Điều thành công búa rung 180kW từ cảng Cái Mép tham gia nhổ trụ tìm cháu bé

PHONG LINH |

Cập nhật tình hình nhổ trụ bêtông để tìm kiếm thi thể cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình), ngày 10.1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã điều búa rung 180kW để hỗ trợ hỗ trợ thêm công tác cứu hộ.

10 ngày đêm kể từ khi cháu bé H.N không may gặp nạn, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm cháu bé 24/24.

Hiện trường nơi cháu bé 10 tuổi T.L.H.N không may rơi trụ bêtông sâu 35m. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.
Hiện trường nơi cháu bé 10 tuổi T.L.H.N không may rơi trụ bêtông sâu 35m. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin với báo chí về tiến độ nhổ trụ tìm kiếm cháu bé, tỉnh Đồng Tháp cho biết tổ cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen đã tập kết đến công trường các thiết bị phục vụ công việc gồm gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m.

Riêng búa rung 180kW đã được vận chuyển thành công từ cảng Cái Mép - Thị Vải đến hiện trường tai nạn trong sáng 10.1.2023.

Nhân lực phục vụ nhiệm vụ cứu hộ được huy động đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

Về phương án thực hiện, lực lượng cứu hộ đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công; Đã lắp xong 2/5 tầng khung chống; Đã đào đất được 1 phía vách đến cao độ khoảng -13 đến -14m so với mặt đất.

 
Hình ảnh hiện trường vào tối 9.1.2023. Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 6.1, địa phương cho biết đã thống nhất phương án sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép để nhổ trụ bêtông.

Đến ngày 8.1, Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen đã thay cừ ván thép 12m cho cừ ván thép 18m theo dự tính ban đầu.

Phía tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đưa cháu bé H.N lên mặt đất đồng thời đảm bảo tính khả thi khi đáp ứng đủ thiết bị tại chỗ, thời gian cũng như độ an toàn cho đơn vị thi công.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31.12, bé T.L.H.N (2012, Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường và triển khai các phương án giải cứu.

Do miệng lỗ trụ đóng bê tông có kích thước nhỏ nên nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống. Lực lượng chức năng liên tục ứng biến, sử dụng nhiều phương án giải cứu phù hợp với tính chất và địa hình, song do tình hình thực tế khó khăn nên đến nay chưa thể đưa được cọc bê tông lên để tìm kiếm cháu bé như kế hoạch.

Đến tối ngày 4.1, lực lượng chức năng chính thức xác nhận thông tin cháu bé đã tử vong dựa trên đánh giá giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Tìm kiếm cháu bé rơi hố bê tông: Cừ ván thép 18m không phù hợp, thay cừ 12m

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp vừa cập nhật thông tin về tình hình tìm kiếm cháu bé H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) bị rơi xuống hố bê tông tử vong. Theo đó, lực lượng đã dùng cừ ván thép 12m thay cho cừ ván thép 18m để phù hợp với phương án tìm kiếm.

Thành lập tổ điều hành, cần thêm cẩu 80 tấn tìm kiếm cháu bé lọt trụ bêtông

PHONG LINH |

Cập nhật tình hình tìm kiếm cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bêtông sâu 35m ở công trường cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thành lập Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ nhằm đẩy nhanh thời gian mang em về với gia đình.

Đã có phương án mới nhấc trụ bêtông để tìm kiếm cháu bé ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp vừa thông tin với báo chí về phương án mới nhấc trụ bêtông sâu 35m để tìm kiếm cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). Theo đó, phương án dự kiến được các chuyên gia đồng thuận nhất là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Tìm kiếm cháu bé rơi hố bê tông: Cừ ván thép 18m không phù hợp, thay cừ 12m

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp vừa cập nhật thông tin về tình hình tìm kiếm cháu bé H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) bị rơi xuống hố bê tông tử vong. Theo đó, lực lượng đã dùng cừ ván thép 12m thay cho cừ ván thép 18m để phù hợp với phương án tìm kiếm.

Thành lập tổ điều hành, cần thêm cẩu 80 tấn tìm kiếm cháu bé lọt trụ bêtông

PHONG LINH |

Cập nhật tình hình tìm kiếm cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bêtông sâu 35m ở công trường cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thành lập Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ nhằm đẩy nhanh thời gian mang em về với gia đình.

Đã có phương án mới nhấc trụ bêtông để tìm kiếm cháu bé ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp vừa thông tin với báo chí về phương án mới nhấc trụ bêtông sâu 35m để tìm kiếm cháu bé T.L.H.N (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). Theo đó, phương án dự kiến được các chuyên gia đồng thuận nhất là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép.