Lễ hội Xuân hồng năm 2022 giải quyết tình trạng thiếu máu

Lệ Hà |

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu toàn phần góp phần giải quyết tình trạng khan hiến máu sau dịp Tết Nguyên đán.

Sáng 12.2.2022, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 đã khai hội tại Hà Nội. Đây là sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất dịp đầu năm do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”.

Sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác diễn ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng do thiếu hụt nguồn người hiến máu. Xuất phát từ thực trạng đó, với mong muốn góp phần đảm bảo đủ máu cho hoạt động khám chữa bệnh của nhân dân trong và sau Tết, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức một sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết Nguyên đán.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2022 cho biết: Năm 2008, Lễ hội Xuân hồng đã ra đời và được tổ chức lần đầu tiên, trải qua 14 kỳ tổ chức (từ năm 2008 đến 2021), Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự, tiếp nhận gần 92.000 đơn vị máu. Khác với hàng ngàn lễ hội đầu xuân diễn ra trên cả nước, đây là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không cầu xin điều gì cho bản thân mình mà đến để trao tặng những giọt máu đào quý giá góp phần cứu sống người bệnh. Điều đó đã làm nên sự đặc biệt, riêng có của Lễ hội Xuân hồng.

Từ năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm giảm số lượng người đến tham gia hiến máu, làm thiếu hụt nghiêm trọng lượng máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, từ đó Lễ hội Xuân hồng đã được điều chỉnh tổ chức theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, phù hợp với trạng thái bình thường mới, nhưng vẫn thu hút được hàng nghìn người đến tham gia hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XV năm 2022 tại Hà Nội sẽ được diễn ra liên tục trong 9 ngày từ ngày 12.2 đến 20.2 tại 5 địa điểm khác nhau dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu toàn phần và trên 1.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách.

Ra mắt tính năng về hiến máu nhân đạo trên Facebook tại Việt Nam

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách thức, cản trở cơ hội mà người dân có thể hiến máu. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã ra mắt Tính năng Hiến máu trên nền tảng Facebook.

Được phát triển từ năm 2017, tính năng này hiện có 43 quốc gia sử dụng (tính đến tháng 12.2021) với hơn 100 triệu tài khoản facebook đăng ký nhận thông báo về lịch hiến máu từ các ngân hàng máu. Với việc triển khai tại Việt Nam từ ngày 16.2 tới đây, tính năng sẽ cho phép các cơ sở tiếp nhận máu tại Việt Nam kết nối dễ dàng, nhanh chóng với người hiến máu; giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu an toàn và tăng cơ hội của người dân được tiếp cận với các địa điểm hiến máu gần nhất.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm y bác sĩ hiến máu điều trị cho bệnh nhân đầu năm mới

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Gần 200 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hiến máu đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân sau Tết Âm lịch.

Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công an tham gia hiến máu

Tạ Quang |

Cần Thơ – Hướng ứng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần XIV – 2022, Công an TP đã tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện thu về hơn 280 đơn vị máu.

Ninh Bình: Gần 900 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 23.1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2022, với chủ đề: "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hàng trăm y bác sĩ hiến máu điều trị cho bệnh nhân đầu năm mới

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Gần 200 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hiến máu đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân sau Tết Âm lịch.

Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công an tham gia hiến máu

Tạ Quang |

Cần Thơ – Hướng ứng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần XIV – 2022, Công an TP đã tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện thu về hơn 280 đơn vị máu.

Ninh Bình: Gần 900 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 23.1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2022, với chủ đề: "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".