Chấm dứt dịch vụ đòi nợ

THẾ LÂM |

Ngày càng có nhiều ý kiến kiến nghị nên chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê. Có nghĩa về mặt pháp lý không công nhận loại dịch vụ này nữa.

Trong các kiến nghị, có TPHCM, địa bàn thời gian qua rộ lên tình trạng cho vay nặng lãi và đòi nợ kiểu giang hồ, với nạn nhân điển hình là một cô giáo ở quận Bình Tân bị tạt sơn lên cửa, quăng mắm tôm vào nhà và khóa trái cửa nội bất xuất - ngoại bất nhập. Hay trường hợp một gia đình ở Gò Vấp, trong chưa đầy 2 tháng qua đã 6 lần bị tạt sơn và mắm tôm vào nhà. Trong khi đó, Công an TPHCM vừa cho biết, bước đầu đã xác định được 600 “anh chị” cho vay nặng lãi vi phạm pháp luật.

Dịch vụ đòi nợ thuê kiểu giang hồ được khoác lên bởi “chiếc áo” hợp pháp là giấy phép hoạt động. Hiện các Cty dịch vụ đòi nợ thuê mọc lên nhan nhản, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Riêng tại TPHCM, theo thống kê của ngành chức năng, hiện có 28 Cty, đơn vị hoạt động dịch vụ đòi nợ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và 21 doanh nghiệp chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Đó là chưa kể hàng loạt chi nhánh Cty dịch vụ đòi nợ của các tỉnh, thành khác cũng đặt tại TPHCM.

Lợi ích của dịch vụ đòi nợ thuê đâu chưa thấy nhưng những hệ lụy từ hoạt động mang tính giang hồ của nó, không chỉ gây phức tạp cho xã hội, khó khăn cho công tác quản lý, mà người dân cũng cảm thấy bất an. Thậm chí, không ít trường hợp dịch vụ đòi nợ thuê còn khiến người dân bất bình bởi dung chứa, thuê mướn cả đối tượng giang hồ, côn đồ… đi đòi nợ. Mặt khác cũng cần thấy rằng, không ít Cty dịch vụ đòi nợ thuê chính là sân sau của những cán bộ thuộc lực lượng công quyền tại các tỉnh, thành phố, từ đó chuyển hóa việc thực thi công vụ thay vì với sự nghiêm minh, trong sáng, công tâm thành việc riêng phục vụ cho lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Hệ quả là, việc công bị trì trệ gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bộ máy công quyền ngành thi hành án.

Cho vay nặng lãi/tín dụng “đen” và đòi nợ thuê là hai hoạt động thường đi đôi với nhau, có sự bắt tay với nhau hoặc cùng là “một nhà” nhằm khép kín hoạt động từ cho vay lãi suất “cắt cổ” đến thu hồi vốn và lãi với xác suất cao. Việc loại bỏ về mặt pháp lý đối với dịch vụ đòi nợ trong thực trạng như hiện nay chẳng những không ảnh hưởng gì tới đời sống dân sinh mà ngược lại còn giúp dẹp đi một phần tình trạng gây mất trật tự xã hội.

THẾ LÂM
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.