Đối tượng bức tử rừng thông để chiếm đất không hợp tác, việc xử lý kéo dài

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Vẫn chưa giải quyết được tình trạng bức tử rừng thông để chiếm đất rừng, nên địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cho chủ rừng có phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Ngày 20.10, UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, liên quan đến việc xử lý các trường hợp xâm chiếm đất rừng ở địa bàn, UBND huyện Hướng Hóa đã có chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, yêu cầu chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án để xử lý từng trường hợp xâm chiếm đất rừng, việc này hoàn thành trước ngày 15.9.2023.

Tuy nhiên, hết thời hạn mà UBND huyện đưa ra, đến nay chủ rừng vẫn chưa hoàn thành phương án xử lý các trường hợp xâm chiếm đất rừng.

“Chúng tôi đã tiếp tục yêu cầu chủ rừng thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND huyện. Bên cạnh đó, đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện và UBND thị trấn Khe Sanh tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ rừng trong việc xử lý các đối tượng vi phạm” – lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, thông tin.

Nhiều cây thông bị ken đẽo, bức tử. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiều cây thông bị ken đẽo, bức tử. Ảnh: Hưng Thơ

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, đơn vị này đã xác định được 4 hộ gia đình (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) bức tử rừng thông ở tiểu khu 761S để xâm chiếm đất, nhưng khi mời đến làm việc thì các đối tượng không chấp hành, dẫn đến việc xử lý gặp không ít khó khăn, cần sự phối hợp của các đơn vị liên quan để hoàn tất các hồ sơ.

Ngoài ra, có thêm 15 hộ (thị trấn Khe Sanh) sản xuất, canh tác trên đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông quản lý, nhưng phần lớn các hộ dân không đồng ý trả lại đất.

Trước đó, Lao Động đã thông tin, hàng chục cây thông khoảng 40 năm tuổi được trồng trên đất rừng phòng hộ ở tiểu khu 761S đã bị các đối tượng ken đẽo, bức tử đến chết. Khi thông chết, các cây ăn quả, cây nông nghiệp được trồng chen vào để lấn chiếm đất.

Các cây thông bị bức tử nằm ngay hai bên con đường thảm nhựa và ở cạnh trung tâm của thị trấn Khe Sanh, trông rất phản cảm. Dù phát hiện vụ việc từ lâu, nhưng cây vẫn tiếp tục bị bức tử, đất rừng vẫn tiếp tục bị lấn chiếm và các đối tượng chưa được xử lý.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh việc bức tử, đầu độc cây thông để chiếm đất rừng

HƯNG THƠ |

Nhiều cây thông hàng chục năm tuổi nằm trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất ở tỉnh Quảng Trị đã bị bức tử, đầu độc bằng cách ken đẽo, khoan ở phần gốc hoặc bôi hóa chất để cây chết dần chết mòn.

Quảng Nam: "Đầu độc" rừng thông hàng chục năm tuổi nghi để trồng keo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công an phối hợp với các ngành liên quan vào cuộc điều tra 200 cây thông ở Quảng Nam bị kẻ xấu khoan, đóng đinh và đổ hóa chất vào thân cây. Đơn vị quản lý rừng thông cho rằng kẻ xấu "đầu độc" cây để lấn chiếm đất rừng, trông keo.

Rừng thông có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở Gia Lai bị phá hại

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 14.4, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho hay, rừng thông bị các đối tượng triệt hạ nằm ở 2 xã Tân Bình và Glar, dưới tán rừng có đồi cỏ hồng từng thu hút rất đông khách du lịch ghé thăm.

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Giá gạo tăng liên tiếp, tiểu thương chưa dám nhập hàng về bán

VÂN HI |

Giá gạo xuất khẩu tăng, kéo theo giá gạo bán lẻ trong nước cũng tăng. Tại TP Hà Nội, giá gạo tăng liên tục khiến nhiều tiểu thương lo lắng không dám nhập hàng về bán.

4 nhà thầu vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu lý do không bồi thường

Việt Dũng |

Trong số 5 doanh nghiệp, chỉ duy nhất Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại nếu có của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hợp lý hơn.

Tin 20h: Nghỉ hưu từ sớm, người trẻ đối mặt với nhiều rủi ro

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.10.2023: Nhiều người trẻ hướng đến trào lưu nghỉ hưu sớm, chuyên gia lưu ý điều gì?; Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình; Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22.10;...

Cận cảnh việc bức tử, đầu độc cây thông để chiếm đất rừng

HƯNG THƠ |

Nhiều cây thông hàng chục năm tuổi nằm trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất ở tỉnh Quảng Trị đã bị bức tử, đầu độc bằng cách ken đẽo, khoan ở phần gốc hoặc bôi hóa chất để cây chết dần chết mòn.

Quảng Nam: "Đầu độc" rừng thông hàng chục năm tuổi nghi để trồng keo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công an phối hợp với các ngành liên quan vào cuộc điều tra 200 cây thông ở Quảng Nam bị kẻ xấu khoan, đóng đinh và đổ hóa chất vào thân cây. Đơn vị quản lý rừng thông cho rằng kẻ xấu "đầu độc" cây để lấn chiếm đất rừng, trông keo.

Rừng thông có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở Gia Lai bị phá hại

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 14.4, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho hay, rừng thông bị các đối tượng triệt hạ nằm ở 2 xã Tân Bình và Glar, dưới tán rừng có đồi cỏ hồng từng thu hút rất đông khách du lịch ghé thăm.