Điện Biên khôi phục các hoạt động tại lối mở A Pa Chải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 22.8, Sở Công Thương Điện Biên vừa có văn bản thông báo về việc khôi phục hoạt động qua lại biên giới tại lối mở A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

Liên quan đến việc khôi phục hoạt động qua lại biên giới, ngày 4.8, UBND tỉnh Điện Biên cũng đã có văn bản về việc triển khai các hoạt động khi hai bên khôi phục hoạt động qua lại biên giới tại lối mở A Pa Chải (Việt Nam) - Long Phú (Trung Quốc).

Do vậy, Sở Công Thương Điện Biên thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu, lối mở A Pa Chải - Long Phú chính thức khôi phục các hoạt động qua lại biên giới, mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân 2 nước.

Trước đó, do ảnh hưởng từ các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, ngày 30.1.2020 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã ra quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại lối mở A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé từ ngày 7h ngày 30.1.2020 cho đến khi có thông báo trở lại.

Đồng thời, tạm dừng việc cấp giấy thông hành và không tổ chức các hoạt động thương mại tại lối mở A Pa Chải trong thời gian Chính phủ công bố dịch.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

"Không cho đất nghỉ” ở cực Tây Tổ Quốc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Huyện Mường Nhé - cực Tây là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Vấn đề của Mường Nhé là bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế còn phải gắn với ổn định dân cư và đảm bảo an ninh chính trị...

Người Y tá hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế ở cực Tây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cán bộ y tế ở vùng cao, biên giới là những người luôn phải chịu nhiều hi sinh, vất vả. Thế nhưng có một y tá đã tình nguyện theo nghề và hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở cực Tây Tổ quốc.

Giải mã tục "gọi hồn" con cháu, đón Tết mưa ở cực Tây A Pa Chải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tết mùa mưa là 1 trong 2 cái tết lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì ở cực Tây - A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Trước ngày tết chính, mỗi gia đình đều phải đi "gọi hồn" con cháu về ăn Tết. Đây là 1 phong tục độc đáo mà đồng bào dân tộc Hà Nhì còn gìn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.


Đại hội Công đoàn Viettel: Vì Viettel to đẹp hơn, con người hạnh phúc hơn

Đức Mạnh |

Đại hội Công đoàn Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 24.8.2023. Đây là sự kiện quan trọng để đánh giá kết quả và định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn của Viettel.

Bệnh viện K thông tin khi bị tố dịch vụ giá "trên trời"

Hà Lê |

Một video lan truyền trên mạng xã hội phản ánh việc tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) giá dịch vụ quá cao, bệnh viện không cho đăng ký khám trực tuyến, nhân viên tại đây tự thu phí dịch vụ...

Điều đặc biệt trong danh sách U23 Việt Nam được ông Troussier lựa chọn

Thanh Vũ |

Nhìn vào đội hình U23 Việt Nam vừa được công bố, có thể thấy huấn luyện viên Troussier đang muốn tạo cơ hội tối đa cho những gương mặt mới tiềm năng.

Đề nghị chuyển 2 gói thầu liên quan đến AIC tại Cà Mau sang cơ quan điều tra

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo chuyển thông tin 2 gói thầu liên quan đến AIC có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

"Không cho đất nghỉ” ở cực Tây Tổ Quốc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Huyện Mường Nhé - cực Tây là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Vấn đề của Mường Nhé là bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế còn phải gắn với ổn định dân cư và đảm bảo an ninh chính trị...

Người Y tá hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế ở cực Tây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cán bộ y tế ở vùng cao, biên giới là những người luôn phải chịu nhiều hi sinh, vất vả. Thế nhưng có một y tá đã tình nguyện theo nghề và hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở cực Tây Tổ quốc.

Giải mã tục "gọi hồn" con cháu, đón Tết mưa ở cực Tây A Pa Chải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tết mùa mưa là 1 trong 2 cái tết lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì ở cực Tây - A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Trước ngày tết chính, mỗi gia đình đều phải đi "gọi hồn" con cháu về ăn Tết. Đây là 1 phong tục độc đáo mà đồng bào dân tộc Hà Nhì còn gìn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.