Đòi nợ thuê đã xuất hiện tại Cà Mau

HOÀNG HUY |

Hàng trăm tờ rơi được phát tán nhằm mục đích hạ uy tín doanh nghiệp để đòi nợ được phát hiện tại Cà Mau.

Ngày 6.12, Công an TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận đã tại địa bàn Thành phố Cà Mau xuất hiện hình thức phát tờ rơi để đòi nợ. Hình thức đòi nợ này nghi vấn của nhóm người chuyên đòi nợ từ khu vực các tỉnh phía Bắc vào Cà Mau thực hiện.

Theo đó, sáng 30.11 Công an phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau tuần tra ở tuyến đường Trần Hưng Đạo đến cầu Cái Nhúc phát hiện, thu giữ 357 tờ rơi có nội dung: "Công ty Đồng Tâm là nhà đầu tư dự án cao cấp Happy Home còn thiếu tiền công lao động đã cộng sổ và quyết toán 1 tỉ của ông Trần Quốc Tuấn và ông Lưu Văn Trịnh hứa hẹn nhiều lần mà không trả ai có đầu tư vào dự án nhà ở cao cấp Happy Home nên cân nhắc và xem xét".

Cơ quan công an làm việc với ông Đoàn Văn Dụng, Phó Giám đốc Công ty Đồng Tâm (là đơn vị được Công ty Cổ phần thương mại phát triển Sài Gòn 268 thuê để xây dựng các công trình dự án Happy Home Cà Mau) thì ông Dụng cho rằng, từ khi ký hợp đồng đến nay, giữa 2 bên không thiếu nợ tiền gì.

Theo ông Dụng, vào năm 2010, Công ty Đồng Tâm có ký hợp đồng với ông Lưu Văn Trịnh (ở tỉnh Ninh Bình) để thuê phá đá xây dựng dự án ở Lào Cai, Yên Bái, với tổng hợp đồng là 13 tỉ đồng. Sau khi thanh toán, cho đến nay, Công ty Đồng Tâm còn thiếu ông Trịnh 500 triệu đồng.

Theo ông Dụng trình bày, khoảng 2 tháng trước, có một nhóm người đòi nợ thuê ở Hà Nội đến Công ty Đồng Tâm đòi số nợ trên. Ông Dụng cho rằng, nhóm người đòi nợ là do ông Trịnh thuê.

Báo cáo cho biết, qua trích xuất camera an ninh thì phát hiện khoảng 4h ngày 30.11 có một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng chạy trên đường Trần Hưng Đạo, thấy nhiều tờ rơi từ trong xe bay ra trên đường nhưng không rõ biển số xe.

Qua làm việc với ông Dụng, có khả năng nhóm người đòi nợ thuê phát tán tờ rơi liên quan đến Công ty Đồng Tâm và dự án Happy Home Cà Mau nhằm hạ uy tín, gây áp lực để buộc công ty thanh toán số tiền 500 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an Cà Mau đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

HOÀNG HUY
TIN LIÊN QUAN

Kinh hãi nhóm côn đồ cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen

Phạm Đông - Trần Khanh |

Cần tiền làm ăn, anh Sức và Thành đã vay tiền với lãi suất cao, khi đến hạn trả nợ do chậm trả tiền, "con nợ" đã bị các đối tượng côn đồ đe dọa hành hung, đòi cắt ngón tay và dồn nạn nhân vào thế vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Chấm dứt dịch vụ đòi nợ

THẾ LÂM |

Ngày càng có nhiều ý kiến kiến nghị nên chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê. Có nghĩa về mặt pháp lý không công nhận loại dịch vụ này nữa.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Kinh hãi nhóm côn đồ cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen

Phạm Đông - Trần Khanh |

Cần tiền làm ăn, anh Sức và Thành đã vay tiền với lãi suất cao, khi đến hạn trả nợ do chậm trả tiền, "con nợ" đã bị các đối tượng côn đồ đe dọa hành hung, đòi cắt ngón tay và dồn nạn nhân vào thế vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Chấm dứt dịch vụ đòi nợ

THẾ LÂM |

Ngày càng có nhiều ý kiến kiến nghị nên chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê. Có nghĩa về mặt pháp lý không công nhận loại dịch vụ này nữa.