Đơn hàng 5 cân thịt tính phí kiểm dịch bằng 1 container

HIẾU ANH |

Quy định phí kiểm dịch động vật và thức ăn chăn nuôi có rất nhiều điểm vô lí. Do đó, Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho rằng, những bất hợp lí, chưa rõ ràng, nhất là cách tính phí cần có sự điều chỉnh ngay.

Nhiều quy định vô lí 

Trên thực tế đối tượng khách hàng của các nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm rất đa dạng. Trong đó, nhiều khách hàng nhỏ lẻ chỉ đặt mua 1 đơn hàng khoảng 5-10 kg thịt.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, khi kiểm dịch cán bộ chuyên ngành vẫn áp giá 5 - 10 kg là một lô hàng và thu phí 100.000 đồng. Giá trị này ngang bằng với mức phí kiểm dịch 1 container. Quy định này thực sự chưa thuyết phục, làm tăng chi phí sản xuất tại các nhà máy giết mổ gia cầm.

Mặt khác, trong tình hình các doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ gia súc và gia cầm đang đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay, thì mức phí kiểm dịch được quy định 200 đồng/con gia cầm đối với các cơ sở giết mổ gia cầm có quy mô trung bình và lớn, sẽ khiến tổng chi phí kiểm dịch giết mổ mà doanh nghiệp phải chi trả là rất lớn.

Đề xuất sửa đổi phí kiểm dịch

Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết, hiện nay quy định về lô hàng để tính phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được quy định tại khoản 3.2, Mục II thuộc Bảng phí, lệ phí trong công tác Thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23.11.2020 của Bộ Tài chính.

Quy định này hiện có nhiều điểm chưa rõ ràng và bất hợp lí, nhất là cách tính phí. Vì vậy, Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam đề nghị Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xem xét sửa đổi quy định lô hàng tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC để tính phí kiểm dịch, đồng thời điều chỉnh theo hướng giảm ít nhất 50% phí kiểm dịch giết mổ trên 1 con gia cầm.

Ngoài ra, Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cũng nhận định, việc quy định chứng nhận và công bố hợp quy đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam tại Thông tư số 05/VBHN-BKHCN ngày 28.8.2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-183:2016/BNNPTNT; QCVN 01-190:20220/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là không cần thiết. Vì trên thực tế đã có các quy định pháp luật khác về kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi.

Theo quy định hiện hành, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi là ngành nghề có điều kiện, chịu sự quản lí chặt chẽ của pháp luật chuyên ngành.

Theo đó, doanh nghiệp phải được cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự phụ trách và các điều kiện khác.

Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm được doanh nghiệp tiến hành chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm nhập kho và sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, trước khi lưu thông, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Trong giai đoạn kiểm tra chất lượng, cả cơ quan quản lí chuyên ngành và doanh nghiệp đều áp dụng quy chuẩn kĩ thuật làm căn cứ để đánh giá sự phù hợp, chất lượng của sản phẩm. Việc thực hiện thêm một bước công bố hợp quy độc lập khác là không cần thiết.

Trên thực tế, việc thực hiện quy định trên đã và đang gây lãng phí thời gian, nhân lực đối với doanh nghiệp do phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính trùng lặp, phức tạp, làm tăng chi phí sản xuất như chi phí kiểm nghiệm, chi phí in lại bao bì, nhãn mác, thay trục lô… Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng thêm giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh ngành chăn nuôi nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Do đó, Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét bãi bỏ quy định chứng nhận và công bố hợp quy đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi bổ sung đã được phép lưu hành tại Việt Nam.

HIẾU ANH
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Bắt giữ hàng tấn chân gà, bò, lợn... không giấy tờ kiểm dịch

An Trịnh |

Vĩnh Phúc - Cơ quan Công an tỉnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển hàng tấn thực phẩm đông lạnh không giấy tờ kiểm dịch.

Tài xế vận chuyển động vật không có chứng nhận kiểm dịch bị phạt 7 triệu

TỐNG BAO |

Lai Châu - Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị chức năng vừa xử phạt 1 tài xế 7 triệu đồng do vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch.

Ai tiếp tay cho DN tuồn lợn nhập khẩu chưa kiểm dịch ra thị trường?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nhập khẩu lô lợn về, doanh nghiệp không đưa đi cách ly mà đưa về nuôi nhốt ở trang trại. Khi bị phát hiện, cơ quan chức năng đã xử phạt, buộc tái xuất lô lợn. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lại ra quyết định buộc dừng quyết định tái xuất lô lợn nhập khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp… bán số lợn ra bên ngoài.

30 nghìn trẻ miền núi Quảng Nam không có sữa uống vì Sở giáo dục chậm trễ

Hoàng Bin |

Sự chậm trễ trong công tác tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam khiến 30 nghìn học sinh miền núi tỉnh này không được uống sữa học đường, suốt cả năm học 2022-2023.

Nhu cầu huấn luyện tăng cao sau hàng loạt vụ chó dữ cắn chết người

HỮU CHÁNH - NGỌC LÊ |

TP Hồ Chí Minh - Hàng loạt vụ chó dữ cắn người liên tục xảy ra trong thời gian qua để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Trước hồi chuông cảnh báo này, nhiều người nuôi chó đã đem thú cưng của mình đến các trung tâm để huấn luyện.

TikTok kiện bang Montana của Mỹ

Thanh Hà |

TikTok đệ đơn kiện bang Montana (Mỹ) hôm 22.5 về dự luật cấm ứng dụng của hãng ở bang này bắt đầu từ năm 2024.

Tỉ phú Amazon Jeff Bezos và người tình Lauren Sanchez đính hôn

Thanh Hà |

Tỉ phú sáng lập Amazon Jeff Bezos và người tình Lauren Sanchez đã đính hôn, một nguồn tin thân cận với cặp đôi tiết lộ với CNN ngày 22.5.

Hiến hàng trăm mét đất làm đường, chuyện thường ở Phượng Vĩ

Tô Công |

Phú Thọ - Phong trào hiến đất làm đường đang lan tỏa rộng khắp tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, cá biệt có những hộ gia đình nghèo tự nguyện hiến tới 400m2 đất.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ hàng tấn chân gà, bò, lợn... không giấy tờ kiểm dịch

An Trịnh |

Vĩnh Phúc - Cơ quan Công an tỉnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển hàng tấn thực phẩm đông lạnh không giấy tờ kiểm dịch.

Tài xế vận chuyển động vật không có chứng nhận kiểm dịch bị phạt 7 triệu

TỐNG BAO |

Lai Châu - Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị chức năng vừa xử phạt 1 tài xế 7 triệu đồng do vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch.

Ai tiếp tay cho DN tuồn lợn nhập khẩu chưa kiểm dịch ra thị trường?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nhập khẩu lô lợn về, doanh nghiệp không đưa đi cách ly mà đưa về nuôi nhốt ở trang trại. Khi bị phát hiện, cơ quan chức năng đã xử phạt, buộc tái xuất lô lợn. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lại ra quyết định buộc dừng quyết định tái xuất lô lợn nhập khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp… bán số lợn ra bên ngoài.