Người dân vùng cao Hòa Bình hiến đất xây Trạm y tế xã

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Gia đình bà Bùi Thị Nga tại xóm Bai Vớn, xã Định Cư đã hiến hơn 600 m2 đất đã có sổ đỏ để xây dựng trạm y tế xã, góp phần sớm đưa địa phương về đích nông thôn mới ở vùng cao.

Về xã vùng cao Định Cư, huyện Lạc Sơn trong một ngày tháng 5, ánh nắng vàng ngọt chiếu xuống công trình Trạm Y tế khang trang, màu vàng nhạt nổi lên giữa những cánh đồng lúa đang trổ bông. Công trình có được từ ý Đảng, lòng dân đã và đang hằng ngày phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vùng cao.

Đưa PV đi một vòng thăm những căn phòng còn thơm mùi sơn mới, bác sĩ Nguyễn Thị Huệ - Trạm trưởng Trạm y tế xã Định Cư, cho biết: "Vào năm 2021, xã Định Cư tìm kiếm nguồn đất xây dựng trạm y tế, thay thế cho cơ sở đã xuống cấp, không đảm bảo chất lượng. Nhận thấy sự cần thiết của việc khám chữa bệnh tại địa phương, gia đình bà Bùi Thị Nga (trú xóm Bai Vớn, xã Định Cư) đã bàn bạc hiến gần 1 nửa số đất đang sử dụng".

Theo bác sĩ Huệ, thời điểm đó, Trạm y tế của xã Định Cư chỉ là căn nhà cấp 4 có 4 phòng nhỏ, được xây dựng tư hơn 10 năm trước. Mái nhà bị dột khi mưa lớn, cánh cửa thì đang dần bị mục nát, tường nhà ẩm mốc. Diện tích chật hẹp chỉ khoảng hơn 100 m2, cơ sở vật chất xuống cấp khiến cho việc khám chữa bệnh của các bác sĩ và hơn 5.000 nhân khẩu tại đây gặp nhiều khó khăn.

"Khó khăn là thế nên thời điểm ấy nhiều bệnh nhân đành phải chuyển lên cơ sở y tế huyện để thăm khám, mặc dù chỉ mắc một số bệnh nhẹ” - nữ bác sĩ kể.

Cơ sở y tế mới rộng rãi, đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương.
Cơ sở y tế mới rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Minh Nguyễn

Sau khi có phương án xây dựng trạm y tế mới, UBND xã Định Cư tiến hành tìm kiếm nguồn đất thì trong đó có diện tích đất ruộng của gia đình bà Nga cùng một số gia đình khác nằm cơ sở cũ. Sau khi tổ chức vận động, không ngần ngại gia đình bà đã đồng ý hiến đất với số lượng lớn, đảm bảo xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Bà Nga chia sẻ: “Gia đình tôi đã hiến phần nửa số ruộng lúa đang canh tác để xây dựng trạm y tế xã (khoảng hơn 600m2), đây là diện tích đã được cấp quyền chứng nhận sử dụng đất”.

Không những thế, diện tích đất lớn này còn nằm ở mặt đường lớn của xã, có cơ hội sau này được quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

“Tiếc thì có một chút nhưng vì sức khỏe cộng đồng, vì người dân trong xã. Thêm nữa xã đang trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới thì đóng góp này cũng chỉ được một phần nhỏ thôi” - bà Nga cười nói.

Người dân được đảm bảo khám chữa bệnh.
Người dân được đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương. Ảnh: Minh Nguyễn

Trạm y tế mới được xây dựng đầy đủ tiện nghi với 10 phòng làm việc (chưa tính khu nhà cũ được cải tạo lại) và đưa vào sử dụng từ tháng 9.2022.

"Từ khi có cơ sở mới, người dân mắc các bệnh nhẹ được khám và điều trị tại đây luôn, ai nấy cũng đều phấn khởi vì điều này. Y bác sĩ như chúng tôi cũng vui hơn và cảm ơn gia đình chị Nga đã hiến đất, giúp việc làm của chúng tôi thêm phần ý nghĩa" - Trạm trưởng Trạm y tế xã Định Cư chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Giang - Chủ tịch UBND xã Định Cư cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình chị Nga lại không mấy khá giả. Gia đình 3 thế hệ sống chung 1 nhà, chồng chị đã mất gần 2 năm trước do mắc bệnh. Hiện nay một mình chị gồng gánh nuôi mẹ già, cô em chồng mắc bệnh cùng 2 con đang đi học.

Tất cả chi tiêu của gia đình chỉ trông chờ vào bà Nga qua đồng lương ít ỏi của nghề giáo viên mầm non và diện tích lúa còn lại. Khó khăn là thế nhưng bà luôn hướng về những điều tích cực trong cuộc sống, nghĩ đến cộng đồng".

Cuối năm 2022, tỉnh Hòa Bình đã công nhân cá nhân là điển hình trong năm 2022, trong đó vinh danh hộ gia đình bà Bùi Thị Nga là điển hình tiên tiến vì hành động Hiến đất xây dựng trạm y tế.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chính sách đối với giáo viên vùng cao còn nhiều bất cập

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm qua, mặc dù Nhà nước đã có những chính sách ưu đãi đối với giáo viên vùng cao, thế nhưng nhiều quy định lại không thể thực hiện được.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Người dân vùng cao, biên giới mở hội mừng thu hoạch bí xanh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 21.4, người dân vùng cao, biên giới (xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ) đã mở hội ăn mừng thành công của mô hình trồng bí xanh.

Khởi tố cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố ông Đặng Gia Dũng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng cùng nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng Dự án 1 của Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở chung kết

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng để tái lập chiến thắng trước Myanmar tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Cả dãy nhà ở công nhân tại Đà Nẵng không có một chiếc ti vi để nhận tin tức

Nguyễn Linh |

Chiều ngày 12.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động, nhiều cử tri Đà Nẵng đề nghị cần xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Từ vụ ông Dương Công Minh bị xúc phạm, người vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Đức Mạnh |

Luật sư cho rằng, trong các tình huống tương tự như vụ Chủ tịch Dương Công Minh bị xúc phạm trên mạng xã hội, nếu người vi phạm bị xử phạt, mức phạt hành chính tối đa lên tới 20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật.

Thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư khó tránh tình trạng phí chồng phí

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động về việc thu phí cao tốc đường bộ do nhà nước đầu tư, chuyên gia cho rằng, vấn đề này khó tránh khỏi tình trạng phí chồng phí.

Chính sách đối với giáo viên vùng cao còn nhiều bất cập

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm qua, mặc dù Nhà nước đã có những chính sách ưu đãi đối với giáo viên vùng cao, thế nhưng nhiều quy định lại không thể thực hiện được.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Người dân vùng cao, biên giới mở hội mừng thu hoạch bí xanh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 21.4, người dân vùng cao, biên giới (xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ) đã mở hội ăn mừng thành công của mô hình trồng bí xanh.