Quảng Nam: "Đầu độc" rừng thông hàng chục năm tuổi nghi để trồng keo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công an phối hợp với các ngành liên quan vào cuộc điều tra 200 cây thông ở Quảng Nam bị kẻ xấu khoan, đóng đinh và đổ hóa chất vào thân cây. Đơn vị quản lý rừng thông cho rằng kẻ xấu "đầu độc" cây để lấn chiếm đất rừng, trông keo.

Tại Tiểu khu 592 (thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam,  có nhiều cây thông đường kính từ 15cm - 30cm, cao gần 15m, lá bắt đầu chuyển sang màu vàng, có khả năng chết.

 
Có khoảng 200 cây thông thuộc thuộc lô F, khoảnh 6, Tiểu khu 592 (thuộc xã Tam Xuân 2) bị kẻ xấu phá hoại.

Trên thân cây xuất hiện các vết khoan, chiếc đinh đóng vào ở gốc. Bên cạnh có nhiều cây thông bị đốn hạ, nằm ngổn ngang dưới mặt đất.

 
Trên thân những cây thông xuất hiện những vết khoan, cây đinh đóng vào.

Được biết, rừng thông do Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam quản lý với mục đích không khai thác gỗ, chỉ nuôi dưỡng để bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Những cây thông trong khu vực này có tuổi đời hàng chục năm tuổi, được trồng vào năm 1987.

 
Cây thông chết được các đối tượng phá hoại, đốn hạ.

Theo báo cáo của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam, vào khoảng 9h15 ngày 4.7, cán bộ xí nghiệp này sau kiểm tra thì phát hiện rừng trồng, tại khu vực thuộc lô F, khoảnh 6, tiểu khu 592 (thuộc xã Tam Xuân 2), bị kẻ xấu khoan lỗ, đóng đinh, bơm thuốc hóa học vào gốc cây .

 
Nhiều cây thông nằm trong Tiểu khu 592.

Qua kiểm tra, diện tích rừng thông bị phá hoại khoảng 0,50ha, số lượng cây “đầu độc” khoảng 200 cây.

 
Các đối tượng khoan vào cây thông, sau đó đổ hóa chất vào thân cây.

Kẻ xấu đã dùng khoan máy khoan 1 - 3 lỗ ở gốc cây nằm sát mặt đất, mỗi lỗ có đường kính từ 5mm - 10mm, độ sâu từ 8cm - 10cm. Ngoài ra, mỗi lỗ khoan đối tượng còn dùng dung dịch màu xanh lơ nghi là thuốc hóa học đổ vào.

 
Một cán bộ Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam cho rằng các đối tượng phá hoại cây nhằm lấn chiếm đất trồng keo.

Tại hiện trường, rừng thông bị phá hoại khoảng từ 5 - 7 ngày trước thời điểm kiểm tra, hiện tại một số cây có dấu hiệu chuyển màu lá sang màu vàng, có khả năng chết. Bên dưới tán rừng thông bị phá hoại có cây keo trồng của người dân địa phương .

Theo nhận định của cán bộ xí nghiệp thì các đối tượng phá hoại cây nhằm mục đích lấn chiếm đất để trồng keo. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 156 triệu đồng.

Xét thấy hành vi khoan lỗ, bơm thuốc hóa học hủy hoại số lượng lớn cây thông nói trên là hành vi hủy hoại tài sản rừng trồng có tổ chức, coi thường pháp luật , gây mất an ninh trật tự tại địa phương, Xí nghiệp đề nghị các cơ quan liên quan, phối hợp điều tra làm rõ danh tính kẻ xấu, xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu đối tượng bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả đã gây ra.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho Công an huyện Núi Thành phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc, xác định đối tượng gây ra vụ việc.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phá rừng phòng hộ để trồng keo tại Quảng Bình: Xử lý nghiêm theo quy định

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 9.6, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện đang trong thời gian giải quyết đơn tố cáo việc phá rừng phòng hộ như báo Lao Động phản ánh, nên chưa xác định đối tượng vi phạm.

Chậm xử lý vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo?

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Rừng phòng hộ bỗng nhiên bị đốn hạ, đốt trụi, người dân đã ngay lập tức báo cáo với chính quyền và lực lượng chức năng. Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho người dân.

Khởi tố 16 đối tượng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Liên quan đến vụ “Phá rừng phòng hộ để trồng keo” trên địa bàn huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phá rừng phòng hộ để trồng keo tại Quảng Bình: Xử lý nghiêm theo quy định

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 9.6, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện đang trong thời gian giải quyết đơn tố cáo việc phá rừng phòng hộ như báo Lao Động phản ánh, nên chưa xác định đối tượng vi phạm.

Chậm xử lý vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo?

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Rừng phòng hộ bỗng nhiên bị đốn hạ, đốt trụi, người dân đã ngay lập tức báo cáo với chính quyền và lực lượng chức năng. Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho người dân.

Khởi tố 16 đối tượng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Liên quan đến vụ “Phá rừng phòng hộ để trồng keo” trên địa bàn huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng.