Ai tiếp tay cho DN tuồn lợn nhập khẩu chưa kiểm dịch ra thị trường?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nhập khẩu lô lợn về, doanh nghiệp không đưa đi cách ly mà đưa về nuôi nhốt ở trang trại. Khi bị phát hiện, cơ quan chức năng đã xử phạt, buộc tái xuất lô lợn. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) lại ra quyết định buộc dừng quyết định tái xuất lô lợn nhập khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp… bán số lợn ra bên ngoài.

Tòa nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hành chính về “khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan”. Người khởi kiện là Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), người bị kiện là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào tháng 1.2021, Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P nhập khẩu 2 lô lợn từ Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo với số lượng 2.000 con. Theo quy định, số lợn này phải được chuyển đến địa điểm nuôi cách ly kiểm dịch tại tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, chỉ 507/2.000 con lợn nhập khẩu được đưa đến khu cách ly nói trên, nên Thú y vùng 1 đã lập biên bản vi phạm.

Sau khi bị lập biên bản vi phạm và bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P khai báo với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, rằng 1.493 con lợn nhập khẩu được nuôi ở trang trại thuộc thôn Nam Xuân Đức (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Trang trại này không phải là địa điểm cách ly và đây không phải là địa điểm đăng ký với hải quan để đưa lợn nhập khẩu về bảo quản. Vì vậy, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã ra quyết định xử phạt công ty trên. Ngoài ra, cơ quan hải quan buộc công ty thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc tái xuất lô hàng 1.493 con lợn.

Không đồng ý với quyết định nói trên, Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy quyết định xử phạt và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tái xuất 1.493 con lợn.

Tòa chưa diễn ra, tháng 9.2021, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời buộc tạm dừng việc thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (tái xuất 1.493 con lợn). Khi có quyết định nói trên của tòa, lập tức Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P bán ra thị trường 1.493 con lợn với tổng giá trị hơn 7.3 tỉ đồng.

Khi số lợn đã được bán hết ra thị trường, ngày 19.4.2022, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Kết quả nghiêng về doanh nghiệp.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kháng nghị bản án của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, chỉ ra nhiều sai phạm tại bản án này; đồng thời Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo cũng kháng cáo. Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã làm rõ nhiều vấn đề sai sót ở phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đề nghị triệu tập cơ quan thú y cấp huyện, Thú Y vùng I, Thú Y vùng III – nhưng Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa không đồng ý. Tại phiên phúc thẩm, các cơ quan thú y có mặt và làm rõ nội dung rất quan trọng, rằng lô lợn nhập khẩu 1.493 con của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P chưa được kiểm dịch đúng quy định.

Tòa phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện về đề nghị hủy một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng lại tuyên hủy quyết định của Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (tái xuất 1.493 con lợn) đối với Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P.

Đồng nghĩa với việc, Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P vi phạm nghiêm trọng trong quá trình nhập khẩu lợn, nhưng chỉ nộp phạt vài chục triệu đồng, còn số lợn nhập khẩu chưa được kiểm dịch đúng quy định vẫn được bán ra bên ngoài và không bị xử lý gì thêm.

Ngày 13.7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, từ thông tin trên Báo Lao Động, nhận thấy hoạt động nhập khẩu lợn chính ngạch của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật, nên đang điều tra.

Trước đó, từ tháng 1.2021, Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” - vạch trần thủ đoạn của các doanh nghiệp nhập khẩu lợn không đưa lợn nhập khẩu đi cách ly phòng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sau loạt bài viết, ngày 27.1.2021, thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc tìm hiểu, sau đó Bộ NNPTNT, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các đơn vị điều tra. Quá trình điều tra, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với 5 doanh nghiệp nhập khẩu lợn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm, nối ngày lần theo đường dây đưa lợn nhập khẩu trốn cách ly

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị về các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… nhóm phóng viên báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá, khi lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đã được đưa thẳng vào lò mổ. Từ thông tin trên báo Lao Động và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan đã vào cuộc xử lý, đến tháng 11.2021 đã khởi tố 5 doanh nghiệp về tội Buôn lậu.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Công an điều tra vi phạm của Công ty Tân Triều

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động liên quan đến vụ việc vi phạm trong hoạt động nhập khẩu lợn chính ngạch của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (gọi tắt Công ty Tân Triều), Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp, nên đã vào cuộc điều tra.

Vụ lợn nhập khẩu trốn cách ly: Một doanh nghiệp nhận sai nhưng vẫn kiện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quảng Trị - Nhập khẩu lợn từ nước ngoài qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), nhưng Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P không đưa lợn về nơi cách ly theo quy định, nên bị cơ quan thú y xử phạt hành chính. Tiếp đó, khi bị cơ quan hải quan xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả thì công ty này khởi kiện ra tòa.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xuyên đêm, nối ngày lần theo đường dây đưa lợn nhập khẩu trốn cách ly

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị về các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… nhóm phóng viên báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá, khi lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đã được đưa thẳng vào lò mổ. Từ thông tin trên báo Lao Động và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan đã vào cuộc xử lý, đến tháng 11.2021 đã khởi tố 5 doanh nghiệp về tội Buôn lậu.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Công an điều tra vi phạm của Công ty Tân Triều

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động liên quan đến vụ việc vi phạm trong hoạt động nhập khẩu lợn chính ngạch của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (gọi tắt Công ty Tân Triều), Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp, nên đã vào cuộc điều tra.

Vụ lợn nhập khẩu trốn cách ly: Một doanh nghiệp nhận sai nhưng vẫn kiện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quảng Trị - Nhập khẩu lợn từ nước ngoài qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), nhưng Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P không đưa lợn về nơi cách ly theo quy định, nên bị cơ quan thú y xử phạt hành chính. Tiếp đó, khi bị cơ quan hải quan xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả thì công ty này khởi kiện ra tòa.