự cố xảy ra.

"Cũng có trường hợp khách lưu trú không phối hợp, có thể là do mệt mỏi và muốn sớm trở về phòng. Khi gặp trường hợp này thì nhân viên đều tận tình hướng dẫn khách và giải thích cần thực hiện theo quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác cùng lưu trú", ông Lĩnh chia sẻ.

Phòng cáy ly y tế dưới tầng hầm của khách sạn CEN trên đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam TP.Vũng Tàu. Cơ sở này khách đã đặt kín phòng trong dịp Tết dương lịch sắp tới. Ảnh: TA
Phòng cách ly y tế dưới tầng hầm của khách sạn CEN trên đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam TP.Vũng Tàu. Cơ sở này khách đã đặt kín phòng trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. Ảnh: TA

Ông Nguyễn Văn Giúp - Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch nhận xét, qua kiểm tra thì nhận thấy toàn bộ các cơ sở đều được phê duyệt phương án phòng chống dịch thì mới hoạt động. Đó là tinh thần, ý thức tự giác cao của những doanh nghiệp trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Công tác thanh tra nhằm kiểm tra việc chấp hành, thực hiện những phương án đã được phê duyệt để kịp thời chấn chỉnh, định hướng lại những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện tại các cơ sở, chuẩn bị tốt cho việc đón du khách trong các dịp lễ sắp tới, nhất là trong Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

Qua ghi nhận, có một số cơ sở lưu trú đã kín phòng đặt trước trong những ngày 31.12.2021 và 1.1.2022. Đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Vũng Tàu đang phát triển trở lại. Trong thời gian tới địa phương cũng sẽ lên kế hoạch phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao như: cuộc thi Miss World dự kiến diễn ra vào tháng 4-5.2022; các hoạt động biểu diễn nhạc đường phố; biểu diễn thể thao vào cuối tuần; đầu tư một số địa điểm check-in ở nhiều khu vực để thu hút du khách.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Di tích ở Côn Đảo những ngày đầu mở cửa đón khách trở lại

Thành An - Khánh Lâm |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày gần đây,  sau khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo mở cửa một số di tích, đã có khách đến thăm, đa phần là người dân trên huyện Côn Đảo. Theo Trung tâm, các hoạt động thăm viếng được tổ chức trong điều kiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soat hiệu quả dịch COVID-19

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất thí điểm kinh tế tuần hoàn ở Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.12, Tỉnh ủy đã phối hợp cùng Hội đồng lý luận Trung ương (HĐLL) tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng kinh tế tuần hoàn vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, mô hình nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Qua đó, địa phương cho biết đang đề xuất triển khai thí điểm tại huyện Côn Đảo.

Côn Đảo: Vùng đất lịch sử giàu tiềm năng phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Với những di tích lịch sử cách mạng và các thắng cảnh, bãi biển đẹp, Côn Đảo đã được biết đến là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tiềm năng du lịch của huyện đảo ngày càng được khai phá khi cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện và tăng cường kết nối giao thông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Di tích ở Côn Đảo những ngày đầu mở cửa đón khách trở lại

Thành An - Khánh Lâm |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày gần đây,  sau khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo mở cửa một số di tích, đã có khách đến thăm, đa phần là người dân trên huyện Côn Đảo. Theo Trung tâm, các hoạt động thăm viếng được tổ chức trong điều kiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soat hiệu quả dịch COVID-19

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất thí điểm kinh tế tuần hoàn ở Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.12, Tỉnh ủy đã phối hợp cùng Hội đồng lý luận Trung ương (HĐLL) tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng kinh tế tuần hoàn vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, mô hình nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Qua đó, địa phương cho biết đang đề xuất triển khai thí điểm tại huyện Côn Đảo.

Côn Đảo: Vùng đất lịch sử giàu tiềm năng phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Với những di tích lịch sử cách mạng và các thắng cảnh, bãi biển đẹp, Côn Đảo đã được biết đến là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tiềm năng du lịch của huyện đảo ngày càng được khai phá khi cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện và tăng cường kết nối giao thông.