Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba thăm trường THCS Nghĩa Tân

LH |

Nhân kỷ niệm 45 năm chuyến công tác của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền nam Việt Nam (9.1973- 9.2018), sáng 9.10, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba đã đến thăm trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bà Angalidia Tapiaiglexia - Trưởng đoàn đại biểu cao cấp Đảng Cộng sản Cuba - cùng các đại biểu đã đến thăm cơ sở giáo dục tại Hà Nội. 

Bà Angalidia Tapiaiglexia đã nêu bật ý nghĩa to lớn của chuyến thăm Việt Nam - đất nước mà tháng 9.1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có câu nói nổi tiếng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Hai dân tộc Cuba và Việt Nam có sự tương đồng về tư tưởng và khát vọng độc lập, tự do và đã trở thành những đồng chí kiên trung trong chiến đấu, cả trên chiến trường lẫn trên mặt trận tư tưởng, cả trong và sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Việt Nam trở thành hình mẫu cho cả thế giới về đấu tranh vì độc lập dân tộc. Dù thế giới có những diễn biến ngày càng phức tạp và những mối nguy hiểm đe dọa cả nhân loại, nhân dân Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và bền vững, vun đắp tình cảm gắn bó, son sắt giữa hai dân tộc anh em.

Đoàn đại biểu mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hợp tác hữu nghị, với tình cảm đặc biệt của Chính phủ và nhân dân hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục.

Bà Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân thay mặt nhà trường đón nhận tấm lòng của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba. Trường THCS Nghĩa Tân vinh dự được đón đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm chuyến công tác của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền nam Việt Nam.

Với 30 năm hình thành và phát triển, trường THCS Nghĩa Tân đang là điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô. Tập thể nhà trường luôn quyết tâm phấn đấu hơn nữa trong những chặng đường phát triển mới với phương châm: Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác – Hội nhập - Chất lượng cao đi đầu trong đổi mới giáo dục.

Bà Angalidia Tapiaiglexia động viên các thầy cô giáo của nhà trường nỗ lực cố gắng, tận tâm với công tác giảng dạy. Nhân dân Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục có những hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

LH
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

HƯNG THƠ |

Sáng 15.9, nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công viên mang tên của vị lãnh tụ.

Tượng đài của vị lãnh tụ Cuba trong lòng người dân Quảng Trị

hưng thơ |

Tháng 9.1973, khi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ của dân tộc ta vẫn đang trong giai đoạn ác liệt, đồng chí Fidel Castro (Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Nước Cộng hòa Cuba) đã đến thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị. 

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

HƯNG THƠ |

"Cảm ơn Việt Nam, một nghìn lần cảm ơn Việt Nam" - ông Salvado Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba đã xúc động nói như vậy tại lễ kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

HƯNG THƠ |

Sáng 15.9, nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công viên mang tên của vị lãnh tụ.

Tượng đài của vị lãnh tụ Cuba trong lòng người dân Quảng Trị

hưng thơ |

Tháng 9.1973, khi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ của dân tộc ta vẫn đang trong giai đoạn ác liệt, đồng chí Fidel Castro (Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Nước Cộng hòa Cuba) đã đến thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị. 

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

HƯNG THƠ |

"Cảm ơn Việt Nam, một nghìn lần cảm ơn Việt Nam" - ông Salvado Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba đã xúc động nói như vậy tại lễ kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.