Xử phạt người khoe "gọi hồn", chữa COVID-19

Mai Hường |

Bà N.T.V. (43 tuổi, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) bị xử phạt vì vi phạm nếp sống văn hoá, cung cấp thông tin cổ suý hủ tục, mê tín...

Ngày 4.4, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với N.T.V.

Cơ quan Công an yêu cầu bà V. cam kết không có các hành vi, hoạt động mê tín, dị đoan, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Khoảng cuối tháng 3, trên địa bàn TP Vĩnh Yên phát hiện trường hợp V. và con gái, có các hoạt động mang tính chất mê tín dị đoan tại nhà riêng.

Cụ thể, họ thực hiện các nghi lễ gọi hồn, trừ tà ma, giải nghiệp chướng để điều trị các triệu chứng như: mất ngủ, stress, nhức đầu, mơ ngủ gặp ác mộng hay hiếm muộn con cái, gia đình lục đục, các bệnh về ung thư, thậm chí chữa bệnh COVID-19…

Để nhiều người biết mình có khả năng gọi hồn, trừ vong và chữa trị tất cả các loại bệnh, V. đã in card và nhờ con gái đăng tải các thông tin trên lên các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube.

Ngày 22.3, Công an thu giữ 241 tờ card có nội dung quảng cáo V. có khả năng trừ tà ma, gọi hồn, chữa bệnh nan y, COVID-19… và 1 quyển số có ghi chép danh sách khách đến gọi hồn, chữa bệnh.

Khai thác quyển số ghi chép của Vĩnh, cơ quan Công an xác định, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3 trường hợp đến nhà Vĩnh xem bói, gọi hồn, chữa bệnh âm.

Qua nhiều lần Công an TP Vĩnh Yên giải thích, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan việc hành nghề mê tín dị đoan và đấu tranh với V. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Từ ngày 23.3 đến nay, V. đã dừng các hoạt động gọi hồn, xem bói.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử phạt gần 700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong nửa tháng

Việt Dũng |

Trong nửa tháng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử phạt gần 700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Từ 20.4, tăng mạnh mức xử phạt vi phạm về chăn nuôi

Phong Nguyễn |

Ngày 1.3.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP (Nghị định 14) của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Theo đó, từ ngày 20.4 (thời điểm Nghị định 14 có hiệu lực thi hành), tất cả hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán, chăn thả, nhân giống… vật nuôi; sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu, công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi… đều bị xử phạt rất nặng.

Xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi: Hiện thực hóa các điều cấm đã có

LƯƠNG HẠNH |

Trước Nghị định 14 về xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định đây thực chất là hiện thực hóa các điều cấm của pháp luật trước đó.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội xử phạt gần 700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong nửa tháng

Việt Dũng |

Trong nửa tháng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử phạt gần 700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Từ 20.4, tăng mạnh mức xử phạt vi phạm về chăn nuôi

Phong Nguyễn |

Ngày 1.3.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP (Nghị định 14) của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Theo đó, từ ngày 20.4 (thời điểm Nghị định 14 có hiệu lực thi hành), tất cả hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán, chăn thả, nhân giống… vật nuôi; sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu, công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi… đều bị xử phạt rất nặng.

Xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi: Hiện thực hóa các điều cấm đã có

LƯƠNG HẠNH |

Trước Nghị định 14 về xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định đây thực chất là hiện thực hóa các điều cấm của pháp luật trước đó.