Độc đáo lễ hội Cầu Ngư tại làng biển

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Vào ngày rằm tháng Giêng hằng năm, tại làng biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngư dân lại nô nức tổ chức lễ hội Cầu Ngư, tế tổ nghề tại đền thờ cá Ông nhằm cầu mong một năm mới bình an, được mùa khi ra khơi.

Với lịch sử hình thành gần 400 năm, làng biển Cảnh Dương nổi tiếng với phong tục thờ cá Ông và Linh Ngư Miếu.

Lễ hội Cầu Ngư ở Cảnh Dương được xem là một lễ hội truyền thống mang đậm tính văn hoá đặc sắc và độc đáo riêng biệt so với các làng biển khác trong cả nước. Đây là nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng mang tính tâm linh khi mọi người, mọi nhà tự giác đóng góp tinh thần và vật chất, tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hoà, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc. Lễ hội Cầu Ngư còn cầu mùa, cầu phúc, cầu thiện, cầu an, cầu lành, cầu cho thiên nhiên thuận hoà, đất nước thanh bình, làng xã yên vui, nhà nhà hạnh phúc…

Lễ hội Cầu Ngư được tổ chức hàng năm tại Linh Ngư Miếu. Ảnh: CTV
Lễ hội Cầu Ngư được tổ chức hàng năm tại Linh Ngư Miếu. Ảnh: CTV
Là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, hàng năm, lễ hội Cầu Ngư tại Cảnh Dương được rất nhiều người dân trong chờ và được tổ chức long trọng. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên lễ hội Cầu Ngư phải cắt giảm quy mô và chỉ tiến hành các nghi lễ tâm linh truyền thống.

Sáng ngày 15.2, các bậc cao niên của làng biển Cảnh Dương đã tiến hành tổ chức lễ hội Cầu Ngư, nhưng năm nay chỉ có phần lễ, còn phần hội đã bị cắt giảm vì lý do dịch bệnh.

Bộ xương cá Ông tại Linh Ngư Miếu. Ảnh: CTV
Bộ xương cá Ông tại Linh Ngư Miếu. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Văn Biểu (72 tuổi, thôn Đông Càng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) cho biết, ngư dân Cảnh Dương nhiều lần ra biển gặp nạn được cá voi cứu giúp nên ngư dân rất kính trọng và tôn thờ.

“Thời gian gần đây, mọi người cũng đã kết hợp ngày lễ hội Cầu Ngư này làm ngày phát động ra quân đánh bắt hải sản vụ cá Nam. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải tổ chức gọn lại. Chứ bình thường, mọi năm mỗi lần tổ chức lễ hội Cầu Ngư, Cảnh Dương này náo nhiệt lắm”- ông Biểu chia sẻ.

Tại đình thờ tổ, các bậc cao niên sẽ kính cáo với tổ tiên về kết quả ra khơi trong năm vừa rồi, đồng thời kính mong được phù hộ trong năm mới. Phần lễ này sẽ kéo dài trong khoảng 20 phút. Sau đó, mọi người sẽ di chuyển đến miếu Linh Ngư nằm sát bờ biển Cảnh Dương, để làm lễ chính cầu ngư.

Miếu Linh Ngư là nơi thờ hai bộ cá voi lớn trong hơn 200 năm qua, tuy nhiên, trải biến thiên của chiến tranh, thiên tai, một phần xương cá voi bị mất mát. Đến nay, phần lớn xương cá voi vẫn còn được bảo quản tại miếu Linh Ngư này.

Cung đường bích họa tại làng Cảnh Dương. Ảnh: CTV
Cung đường bích họa tại làng Cảnh Dương. Ảnh: CTV
Ông Đồng Vinh Quang - Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch cho biết, lễ hội Cầu Ngư là một trong những lễ hội lâu đời và mang tính đặc sắc không giống bất kỳ nơi nào của Cảnh Dương.

“Lễ hội Cầu Ngư mang tính chất đời sống văn hóa tâm linh của người dân Cảnh Dương có từ rất lâu rồi. Mỗi dịp sau Tết, ngày rằm tháng Giêng thì địa phương tổ chức lễ hội Cầu Ngư. Thông qua lễ hội Cầu Ngư thì tuyên truyền cho nhân dân và các chủ phương tiện tàu thuyền vừa tham gia đánh bắt hải sản vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” - ông Đồng Vinh Quang cho hay.

Cùng với lễ hội Cầu Ngư, Cảnh Dương còn lưu giữ nhiều di tích và các giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo như: Đình thờ Tổ; Linh Ngư Miếu; các làn điệu dân ca hát ru, hò chèo cạn; các lễ hội như nấu cơm cần, đua thuyền…

Lễ hội Cầu Ngư mang tính chất đời sống văn hóa tâm linh của người dân Cảnh Dương có từ xa xưa. Ảnh: CTV
Lễ hội Cầu Ngư mang tính chất đời sống văn hóa tâm linh của người dân Cảnh Dương có từ xa xưa. Ảnh: CTV
Cảnh Dương là làng biển nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình, có đội tàu cá với hơn 600 chiếc, trong đó, có hơn 350 tàu cá tham gia đánh bắt ở vùng xa bờ. Đời sống ngư dân trong những năm gần đây được nâng cao nhờ nghề biển được phát huy.

Gần đây, làng biển giàu truyền thống này còn được biết tới nhiều hơn bởi làng có bức tranh bích họa đẹp mắt, có phong cảnh đẹp. Cảnh Dương đang từng bước được xây dựng thành làng văn hóa, du lịch vùng biển của tỉnh Quảng Bình.

Nhân lễ Cầu ngư vào mùa biển mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã gửi thư động viên ngư dân. Thư viết, lễ hội Cầu ngư Quảng Bình là Lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển, là tín ngưỡng tâm linh gắn liền với công việc, sinh hoạt của ngư dân, có mặt trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là một sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh và mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực sản xuất, khai thác hải sản, vươn lên làm giàu từ biển trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022 và mở đầu vụ sản xuất mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chúc toàn thể bà con ngư dân tỉnh nhà dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, có một mùa biển mới bội thu.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội chùa Hương 2022: "Chưa khi nào chùa Hương vắng đến vậy"

Nhóm PV |

Hà Nội - Đến quần thể khu di tích Hương Sơn - Chùa Hương (Mỹ Đức) trong ngày rằm tháng giêng (15.2), nhiều người không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vắng lặng tại địa danh này.

Độc đáo lễ hội Gầu Tào ở vùng cao Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lễ hội Gầu tào là một lễ hội độc đáo của người đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu với ý nghĩa cầu phúc, cầu mệnh mỗi dịp đầu năm.

Lễ hội Xuân hồng năm 2022 giải quyết tình trạng thiếu máu

Lệ Hà |

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu toàn phần góp phần giải quyết tình trạng khan hiến máu sau dịp Tết Nguyên đán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ hội chùa Hương 2022: "Chưa khi nào chùa Hương vắng đến vậy"

Nhóm PV |

Hà Nội - Đến quần thể khu di tích Hương Sơn - Chùa Hương (Mỹ Đức) trong ngày rằm tháng giêng (15.2), nhiều người không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vắng lặng tại địa danh này.

Độc đáo lễ hội Gầu Tào ở vùng cao Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lễ hội Gầu tào là một lễ hội độc đáo của người đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu với ý nghĩa cầu phúc, cầu mệnh mỗi dịp đầu năm.

Lễ hội Xuân hồng năm 2022 giải quyết tình trạng thiếu máu

Lệ Hà |

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu toàn phần góp phần giải quyết tình trạng khan hiến máu sau dịp Tết Nguyên đán.