Điện Biên đón thêm 390 công dân về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 24.6, tỉnh Điện Biên đã đón thêm 390 công dân trở về từ vùng tâm dịch Bắc Giang nâng tổng số người được đón về trong cả 2 đợt lên 808 công dân.

Trong đợt đón công dân thứ 2 này, tỉnh Điện Biên đã đón tổng số 390 công dân từ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trở về, trong đó có 5 F1. Theo danh sách, huyện Điện Biên có 275 công dân, huyện Tủa Chùa có 115 công dân.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện đã đưa những công dân này về các khu cách ly để chuẩn bị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, các công dân được đón về đều có chung tâm trạng phấn khởi, sức khoẻ ổn định và tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình di chuyển từ Bắc Giang về Điện Biên.

Trên các chuyến xe đón công dân về, mỗi xe đều có cán bộ y tế thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình sức khoẻ công dân chặt chẽ và được bố trí ngồi riêng.

Toàn bộ đoàn xe di chuyển về địa bàn hầu như đi liên tục, mỗi công dân và thành viên trong đoàn đều ăn uống theo suất riêng. Theo quy định, các công dân này sẽ phải cách ly y tế tập trung 21 ngày.

Trước đó tối 21.6, tỉnh Điện Biên đã đón 418 công dân của 2 huyện Mường Ảng và Tuần Giáo đang lao động, tạm trú tỉnh Bắc Giang.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Không cho khai thác rừng thông, do chủ trương hay làm khó doanh nghiệp?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 40 ha rừng sản xuất tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đủ điều kiện khai thác để trồng mới theo Thông tư 27 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên chính quyền các cấp đã đưa ra những ý kiến “bất nhất” chưa cho khai thác khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi!

Hơn 400 công dân từ vùng dịch Bắc Giang đã về đến Điện Biên

P.V |

Trong đợt 1 theo kế hoạch công dân từ Bắc Giang về địa phương, ngày 21.6, tỉnh Điện Biên đã đón được 426 người thuộc địa bàn huyện Tuần Giáo và Mường Ảng.

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Không cho khai thác rừng thông, do chủ trương hay làm khó doanh nghiệp?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 40 ha rừng sản xuất tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đủ điều kiện khai thác để trồng mới theo Thông tư 27 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên chính quyền các cấp đã đưa ra những ý kiến “bất nhất” chưa cho khai thác khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi!

Hơn 400 công dân từ vùng dịch Bắc Giang đã về đến Điện Biên

P.V |

Trong đợt 1 theo kế hoạch công dân từ Bắc Giang về địa phương, ngày 21.6, tỉnh Điện Biên đã đón được 426 người thuộc địa bàn huyện Tuần Giáo và Mường Ảng.

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...